Hôm nay Facebook tròn 15 tuổi, cùng nhìn lại hành trình khó tin của Mark Zuckerberg: Từ cậu sinh viên bỏ học đến tỷ phú sở hữu MXH ‘đông dân’ nhất hành tinh

04/02/2019 15:27 PM | Kinh doanh

Nhân dịp Facebook tròn 15 tuổi, hãy cùng chúng tôi điểm lại sự nghiệp thăng trầm của tỷ phú Mark Zuckerberg trong suốt những năm qua.

Mark Zuckerberg cho ra đời Facebook ngay tại phòng ký túc xá của mình tại Đại học Harvard ngày 4/2/2004. Kể từ đó đến nay, Facebook đã trở thành mạng xã hội phổ biến nhất thế giới và Mark Zuckerberg mới đây đã vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh theo chỉ số của Bloomberg với khối tài sản 65,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, sự lãnh đạo của ông chủ Facebook đang bị nhiều người đặt dấu hỏi lớn do hàng loạt scandal mà công ty mắc phải như rò rỉ dữ liệu người dùng hay tác động đến kết quả bầu cử Mỹ năm 2016.

Nhân dịp Facebook tròn 15 tuổi, hãy cùng chúng tôi điểm lại sự nghiệp thăng trầm của tỷ phú Mark Zuckerberg trong suốt những năm qua:

Facebook, nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất thế giới hiện nay được ra mắt vào ngày 4/2/2004 bởi người đồng sáng lập Mark Zuckerberg và một vài người bạn đại học.

Hôm nay Facebook tròn 15 tuổi, cùng nhìn lại hành trình khó tin của Mark Zuckerberg: Từ cậu sinh viên bỏ học đến tỷ phú sở hữu MXH ‘đông dân’ nhất hành tinh - Ảnh 1.

Khi đó, Mark Zuckerberg là sinh viên năm 2 tại Đại học Harvard. Anh đã thành lập Facebook cùng Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz và Chris Hughes.

Giao diện thuở sơ khai của "The Facebook" - tên gọi ban đầu của Facebook.

Hôm nay Facebook tròn 15 tuổi, cùng nhìn lại hành trình khó tin của Mark Zuckerberg: Từ cậu sinh viên bỏ học đến tỷ phú sở hữu MXH ‘đông dân’ nhất hành tinh - Ảnh 2.

Chỉ trong vòng 1 tháng từ khi ra mắt, một nửa sinh viên Harvard đã trở thành thành viên của Facebook. Sau đó, Mark Zuckerberg quyết định bỏ học để tập trung phát triển kinh doanh.

Hôm nay Facebook tròn 15 tuổi, cùng nhìn lại hành trình khó tin của Mark Zuckerberg: Từ cậu sinh viên bỏ học đến tỷ phú sở hữu MXH ‘đông dân’ nhất hành tinh - Ảnh 3.

Facebook chuyển đến một văn phòng nhỏ ở Palo Alto, California và đến tháng 5/2005 họ đã nhận được tổng cộng 14 triệu USD tiền tài trợ.

Sự giàu có của Mark Zuckerberg tăng lên nhanh chóng nhờ sự phát triển như vũ bão của Facebook. Năm 2008, lần đầu tiên anh góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với tài sản ròng trị giá 1,5 tỷ USD. Thời điểm đó, anh là người trẻ tuổi nhất trong 1.125 tỷ phú của danh sách.

Cùng năm đó, Facebook đã giải quyết một vụ kiện với những bạn học cũ của Mark Zuckerberg là Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss và Divya Narendra. Họ cáo buộc rằng Mark đã đánh cắp ý tưởng của họ từ nền tảng truyền thông xã hội Connect U. Sau đó, theo thỏa thuận giữa hai bên, họ nhận được 1,2 triệu cổ phiếu Facebook.

Năm 2012, Mark Zuckerberg đạt được cột mốc sự nghiệp đáng nhớ khi Facebook lần đầu phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York. Ở thời điểm đó, đây là thương vụ IPO công nghệ lớn nhất trong lịch sử.

