Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: ''Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ''

06/02/2021 08:05 AM | Xã hội

Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 đến gần nhưng người dân làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đang thấp thòm lo âu vì hoa nở rộ nhưng ít người mua.

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 1.

Đầu tháng chạp, người dân làng hoa Tây Tựu phấn khởi vì được giá, họ kỳ vọng lãi lớn để có một cái tết ấm no. Thời tiết thuận lợi khiến vườn hoa của người dân làng Tây Tựu nở đúng dịp mười rằm, ngày ông Công ông Táo

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 2.

Thế nhưng, do tình hình dịch bệnh, nhiều người trồng hoa thấp thỏm lo âu vì hoa khó tiêu thụ, thương lái hủy thỏa thuận lấy hàng

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 3.

Ghi nhận của chúng tôi vào những ngày giáp Tết, thương lái đến nhập hoa chỉ lác đác vài người…

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 4.

So với thời điểm này năm ngoái, nhiều thương lái đã đặt hết cả vườn hoa

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu, giá hoa giảm nhiều do dịch bệnh, hoa cúc tại vườn có giá từ 500-800 đồng/bông. Hoa hồng có giá 1.000 - 1.500 đồng/bông. Hoa ly dao động từ 7.000-10.000 đồng/cành... So với cách đây nửa tháng, giá hoa đã giảm từ 30-50%

Một chủ vườn hoa cúc buồn rầu nói: "Những năm trước, nhà tôi tầm này đã cắt hàng nghìn bông cúc cho khách. Rằm vừa rồi giá hoa lên chút, hi vọng thắng đậm luống tết. Nhưng nay giá xuống còn 500-700 đồng/bông, có người mua nhưng giá vẫn quá rẻ"

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Văn Hội, chủ vườn trong làng cho hay: "Năm nay hoa được mùa, người dân rải thành nhiều lứa phục vụ mười rằm, ngày ông Công ông Táo, Tết Nguyên Đán nhưng do hoa nở rộ nhiều, nguồn cung nhiều hơn cầu nên giá không hơn mọi năm được bao nhiêu. Bên cạnh đó, dịch bệnh khiến giá hoa giảm sâu nên đến thời điểm bây giờ vườn nhà chúng tôi còn quá nhiều hoa".

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 7.

Nhiều chủ vườn hoa trồng để phục vụ Tết Tân Sửu nhưng chỉ bán đi được rất ít khiến không khí tại cánh đồng hoa Tây Tựu không nhộn nhịp như trước đây

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 8.

Những chuyến xe chở hoa cũng ít đi

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 9.
Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 10.

Nhiều vườn hoa ly đã chuẩn bị vào vụ nhưng tình hình dịch bệnh khiến chủ vườn như "ngồi trên đống lửa"

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 11.

Không chỉ làng hoa Tây Tựu, ghi nhận của chúng tôi tại chợ hoa Quảng An, các tiểu thương ở đây đang lắc đầu ngao ngán vì giảm giá hết cỡ vẫn không có khách đến mua. Nhiều cửa hàng chỉ lác đác vài người đến mua khiến cho nơi đây trở nên đìu hiu, không còn cảnh chen chúc và không khí náo nhiệt như mọi năm khi vào dịp Tết

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 12.

Chủ cửa hàng hoa ngồi xem điện thoại vì không có khách

Hoa nở đúng dịp Tết, người dân làng Tây Tựu vẫn thấp thỏm vì dịch Covid-19: Có người mua hoa nhưng giá quá rẻ - Ảnh 13.

"Trong thời điểm dịch bệnh, giá hoa sút giảm là điều không tránh khỏi, nhưng giá giảm quá nhiều mà vẫn không có người mua khiến tôi rất lo lắng vì đã nhập rất nhiều hoa về phục vụ cho Tết", chị Lan, chủ cửa hàng hoa tại chợ hoa Quảng An nói.

ĐINH HUY

Cùng chuyên mục
XEM