Hơn 300 người đã bị “gọi tên” trong vụ bê bối đăng kiểm

01/03/2023 07:44 AM | Xã hội

Tính đến nay, lực lượng công an trên cả nước đã khởi tố, tạm giam, tạm giữ hơn 300 người có liên quan đến bê bối nhận tiền hối lộ để bỏ qua lỗi đăng kiểm xe cơ giới. Con số này vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày.

Chiều 28/2, Công an TP Hà Nội tiếp tục công bố thông tin tạm giữ thêm 9 cán bộ thuộc trung tâm đăng kiểm 29-10D ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Trong đó có giám đốc trung tâm là Vũ Mạnh Cường (SN 1974) cùng 8 thuộc cấp.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ, với những sai phạm khiến dư luận quen thuộc ở các trung tâm đăng kiểm: Nhận tiền hối lộ nhằm bỏ qua các lỗi kiểm định. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi bê bối xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước và Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Hơn 300 người đã bị “gọi tên” trong vụ bê bối đăng kiểm - Ảnh 1.

Các cán bộ thuộc trung tâm đăng kiểm 29-02V và 29-02S bị tạm giữ

Tính đến nay, trên 23 tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam, tạm giữ hình sự hơn 300 đối tượng liên quan đến các bê bối về đăng kiểm. Trong đó, cấp cao nhất là các ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam). Số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng được xác định lên tới hàng chục tỷ đồng.

Thủ đoạn tại các trung tâm đăng kiểm gần như giống nhau và hoạt động theo một cách có hệ thống. Cụ thể, người đi đăng kiểm phải nộp một khoản tiền từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng để được bỏ qua các lỗi đăng kiểm như: Thay đổi thiết kế thùng xe, vi phạm về khí thải, khối lượng xe nặng hơn thiết kế ban đầu, lỗi về đèn, phanh…

Những chiếc xe không đảm bảo chất lượng sau khi nộp tiền để bỏ qua lỗi, vẫn tiếp tục được đăng kiểm bình thường, tham gia giao thông gây nguy hiểm cho xã hội, làm biến dạng, hỏng hóc đường xá.

Vụ việc khởi phát từ ngày 26/10/2022 khi lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM kiểm tra 2 xe tải lưu thông trên đường và phát hiện thùng xe đã được cơi nới trái quy định. Nhưng 2 xe này vẫn được chứng nhận kiểm định đạt. Thấy có dấu hiệu tội phạm, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã ghi lời khai tài xế, chủ xe, phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

Tiến hành lấy lời khai của các đối tượng, cán bộ đăng kiểm tại các trung tâm cho biết đã được “bật đèn xanh” từ cấp trên. Nhiều trung tâm phải đều đặn hối lộ lên cấp trên để được duyệt cấp mã số đăng kiểm và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Còn chủ xe đăng kiểm thì phải nộp tiền cho các trung tâm đăng kiểm. Cách thức làm này đã trở thành luật “bất thành văn”. Nhiều chủ xe biết nhưng vẫn nộp tiền để đỡ mất thời gian và được bỏ qua lỗi vi phạm của xe mình.

Hơn 300 người đã bị “gọi tên” trong vụ bê bối đăng kiểm - Ảnh 2.

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - Đặng Việt Hà

Ngày 11/1, cơ quan công an đã bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam. Ông Hà bị cáo buộc cùng các đồng phạm Trần Anh Quân (quyền trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó phòng) và chuyên viên Phạm Đức Ngọc nhận tiền hối lộ "hàng tháng, hàng quý" của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành. Ngoài ra, các trạm đăng kiểm muốn thành lập phải hối lộ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đồng phạm thì mới được chấp nhận.

Vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.

Trả lời báo chí sau phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết: “Hành vi vi phạm pháp luật về đăng kiểm vừa qua không phải là tham nhũng vặt. Hành vi này có hệ thống, có tổ chức, có quy mô lớn. Bộ trưởng Bộ Công an nói rằng tính chất nghiêm trọng của vấn đề, rất có tổ chức, phân công phối hợp chặt chẽ. Chính vì thế, Ban Chỉ đạo mới quyết định đưa vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi”.

Hơn 300 người đã bị “gọi tên” trong vụ bê bối đăng kiểm - Ảnh 3.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học

Trong khi đó, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô – Người phát ngôn Bộ Công an cũng khẳng định: “Đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực là có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt. Từ một số lãnh đạo Cục Đăng kiểm, phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội. Một vài lãnh đạo phòng kiểm định, lãnh đạo Cục Đăng kiểm nhận tiền hối lộ định kỳ, theo tháng theo quý”.

Vụ án đang được điều tra, xử lý một cách quyết liệt và có thể, nhiều góc khuất sẽ tiếp tục được làm sáng tỏ trong thời gian tới. Những người vi phạm rồi đây sẽ phải đối diện với hình phạt nghiêm minh./.

Trọng Phú

Từ khóa:  đăng kiểm
Cùng chuyên mục
XEM