Hôm nay Facebook tròn 15 tuổi, cùng nhìn lại hành trình khó tin của Mark Zuckerberg: Từ cậu sinh viên bỏ học đến tỷ phú sở hữu MXH ‘đông dân’ nhất hành tinh - Ảnh 4.

Trong vài năm tiếp theo, Mark Zuckerberg đã thực hiện một số thương vụ mua lại đáng chú ý như mua Instagram với giá 1 tỷ USD năm 2012 và WhatsApp với giá 19 tỷ USD năm 2014.

Facebook cũng mua lại công ty VR Oculus vào tháng 3/2014 với giá 2 tỷ USD.

Hôm nay Facebook tròn 15 tuổi, cùng nhìn lại hành trình khó tin của Mark Zuckerberg: Từ cậu sinh viên bỏ học đến tỷ phú sở hữu MXH ‘đông dân’ nhất hành tinh - Ảnh 5.

Đến cuối năm 2014, giá trị tài sản ròng của Mark Zuckerberg đã lên tới 30 tỷ USD.

Một giai đoạn mới trong sự nghiệp của Mark Zuckerberg bắt đầu từ năm 2015 khi anh và vợ Priscilla Chan ra mắt Chan Zuckerberg Initiative. Cặp đôi cam kết sẽ trao 99% giá trị cổ phiếu Facebook của họ cho quỹ này để "nâng cao tiềm năng của con người và thúc đẩy bình đẳng".

Hôm nay Facebook tròn 15 tuổi, cùng nhìn lại hành trình khó tin của Mark Zuckerberg: Từ cậu sinh viên bỏ học đến tỷ phú sở hữu MXH ‘đông dân’ nhất hành tinh - Ảnh 6.

Năm 2017, Facebook bị kiểm tra gắt gao vì vai trò của họ trong việc lan truyền tin tức không chính xác và thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Năm 2018, công ty tư vấn Cambridge Analytica của Anh đã thu thập dữ liệu cá nhân của 87 triệu người dùng Facebook để gây ảnh hưởng đến ý kiến cử tri trong cuộc bầu cử.

Trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tháng 4/2018, Mark Zuckerberg phát biểu: "Chúng tôi đã phạm rất nhiều sai lầm trong quá trình điều hành công ty. Tôi cho rằng rất khó để không mắc phải bất cứ sai lầm nào kể từ khi còn là một công ty được thành lập từ phòng ký túc xá đến khi đạt tới quy mô như ngày nay".

Hôm nay Facebook tròn 15 tuổi, cùng nhìn lại hành trình khó tin của Mark Zuckerberg: Từ cậu sinh viên bỏ học đến tỷ phú sở hữu MXH ‘đông dân’ nhất hành tinh - Ảnh 7.

Theo Bloomberg, trong 10 ngày sau báo cáo ban đầu về vụ bê bối Cambridge Analytica, giá trị tài sản của Zuckerberg đã giảm từ 75 tỷ USD xuống còn 62,2 tỷ USD.

Tháng 11/2018, khả năng lãnh đạo của Mark Zuckerberg lại một lần nữa bị đặt nghi vấn khi một báo cáo của New York Times cho biết Facebook biết về những nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ năm 2016 nhưng một năm sau mới cung cấp thông tin về việc này.

Cũng trong giai đoạn đó, tuy cổ phiếu Facebook liên tục giảm bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái nhưng Mark Zuckerberg vẫn khẳng định anh không có ý định từ chức CEO.

Giai đoạn cuối năm 2018, giá trị tài sản ròng của Mark Zuckerberg đã chạm mức thấp nhất trong 3 năm là 49,4 tỷ USD. Tuy nhiên, năm nay tài sản của anh đã tăng trở lại, đạt mức 65,6 tỷ USD. Điều này giúp ông chủ Facebook trở thành người giàu thứ 5 trên thế giới.

Hôm nay Facebook tròn 15 tuổi, cùng nhìn lại hành trình khó tin của Mark Zuckerberg: Từ cậu sinh viên bỏ học đến tỷ phú sở hữu MXH ‘đông dân’ nhất hành tinh - Ảnh 8.

Gia Vũ

Từ khóa:  Facebook
Cùng chuyên mục
XEM