HLV Phạm Minh Giang của ĐT Futsal Việt Nam mắc COVID-19

23/09/2021 09:35 AM | Xã hội

Sự vắng mặt của HLV Phạm Minh Giang trên khu vực kỹ thuật để chỉ đạo các học trò trong trận đấu với đương kim Á quân futsal Nga khiến người hâm mộ lo lắng. Thật không may vì ông bị dương tính với COVID-19.

Vào tối 23/9 đã diễn ra trận đấu tại vòng 1/8 World Cup Futsal 2021 với sự góp mặt của ĐT futsal Việt Nam. Trong trận đấu này, đối thủ của các học trò HLV Phạm Minh Giang là đương kim Á quân thế giới - Đội tuyển Nga.

Trước đối thủ Nga được nhận định là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Futsal World Cup 2021, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tuyệt vời. Tuy nhiên trước đối thủ hàng đầu thế giới, tuyển futsal Việt Nam đã để thua sát nút 2-3, qua đó dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2021.

Trong khi đó, dù bị loại nhưng với những gì đã thể hiện từ đầu giải, thầy trò HLV Phạm Minh Giang cũng có thể ngẩng cao đầu rời Lithuania.

HLV Phạm Minh Giang của ĐT Futsal Việt Nam mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Dù bị loại nhưng với những gì đã thể hiện từ đầu giải, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đủ khiến người hâm mộ Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung tự hào.

Trước khi trận đấu diễn ra, ĐT futsal Việt Nam liên tục phải nhận những tin không vui khi trận đấu này chắc chắn sẽ không có sự có mặt của Vũ Đức Tùng, người gặp chấn thương trong trận hòa CH Czech 1-1 ở vòng bảng. Cùng với đó nhiều người hâm mộ tỏ ra khá băn khoăn khi trận đấu diễn ra nhưng HLV Phạm Minh Giang đã không có mặt trên khu vực kỹ thuật để chỉ đạo các học trò.

Về vấn đề này, thông tin trên tờ Tuổi trẻ, Trưởng đoàn futsal Việt Nam, ông Trần Anh Túcho biết: "Thật không may HLV Phạm Minh Giang có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trước khi trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam – Nga diễn ra. Do vậy anh không thể ngồi trên khu vực kỹ thuật để chỉ đạo các học trò".

Thay vào đó, các trợ lý chuyên môn là những người đã chỉ đạo chiến thuật cho đội tuyển futsal Việt Nam trong trận đấu.

HLV Phạm Minh Giang của ĐT Futsal Việt Nam mắc COVID-19 - Ảnh 2.

HLV Phạm Minh Giang.

Được biết, toàn bộ các thành viên đội tuyển futsal Việt Nam đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 trước khi lên đường đến Lithuania. Trong quá trình di chuyển, sinh hoạt và thi đấu, HLV Phạm Minh Giang và các thành viên đội tuyển futsal Việt Nam luôn tuân thủ quy trình chặt chẽ để phòng tránh dịch COVID-19 theo yêu cầu của ban tổ chức giải.

Vậy nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, HLV Phạm Minh Giang hay bất cứ ai đều có thể không may bị mắc COVID-19. Ngoài HLV Phạm Minh Giang, các thành viên còn lại của đội tuyển futsal Việt Nam đều có kết quả âm tính.

Và không để người hâm mộ lo lắng, ngay sau trận đấu HLV Phạm Minh Giang đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng ĐT Futsal Việt Nam cũng như thông báo về tình hình sức khỏe của mình.

HLV Phạm Minh Giang là người có công rất lớn với thành tích của đội tuyển futsal Việt Nam hiện nay. Ông đã dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam vượt qua vòng loại để lần thứ hai có mặt tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup.

HLV Phạm Minh Giang của ĐT Futsal Việt Nam mắc COVID-19 - Ảnh 3.

HLV Phạm Minh Giang chia sẻ với NHM sau trận đấu của tuyển Việt Nam.

Với màn thể hiện tuyệt vời cùng tinh thần thi đấu kiên cường trước Nga trong trận đấu này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng nóng cho đội tuyển futsal Việt Nam 500 triệu đồng. Đây là món quà cho sự nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ châu Á cũng đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam sau trận đấu.

(Tổng hợp)

PV

Cùng chuyên mục
XEM