HAGL muốn bán nốt 91 triệu cổ phiếu HNG, kết thúc 'mối tình' 15 năm với HAGL Agrico
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

HAGL muốn bán nốt 91 triệu cổ phiếu HNG, dự kiến 'dứt tình' với HAGL Agrico sau 15 năm.
Theo đó, HAGL thông qua người được ủy quyền là bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị HAGL, đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico; UPCoM: HNG), đăng ký bán toàn bộ 91.375.000 cổ phiếu HNG, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 8,24% vốn điều lệ.
Giao dịch dự kiến được thực hiện hoàn toàn thông qua phương thức thỏa thuận nhằm phục vụ mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư.
Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến bắt đầu từ ngày 8/1/2026 đến ngày 6/2/2026. Nếu giao dịch này diễn ra thành công, HAGL sẽ chính thức thoái sạch vốn và không còn nắm giữ bất kỳ cổ phần nào tại HNG.
Quyết định rút vốn hoàn toàn của HAG được đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của HNG vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ nét. Trong quý III, dù doanh thu của HNG có chuyển biến tích cực, đạt khoảng 215 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ, song áp lực chi phí tài chính ở mức cao tiếp tục bào mòn kết quả kinh doanh, khiến doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế xấp xỉ 119 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu của HNG đạt hơn 431 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2024. Khoản lỗ sau thuế được thu hẹp còn hơn 377,8 tỷ đồng trong 9 tháng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HNG thời gian gần đây giao dịch quanh vùng 6.000–6.900 đồng/cổ phiếu. Theo mệnh giá, lô cổ phiếu mà HAG đăng ký chuyển nhượng có giá trị ước tính hơn 913 tỷ đồng, song số tiền thực tế thu về sẽ phụ thuộc vào mức giá thỏa thuận tại thời điểm thực hiện giao dịch.
HNG ra đời năm 2010, trên cơ sở tách mảng nông nghiệp khỏi Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn doanh nghiệp này tái cơ cấu chiến lược, chuyển trọng tâm từ cao su, cọ dầu sang cây ăn trái và nông sản xuất khẩu. Từng được xem là trụ cột tăng trưởng của tập đoàn, song sau nhiều năm liên tiếp thoái vốn nhằm giải quyết áp lực tài chính, đến tháng 12/2025, tỷ lệ sở hữu của HAG tại HNG chỉ còn 8,24%.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT, thẳng thắn nhận định HNG hiện nay chẳng khác nào "cái xác không hồn". Theo ông, Thaco vẫn đang nỗ lực xử lý dứt điểm các tồn tại còn lại trong năm 2025, với kỳ vọng bước sang năm 2026 có thể nhẹ gánh hơn.
Gánh nặng chi phí tài chính được lãnh đạo doanh nghiệp xác định là một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến HNG chưa thể thoát khỏi vòng xoáy thua lỗ. Tổng nợ phải trả của công ty hiện lên tới khoảng 15.000 tỷ đồng, trong đó nợ ngân hàng khoảng 1.200 tỷ đồng, còn lại phần lớn là các khoản nghĩa vụ tài chính do Thaco gánh, ước khoảng 12.000 tỷ đồng.
Chuỗi thua lỗ kéo dài cũng khiến cổ phiếu HNG buộc phải rời sàn HoSE vào tháng 9/2024, trước khi chuyển sang giao dịch trên UPCoM. Kể từ thời điểm đó, thị giá cổ phiếu đã phục hồi khoảng 39%, từ vùng 4.600 đồng/cổ phiếu lên quanh mức 6.400 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên, HNG vẫn chưa thể quay lại mốc mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, mà chủ yếu dao động ở vùng giá thấp suốt hơn một năm qua.