Huyền thoại đầu tư Ray Dalio cảnh báo chứng khoán Mỹ sẽ giảm 20% nếu lãi suất tăng lên 4,5%

15/09/2022 14:51 PM | Xã hội

Vị tỷ phú đầu tư cho rằng lãi suất tăng quá cao sẽ làm giảm tăng trưởng tín dụng và chi tiêu của khu vực tư nhân.

Dự đoán ảm đạm về thị trường chứng khoán và nền kinh tế được ông Ray Dalio đưa ra sau khi số liệu thống kê chính thức cho thấy lạm phát Mỹ nóng hơn so với kỳ vọng vào tháng 8, dẫn tới làn sóng bán tháo ở nhiều thị trường tài chính trên toàn cầu.

"Có vẻ như lãi suất sẽ phải tăng lên rất nhiều (với mức tăng có thể từ 4,5% đến 6%). Điều này sẽ làm giảm tăng trưởng tín dụng của khu vực tư nhân, kéo theo chi tiêu giảm xuống và do đó, nền kinh tế sẽ đi xuống theo", tỷ phú sáng lập Bridgewater Associates LP viết trên LinkedIn.

Ông Dalio còn cho biết thêm nếu lãi suất tăng lên mức khoảng 4,5% sẽ dẫn đến giá cổ phiếu giảm gần 20%.

Thị trường ngoại hối cho thấy các nhà giao dịch tin rằng FED sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách tuần tới nhưng cũng để ngỏ khả năng nhỏ với mức tăng lãi suất 100 điểm cơ bản. Họ cũng cho rằng lãi suất của FED sẽ đạt khoảng 4,4% trong năm tới từ mức hiện tại là 2,25 đến 2,5%.

Nhà đầu tư Dalio cũng cảnh báo các nhà đầu tư có thể vẫn đang khá lạc quan về lạm phát dài hạn. Trong khi thị trường trái phiếu cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược tỷ lệ lạm phát trung bình hàng năm sẽ là 2,6% trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, dự đoán của Dalio là lạm phát sẽ ở mức 4,5-5% trong giai đoạn đó. Với những cú sốc kinh tế, con số này thậm chí có thể cao hơn.

Tham khảo: Bloomberg

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM