Hôm nay, hàng loạt lãnh đạo cấp cao các nước cùng ngồi lại "định đoạt" về cách mạng 4.0 tại ASEAN

12/09/2018 08:22 AM | Kinh tế vĩ mô

Theo lịch trình dự kiến, ngày làm việc hôm nay, 12/9 bao gồm nhiều phiên thảo luận quan trọng, như "Ưu tiên của ASEAN trong cách mạng 4.0" với sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các nước như Thủ tướng Lý Hiển Long, Thủ tướng Hun Sen, Tổng thống Joko Widodo...

Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN - WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam quy tụ được nhiều nguyên thủ của các quốc gia ASEAN, lãnh đạo cấp cao của các nước đối tác và khoảng 1.000 đại diện các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp ASEAN và quốc tế.

Theo thông cáo của Văn phòng Chính phủ, ngày 11/9, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã đón tiếp nhiều khách quốc tế đến Hà Nội, trong khuôn khổ của WEF ASEAN 2018.

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe; Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa; Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono; Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha, Thứ trưởng phụ trách thương mại quốc tế, Bộ Thương mại Hoa Kỳ Gilbert Kaplan; Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới Victoria Kwakwa…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng AIIB Joachim von Amsberg…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo trong Chính phủ dự kiến sẽ có một ngày làm việc kín đến từng phút trong hôm nay.

Với lịch dự kiến, đầu giờ sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp Chủ tịch sáng lập WEF, Klaus Schwab, tiếp đó là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Trong sáng, Thủ tướng cũng sẽ tham dự phiên thảo luận quan trọng về ưu tiên của ASEAn trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Phiên thảo luận cấp cao này có sự tham gia của đại diện Myanmar -  bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Philippines Duterte, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Tổng thống Indonesia Joko Widodo…

Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đến Diễn đàn. Tổng Bí thư và Thủ tướng cùng Chủ tịch sáng lập WEF và các Trưởng đoàn sẽ tham quan góc quảng bá các nước ASEAN

Trong phiên chiều, Thủ tướng tiếp tục gặp mặt với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Điều hành châu Á- Thái Bình Dương của Google, Tổng giám đốc điều hành Carlsberg, Bộ trưởng Ngoại giao Đông Timo.

Ông cũng tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận "Tầm nhìn mới khu vực Mê Kông".

Bên cạnh các phiên thảo luận lớn, Diễn đàn ngày hôm nay cũng bao gồm các phiên thảo luận nhỏ về an ninh mạng, Tương lai kỹ thuật số của ASEAN, Triển vọng kinh tế châu Á, Công nghệ ngày mai: Xe tự hành…

Theo N.Dương

Cùng chuyên mục
XEM