Hoa hậu "khẩu chiến" Phi Nhung kể chuyện dạy con: 3 bé học trường tiền tỷ nhưng vẫn mặc áo 40k, nghe định hướng mới đẳng cấp

16/06/2021 09:31 AM | Sống

"Con tôi không thiếu các món hàng hiệu từ túi xách đến giày dép quần áo. Nhưng sử dụng đúng nơi đúng chỗ mới là điều quan trọng", Hoa hậu Phương Lê tâm sự.

Mới đây Hoa hậu Phương Lê xuất hiện trên nhiều mặt báo vì bày tỏ quan điểm liên quan đến vụ lùm xùm Phi Nhung - Hồ Văn Cường . Nếu thường xuyên theo dõi tin tức showbiz, ắt hẳn bạn đã nhiều lần nghe đến tên của Hoa hậu này. Theo đó, doanh nhân Phương Lê từng đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình 2017.

Cô hiện giữ chức chủ đầu tư và chủ tịch Hội đồng quản trị của hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, resort và nhà hàng thuộc tập đoàn danh tiếng tại Mũi Né, Phú Quốc, Nha Trang. Ngoài danh xưng Hoa hậu Quý bà Hòa bình 2017, Phương Lê còn được biết với nhiều danh xưng khác như "Hoa hậu đại gia", "Hoa hậu ở nhà 200 tỷ".

Hoa hậu khẩu chiến Phi Nhung kể chuyện dạy con: 3 bé học trường tiền tỷ nhưng vẫn mặc áo 40k, nghe định hướng mới đẳng cấp - Ảnh 1.

Hoa hậu Quý bà Hòa bình 2017 Phương Lê.

Chồng của Hoa hậu Phương Lê cũng là đại gia có tiếng và cả hai hiện có trái ngọt hôn nhân là 3 nàng công chúa xinh xắn, đáng yêu: chị cả Victoria (Đông Nghi), cặp sinh đôi Michelle (ChiêuNghi) - Olivia (Băng Nghi).

Ngoài nhan sắc nổi trội và tài năng kinh doanh, Phương Lê còn được nhiều người ngợi khen vì những quan điểm dạy con thú vị. Chúng tôi đã cuộc trò chuyện ngắn với nàng hậu sinh năm 1979 để hiểu thêm về cách dạy con của cô:

"Các con phải biết 5 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt"

- Được biết, cả 3 bé nhà Hoa hậu Phương Lê đều đang theo học tại trường quốc tế đắt đỏ. Chị có thể chia sẻ một chút về quan điểm trong việc chọn trường cho con được không? Với chị, ngôi trường tốt cần đáp ứng những tiêu chí gì?

Tiền không phải là tiêu chí tôi quan tâm nhất khi chọn trường cho con. Chất lượng giảng dạy mới là ưu tiên hàng đầu. Con gái đầu của tôi đã học ở BVIS và tôi rất hài lòng với chất lượng nên đã tiếp tục cho 2 con gái sau theo học.

Tôi thích văn hoá của người Anh - có sự sang trọng, kiêu hãnh cùng bề dày lịch sử. Điều này khi kết hợp với văn hoá Á châu sẽ rất tuyệt vời. Một ngôi trường đáp ứng được tiêu chí của tôi là ngoài dạy về giáo dục còn phải dạy được tinh thần tự lập cao, tự tin, tự trọng, mạnh mẽ.

Hoa hậu khẩu chiến Phi Nhung kể chuyện dạy con: 3 bé học trường tiền tỷ nhưng vẫn mặc áo 40k, nghe định hướng mới đẳng cấp - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Phương Lê.

- Ngoài việc học ở trường lớp, Hoa hậu Phương Lê có cho 3 bé tham gia thêm những hoạt động ngoại khóa nào khác không? 

Con tôi học bơi và học võ. Bơi nâng cao sức khỏe, võ để bảo vệ chính mình và người khác. Tôi muốn yên tâm rằng con tôi lớn lên sẽ không bị bắt nạt về thể xác và gây ảnh hưởng đến tinh thần. Chắc chắn tôi sẽ không để con tôi xảy ra điều đó.

Ngoài ra, các bé học thêm tiếng Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc. Định hướng trong tương lai các bé phải biết 5 ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt.

Con gái Hoa hậu Phương Lê nói tiếng Anh

"Vật chất không bao giờ cám dỗ được 3 đứa con gái của tôi"

- Gia đình có điều kiện, chị dạy các con như nào về tiền bạc? Chị nghĩ sao về quan điểm "nuôi con trai nghèo, nuôi con gái giàu?" 

Tôi dạy con không bao giờ coi tiền là thứ quá quan trọng. Con gái phải coi trọng bản thân mình nhất, đến sự nghiệp rồi mới tới tiền bạc. Tôi đồng ý với quan điểm "nuôi con trai nghèo, nuôi con gái giàu". Tôi muốn con mình đủ đầy tất cả mọi thứ, không thiếu thốn gì. Khi lớn lên, các bé sẽ không vì tiền hay bất cứ món hàng hiệu nào mà đánh mất bản thân. Tôi tin rằng vật chất không bao giờ cám dỗ được 3 đứa con gái của tôi.

- Được biết Hoa hậu Phương Lê từng "thưởng nóng" thẻ đen hạn mức 2 tỷ/ngày cho các con. Chị có lo sợ việc cho các con tiếp xúc với số tiền lớn từ nhỏ sẽ khiến các bé hoang phí?

Thẻ đen tôi tặng con không quan trọng tiền bao nhiêu mà là vì muốn con tiếp xúc với tiền sớm, để hiểu đồng tiền như thế nào và bố mẹ làm ra nó vất vả ra sao. Tôi tự tin rằng tôi dạy con đến ngày hôm nay, dù các bé có thẻ như vậy nhưng chưa bao giờ tự ý xài, lúc nào cũng xin phép cha mẹ, xài không phí phạm và rất tiết kiệm. Kể cả mua thức ăn cho bản thân cũng tiết kiệm, không mua dư, hoang phí.

- Dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng 3 công chúa nhà Hoa hậu Phương Lê có rất nhiều bộ trang phục giản dị. Phải chăng đây cũng là một cách dạy con của chị?

Con tôi không thiếu các món hàng hiệu từ túi xách đến giày dép quần áo. Nhưng sử dụng đúng nơi đúng chỗ mới là điều quan trọng. Bình thường con tôi rất giản dị giống như những đứa trẻ khác, không phân biệt hàng hiệu đắt tiền hay rẻ tiền. Bằng chứng là các con thường xuyên mặc đồ sale giảm giá từ 40-80k nhưng lại rất vui vẻ và thích thú.

"Tôi sẽ giúp con học hành đến nơi đến chốn, sự nghiệp vững vàng"

- Vợ chồng chị có từng xung đột trong việc dạy con hay không?

Chồng tôi là 1 người cha yêu con số 1 trên thế giới này. Anh chăm sóc dạy dỗ con mỗi ngày, luôn dành thời gian cho con, dạy cách sống tử tế từ tốn, biết yêu thương người khó khăn và thường xuyên dẫn bé đi làm từ thiện. Tôi rất tự hào và tự tin về cách dạy con của anh vì chồng tôi là 1 người đàn ông chuẩn mực học cao hiểu rộng.

- Thường trong mỗi gia đình, bố mẹ hay phân chia vai trò dạy con, người đóng vai "ác" và người đóng vai hiền để cân bằng. Với gia đình Hoa hậu Phương Lê thì sao?

Nhà tôi không có ai đóng vai ác, vai hiền, chỉ đúng vai người cha mẫu mực dạy dỗ con, người mẹ tâm lý chăm sóc con.

- Về chuyện giáo dục giới tính, chị dạy con ra sao?

Tôi luôn dạy con: Là con gái phải chú ý, trân trọng và bảo vệ bản thân mình. Chính vì điều đó tôi mới cho các con học võ.

- Với 3 cô công chúa nhỏ, chị đặt ra những kỳ vọng gì về các con?

Tôi mong muốn các con khỏe mạnh và có cuộc sống vui vẻ bình an. Tôi cũng muốn con trưởng thành mạnh mẽ, tự lập và không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Đó là kỳ vọng của tôi nên tôi sẽ giúp con học hành đến nơi đến chốn, sự nghiệp vững vàng như thế các con mới đủ mạnh mẽ và tự tin.

- Nếu chấm trên thang điểm 10, Hoa hậu Phương Lê nghĩ mình là bà mẹ đạt bao nhiêu điểm?

Phương Lê không phải là người mẹ quá hoàn hảo nhưng sẽ là người mẹ chia sẻ, bên cạnh các con bất cứ lúc nào từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành. Tôi muốn vừa là mẹ vừa là bạn của con nên thang điểm không quan trọng.

Cám ơn chia sẻ của Hoa hậu Phương Lê!


Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM