Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước

16/12/2019 09:00 AM | Xã hội

Trong hơn 1 tháng qua, mực nước tại hồ chứa thủy điện Hòa Bình chưa bao giờ vượt quá 103m, đây là mức cạn nhất trong suốt 30 năm qua. Nguy cơ thiếu nước phát điện đang hiện hữu.

Vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát đi thông báo nguy cơ thiếu nước vì hồ thủy điện Hòa Bình mực nước tích được vẫn thấp hơn 10 mét so với cùng kỳ hằng năm.

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 1.

Trong hơn 1 tháng qua, mực nước tại hồ chứa thủy điện Hòa Bình chưa bao giờ vượt quá 103m. Đây là mức cạn nhất trong suốt 30 năm qua.

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 2.

Lưu lượng nước trong lòng hồ của nhà máy thủy điện Hòa Bình đang trong tình trạng cạn sâu, nhà máy thủy điện Hòa Bình có nguy cơ thiếu nước phục vụ phát điện.

Với mực nước như hiện nay, hồ chứa nhà máy đang bị thiếu hụt 2,9 tỷ m3 nước, tương đương 50% dung tích thiết kế.

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 3.

Với công suất 1.920 MW, nhà máy thủy điện Hòa Bình đóng vai trò rất quan trọng trong vận hành hệ thống điện quốc gia cũng như đảm bảo yêu cầu về an sinh xã hội cũng như cấp nước cho thành phố Hà Nội.

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 4.

Ở cửa nhận nước của Nhà máy thủy điện Hòa Bình, nơi trước kia nằm sâu dưới mặt nước hàng chục mét, nay người ta có thể thoải mái đi lại trên những khối bê tông khô khốc.

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 5.

Hiện lượng nước trong lòng hồ thủy điện Hòa Bình đang đứng trước nguy cơ gần với mực nước chết.

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 6.

Người dân thoải mái đứng câu cá dưới lòng hồ, nơi đây vào thời điểm lượng nước ổn định thì ngập sâu cả chục mét dưới lòng hồ.

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 7.

Cửa xả khô nước mọc rêu

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 8.

"Năm 2019, tổng lượng nước về hồ Hòa Bình trong mùa lũ (từ 15.6 đến 15.9) chỉ đạt 14,70 tỉ m3, thấp nhất kể từ khi đưa nhà máy vào vận hành, bằng 47% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm, thấp nhất kể từ khi đưa nhà máy vào vận hành đến nay". Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết.

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 9.

Quang cảnh khu vực hạ lưu của nhà máy thủy điện Hòa Bình cạn nước, người dân có thể thoả mái đi lại, ngăn nước bắt cá dưới cả dòng sông.

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 10.

Nhu cầu nước sạch của thành phố Hà Nội phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp nước của Nhà máy nước sạch Sông Đà. Trong khi đó Nhà máy nước sạch Sông Đà lại lệ thuộc vào nguồn nước từ Thủy điện Hòa Bình. Theo tính toán của EVN, sản lượng phải huy động từ Nhà máy thủy điện Hòa Bình dao động 11 - 13 triệu kWh/ngày, tương đương 55 - 65 triệu m3 nước/ngày.

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 11.
 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 12.

Mực nước vùng hạ lưu của nhà máy thủy điện Hòa Bình khô nước trơ đáy, mực nước cạn dưới thước đo mực nước phía dưới nhà máy.

 Hồ chứa cạn nhất 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình thấp thỏm chờ nước - Ảnh 13.

Việc thiếu hụt mực nước tại các hồ chứa ảnh hưởng lớn đến việc cấp nước cho các nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt của khu vực lân cận, đặc biệt là Hà Nội.

Theo Hoàng Mạnh Thắng

Cùng chuyên mục
XEM