Huyền thoại bóng đá cảnh báo Đông Nam Á vấn đề nhập tịch cầu thủ
Ryan Giggs cho rằng cầu thủ nhập tịch có thể giúp các đội tuyển Đông Nam Á cải thiện sức mạnh, nhưng cần đi cùng việc phát triển cầu thủ trẻ trong nước.
Ryan Joseph Giggs (SN 1973) là cựu cầu thủ và huấn luyện viên người Wales, đồng thời là một trong những huyền thoại của Manchester United. Trong phần lớn sự nghiệp, ông thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái, trước khi được HLV Alex Ferguson sử dụng nhiều hơn ở khu vực giữa sân trong những năm cuối sự nghiệp.
Giggs gắn bó gần như toàn bộ sự nghiệp cầu thủ với Manchester United và là một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử CLB. Mới đây, trong chuyến trở lại Kuala Lumpur, Malaysia, ông đưa ra quan điểm về xu hướng ngày càng phổ biến tại Đông Nam Á về việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch hoặc cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài để nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh của đội tuyển quốc gia.
Theo Giggs, việc bổ sung những cầu thủ chất lượng từ bên ngoài có thể giúp một đội tuyển cải thiện sức mạnh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ông cho rằng đây không nên trở thành giải pháp thay thế cho việc đào tạo cầu thủ trẻ và xây dựng nền tảng bóng đá trong nước.
“Tôi nghĩ mọi thứ luôn cần sự cân bằng”, Giggs nói khi được hỏi liệu việc dựa vào cầu thủ nhập tịch có phải là chiến lược phù hợp với những quốc gia có thứ hạng thấp hơn và đang muốn cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng.
Cựu cầu thủ Manchester United Ryan Giggs cho rằng cầu thủ nhập tịch có thể giúp nâng cao sức mạnh đội tuyển, nhưng cần song hành với đào tạo trẻ và nâng cao chất lượng huấn luyện (Ảnh: New Straits Times)
Theo cựu cầu thủ Manchester United, với những quốc gia chưa có nền bóng đá thuộc nhóm phát triển hàng đầu, việc đầu tư cho hệ thống đào tạo trẻ cần được đặt lên hàng đầu. “Ở những quốc gia hoặc giải đấu không thuộc các giải đấu lớn, bạn cần có cơ sở hạ tầng đào tạo cầu thủ trẻ từ học viện”, ông nói.
Giggs cũng nhấn mạnh rằng nếu sử dụng cầu thủ từ bên ngoài, những cầu thủ này cần thực sự có chất lượng và đủ khả năng đóng góp cho đội tuyển.
Những chia sẻ của Giggs được đưa ra trong bối cảnh một số nền bóng đá Đông Nam Á, trong đó có Malaysia và Indonesia, ngày càng sử dụng nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài hoặc có nguồn gốc nước ngoài sau khi họ đáp ứng các điều kiện để thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Việc bổ sung những cầu thủ này có thể giúp các đội tuyển nhanh chóng cải thiện chất lượng đội hình. Tuy nhiên, theo Giggs, lợi ích trước mắt không nên khiến các quốc gia xem nhẹ việc phát triển cầu thủ bản địa từ cấp độ trẻ.
Với ông, một nền bóng đá muốn phát triển bền vững vẫn cần tạo ra những cầu thủ tài năng thông qua hệ thống đào tạo trong nước. Cầu thủ nhập tịch có thể bổ sung sức mạnh cho đội tuyển, nhưng không nên được xem là giải pháp duy nhất để thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá phát triển hơn.
Cựu đội trưởng đội tuyển xứ Wales cho rằng một nền bóng đá muốn tiến bộ lâu dài cần tạo ra những cầu thủ tài năng ngay từ khi còn nhỏ. Khi hệ thống đào tạo trẻ được xây dựng bài bản, các đội tuyển quốc gia sẽ có nguồn nhân lực ổn định thay vì phụ thuộc quá nhiều vào những giải pháp mang tính ngắn hạn.
“Đối với bất kỳ quốc gia nào, việc có những cầu thủ tài năng được đào tạo từ nhỏ luôn là điều tốt, tất nhiên là họ phải đủ giỏi”, Giggs nói.
Bên cạnh vấn đề nhập tịch, Giggs cũng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ huấn luyện trong quá trình nâng cao chất lượng bóng đá tại Đông Nam Á. Theo ông, việc đưa các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ những nền bóng đá phát triển hơn có thể giúp các quốc gia trong khu vực tiếp cận những phương pháp huấn luyện và tư duy chiến thuật mới.
“Nếu có thể, tôi nghĩ việc huấn luyện nên được thực hiện tại địa phương”, Giggs nói. Tuy nhiên, ông cho rằng việc mời các huấn luyện viên nước ngoài cũng có thể mang lại những giá trị nhất định, đặc biệt khi họ có kinh nghiệm làm việc ở những môi trường bóng đá chuyên nghiệp.
“Nếu bạn mời các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm từ các quốc gia khác, họ cũng có thể giúp thể hiện tính chuyên nghiệp và đưa ra những ý tưởng chiến thuật khác nhau”, ông nói.
Theo Giggs, yếu tố quan trọng vẫn là sự cân bằng giữa nguồn lực bên ngoài và khả năng tự phát triển của mỗi nền bóng đá. Các cầu thủ nhập tịch, huấn luyện viên nước ngoài hay những chuyên gia quốc tế có thể góp phần nâng cao tiêu chuẩn, nhưng nền tảng đào tạo trong nước vẫn giữ vai trò cốt lõi.
Quan điểm này cũng gắn với chính hành trình phát triển của Giggs tại Manchester United. Ông là một trong những sản phẩm nổi bật của hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng, thuộc thế hệ cầu thủ nổi tiếng được biết đến với tên gọi “Thế hệ 1992”. Trong sự nghiệp, Giggs có 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh cùng Manchester United và từng dẫn dắt đội tuyển xứ Wales trên cương vị huấn luyện viên.
Nguồn: New Straits Times
