Hóa ra đây là lí do nhiều người không đi họp lớp, không trò chuyện với ai nhưng cũng không chịu rời nhóm chat chung

12/08/2024 14:40 PM | Sống

Hóa ra điểm chung của những người không đi họp lớp cũng hiếm khi lên tiếng trong cuộc trò chuyện với bạn học cũ là đây.

Từ một thời điểm nào đó, nhiều người đã chọn cách không đi họp lớp, im lặng trong nhóm bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ rời khỏi nhóm trò chuyện. Lý do đằng sau việc này phần lớn là giống nhau.

1. Chọn sự im lặng vì đã nhìn thấu bộ mặt thật trong giao tiếp giữa các bạn cùng lớp

Trong các cuộc trò chuyện giữa các bạn học cũ, xung đột lợi ích có thể nảy sinh và mối quan hệ giữa các bạn học cũ phải được duy trì cẩn thận. Các thành viên trong nhóm chat thường khó có thể khách quan và vô tư trong các cuộc trò chuyện giữa các bạn cùng lớp. Ngay cả khi chúng ta cố gắng hết sức để nói đúng về vấn đề chứ không phải về con người, chúng ta thường vô thức chú ý đến cảm xúc của người khác. Khi quyết định có nên nói và nói như thế nào, học sinh thường xem xét địa vị xã hội và những lợi ích có thể có của mình.

Khi trưởng thành, mối quan hệ giữa các bạn cùng lớp không còn trong sáng nữa, có lẽ là do thiếu sở thích chung, không có chủ đề dựa trên sở thích chung, nói thêm sẽ là thừa. Nhiều người hiếm khi giữ liên lạc với các bạn cùng lớp vì nghĩ rằng sống cuộc sống của riêng mình là điều quan trọng nhất. Họ cố gắng tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt, giữ im lặng với các bạn cùng lớp, giống như giữ được sự bình yên trong tâm hồn khi ở một mình.

2. Không rời nhóm vì nhớ những ngày tháng thanh xuân

photo-1723445390918

Đối với nhiều người, bạn học cũ đã trở thành lời nhắc nhở về quá khứ, giống như những bức ảnh tốt nghiệp được gói kín trong một cuốn album ảnh. Các bạn cùng lớp được chuyển hóa từ ký ức trong não thành nguồn sống của tâm hồn. Mặc dù việc rời nhóm thì dễ nhưng việc gia nhập lại nhóm lại rất khó. Thay vì bỏ cuộc, hãy để nó tồn tại lặng lẽ trong góc ký ức sẽ tốt hơn.

Đối với một số người, nhóm bạn cùng lớp đã trở thành một biểu tượng, tình bạn vẫn vẹn nguyên dù họ không mấy liên lạc, nhờ vả nhau trong cuộc sống thường ngày. Nhiều nhóm chat của các bạn học cùng lớp đã im lặng, hầu như không ai nói chuyện gì quanh năm, thậm chí một số còn không có ai để liên lạc trong nhiều năm nhưng họ vẫn không muốn rời nhóm, xóa nhóm bởi cảm giác tiếc nuôi khi vứt bỏ. Các nhóm chat đó như những nột nhạc lặng lẽ, trong trẻo về 1 thời tuổi thơ.

3. Không đi họp lớp bởi mục đích gặp gỡ đã biến tướng

Hóa ra đây là lí do nhiều người không đi họp lớp, không trò chuyện với ai nhưng cũng không chịu rời nhóm chat chung- Ảnh 2.


Nhiều người đi họp lớp không đơn thuần là gặp gỡ bạn cũ, ôn lại kỉ niệm mà dường như muốn thể hiện bản thân hoặc tìm kiếm cơ hội theo đuổi danh vọng và tiền tài thông qua các mối quan hệ với bạn cũ. Một số buổi họp lớp và thấy nó có nhiều nhược điểm. Những cuộc tụ tập thường trở thành sân khấu biểu diễn của một số bạn học có thành công nhất định thể hiện, khoe khoang, khen ngợi cường điệu không ngừng nghỉ. Trong buổi họp lớp như vậy, những bạn học cũ thành đạt, có địa vị xã hội cao thường được đặc biệt tôn trọng, còn những bạn học có cuộc sống bình thường hơn thì dường như bị lép vế. Các cuộc nói chuyện cũng đầy sự khoe khoang và so sánh, có người luôn hành động hơn người khác.

Thực tình, cuộc sống của mỗi người vốn đã khác nhau, buổi họp lớp chỉ nên nhằm mục đích ôn lại kỉ niệm cũ, nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp của thuở học trò hồn nhiên. Đừng nên để những tranh đua của cuộc sống khiến tình bạn đẹp bị biến tướng.


Theo Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM