Hé lộ vai trò của mẹ kế trong vụ án con trai giết cha ruột để chiếm tài sản
Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau, xác định người phụ nữ này giữ vai trò chủ mưu, xúi giục hai con sát hại chồng để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Kim Sau.
Ngày 22/5, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa làm rõ vai trò đồng phạm của Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) trong vụ án “Giết người” xảy ra tại đường Nguyễn Thiện Kế; đồng thời bắt khẩn cấp đối tượng để phục vụ điều tra.
Trước đó, ngày 24/2/2026, lực lượng chức năng đã đấu tranh, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại nhà số 61 Nguyễn Thiện Kế. Đến ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thái Bảo (SN 2007, trú phường Sơn Trà) về hành vi “Giết người”.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy lời khai của Bảo xuất hiện nhiều mâu thuẫn so với dấu vết hiện trường và diễn biến vụ án. Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo các tổ điều tra tập trung xác minh sâu các mối quan hệ, sinh hoạt của những người liên quan.
Quá trình đấu tranh cho thấy nhiều biểu hiện bất thường của Nguyễn Thị Kim Sau - mẹ kế của Bảo, đồng thời là vợ nạn nhân N.C.T. (SN 1984). Theo cơ quan điều tra, sau khi chồng tử vong, Sau không có biểu hiện đau buồn mà vẫn mở quán kinh doanh, tụ tập ăn nhậu cùng bạn bè và có dấu hiệu bất minh về kinh tế.
Ngoài ra, Nguyễn Q.H. (SN 2012, em ruột Bảo) cũng có nhiều biểu hiện bất thường, thường xuyên bỏ nhà đi chơi game, không thể hiện sự thương xót sau khi cha ruột qua đời.
Nhận định hai đối tượng có dấu hiệu giúp sức cho hành vi phạm tội, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm theo dõi di biến động, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác đấu tranh.
Đến ngày 20/5, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, lực lượng công an đưa Nguyễn Thị Kim Sau và Nguyễn Q.H. về trụ sở làm việc. Ban đầu, các đối tượng quanh co chối tội, song trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai, năm 2025, Nguyễn Thị Kim Sau kết hôn với ông N.C.T. Trong quá trình chung sống, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau nhiều lần nói với anh em Bảo rằng ông T. có con riêng và sẽ để lại tài sản cho người này, từ đó liên tục xúi giục hai con giết cha ruột để chiếm đoạt tài sản.
Không dừng lại ở việc kích động, Sau còn trực tiếp bàn bạc kế hoạch gây án, hứa sẽ giữ tài sản và “lo liệu” cho Bảo trong thời gian đi tù.
Theo kế hoạch đã thống nhất từ trước, rạng sáng 24/2/2026, sau khi xảy ra cãi vã với cha ruột, Nguyễn Thái Bảo quay lại phòng ngủ dùng dây siết cổ ông T. nhưng không thành. Sau đó, Nguyễn Thị Kim Sau tiếp tục gọi Bảo quay lại nhà, chuẩn bị sẵn búa làm hung khí và mở cửa cho Bảo vào thực hiện hành vi phạm tội.
Trong lúc Bảo tấn công cha ruột, Sau và Nguyễn Q.H. đứng chứng kiến nhưng không can ngăn. Theo cơ quan điều tra, Sau còn liên tục xúi giục Bảo đánh vào vùng đầu nạn nhân.
Sau khi Bảo rời đi, Sau tiếp tục thúc giục Nguyễn Q.H. dùng bàn ủi đánh vào đầu cha ruột đến khi nạn nhân bất tỉnh.
Gây án xong, Nguyễn Thị Kim Sau bị cáo buộc đã xóa dấu vết tại hiện trường, yêu cầu Bảo quay lại khách sạn và hướng dẫn Nguyễn Q.H. thay quần áo nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Kim Sau giữ vai trò chủ mưu, xúi giục và giúp sức tích cực trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Riêng Nguyễn Q.H. do thực hiện hành vi khi chưa đủ 13 tuổi nên cơ quan chức năng xem xét áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.