Hội "nghiện nhà" phải biết: Những phong cách thiết kế nội thất nhìn thì đẹp nhưng lại sắp "đi vào dĩ vãng"!

12/02/2021 16:00 PM | Kinh doanh

Nếu muốn xây hoặc cải tạo căn nhà của mình, gia chủ chắc hẳn không nên bỏ qua những gợi ý này từ chuyên gia.

Nếu như những xu hướng thời trang, làm đẹp,... luôn quay vòng và đổi mới qua mỗi năm thì thiết kế nội thất cũng vậy. Đặc biệt là khi chất lượng cuộc sống đang ngày càng được nâng cao như hiện nay thì nhu cầu "làm đẹp" và bắt "trend" cho căn nhà càng trở nên quan trọng.

Dưới đây là tổng hợp một vài gợi ý từ các chuyên gia nội thất, kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới về những xu hướng sẽ dần "đi vào di vãng", từ đó giúp gia chủ tránh khỏi sai lầm nếu không muốn không gian sống của mình trở nên lỗi thời.

Gỗ ốp tường

Từng được sử dụng để chống thấm cho tàu thuyền, vật liệu gỗ ốp tường (còn được gọi là Shiplap) đã trở thành một vật liệu trang trí phổ biến và thời thượng những năm 2010.

Hội nghiện nhà phải biết: Những phong cách thiết kế nội thất nhìn thì đẹp nhưng lại sắp đi vào dĩ vãng! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, xu hướng dùng gỗ ốp tường cũng đã nhanh chóng phai nhạt khi đã có rất nhiều vật liệu khác như ngói, thạch cao, mây,... đang dần phổ biến hơn trong thời gian qua.

Nội thất bếp tông xám

Hội nghiện nhà phải biết: Những phong cách thiết kế nội thất nhìn thì đẹp nhưng lại sắp đi vào dĩ vãng! - Ảnh 2.

Các chuyên gia nội thất dự đoán phong cách thiết kế tủ bếp và tường toàn màu xám sẽ dần biến mất vào năm 2021, do màu xám gây nên cảm giác lạnh lẽo và thiếu khác biệt. Trong khi đó, những màu sắc táo bạo hơn có thể sẽ trở nên phổ biến trong không gian bếp, đặc biệt là màu xanh chàm.

Nội thất “trắng toàn tập”

Các nhà thiết kế cho rằng thời đại của phong cách nội thất tối giản với toàn màu trắng có thể sắp kết thúc. Thay vào đó, mọi người sẽ tìm lại niềm hứng thú thông qua các màu sắc thú vị khác.

Hội nghiện nhà phải biết: Những phong cách thiết kế nội thất nhìn thì đẹp nhưng lại sắp đi vào dĩ vãng! - Ảnh 3.

Vì thế, với những ngôi nhà đã được thiết kế theo phong cách này, gia chủ có thể biến không gian của mình trở nên ấn tượng hơn bằng cách kết hợp các mẫu và họa tiết có màu sáng thay vì sơn lại.

Bức tường “ngôi sao”

Bức tường “ngôi sao” có tên tiếng Anh là “Accent Wall”. "Accent Wall" được thiết kế khác biệt hoàn toàn với những bức tường còn lại trong phòng. Sự khác biệt có thể đến từ màu sắc, chất liệu, kết cấu hay họa tiết nhằm tạo cản giác cân bằng và thể hiện cá tính của gia chủ.

Hội nghiện nhà phải biết: Những phong cách thiết kế nội thất nhìn thì đẹp nhưng lại sắp đi vào dĩ vãng! - Ảnh 4.

Đây từng là xu hướng rất thời thượng nhưng cũng được dự đoán sẽ sớm hết thời vì trông quá trẻ con và gây mất tập trung. Thay vào đó, những bức tường đơn sắc kết hợp cùng phong cách trang trí không quá cầu kỳ, phá cách sẽ quay trở lại.

Nội thất “đồ bộ”

Hội nghiện nhà phải biết: Những phong cách thiết kế nội thất nhìn thì đẹp nhưng lại sắp đi vào dĩ vãng! - Ảnh 5.

Những bộ nội thất với các thiết kế tương tự nhau từ hoạ tiết đến màu sắc khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán và không thể hiện được phong cách cá nhân. Thay vì chọn luôn một bộ đầy đủ từ giường đến bàn, ghế,... với thiết kế “ton- sur-ton” thì gia chủ nên lựa chọn các sản phẩm có màu sắc hoặc kiểu dáng khác nhau hoặc bổ sung cho nhau.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
XEM