Hayat-Vax vừa được Việt Nam phê duyệt: Vaccine đứng sau "cú ngược dòng" ngoạn mục của UAE trước Covid

10/09/2021 17:20 PM | Xã hội

Bộ Y tế Việt Nam vào trưa nay, 10/9, đã quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo văn bản do Thứ trưởng Trương Quốc Cường ký, vaccine Hayat-Vax do Công ty TNHH Viện Sinh phẩm Bắc Kinh (BIBP) thuộc Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG), Trung Quốc, sản xuất bán thành phẩm.

Vaccine Hayat-Vax được đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries), Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Các lọ vaccine Hayat-Vax được bắt đầu đưa vào dây chuyền sản xuất từ tháng 3, sau khi UAE đạt được thỏa thuận với Trung Quốc.

UAE "lội ngược dòng" trước sự tàn phá của Covid-19

UAE là quốc gia hứng chịu những tổn thất nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra với số ca mắc tính đến ngày 10/9 là 726.797 và số ca tử vong là 2.057, so với dân số ít ỏi chỉ hơn 10 triệu người.

Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng được triển khai thần tốc với vaccine chủ lực là Hayat-Vax đã đưa UAE trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng ngừa Covid-19. Số liệu của Our World in Data (thuộc Đại học Oxford) đến ngày hôm nay, 10/9, cho thấy UAE đã tiêm 18,5 triệu liều vaccine cho người dân, trong đó có 7,7 triệu người được tiêm chủng đầy đủ từ 2 mũi - chiếm 78,9% dân số.

 Hayat-Vax vừa được Việt Nam phê duyệt: Vaccine đứng sau cú ngược dòng ngoạn mục của UAE trước Covid - Ảnh 1.

Hayat có nghĩa là "sự sống" theo tiếng Ả Rập, được cho là mang thông điệp giàu giá trị nhân văn mà UAE muốn lan tỏa đến cộng đồng.

Thay vì áp đặt các biện pháp phong tỏa, nhà chức trách UAE tập trung thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng và quyết đoán trong việc lựa chọn nguồn cung vaccine cho người dân. Điều này được cho là đã góp phần ngăn chặn thành công sức tàn phá của Covid-19 tại quốc gia giàu có bậc nhất hành tinh này.

Abu Dhabi, thủ đô của UAE, xếp hạng số 1 trong số 50 thành phố trên khắp thế giới về mức độ an toàn và cách thức ứng phó tốt nhất với đại dịch Covid-19 trong quý đầu năm 2021 - theo kết quả nghiên cứu của "Nhóm Kiến thức sâu" có trụ sở tại London, dựa trên các dữ liệu như phân phối vaccine, cung cấp phương pháp điều trị, tính minh bạch và quản trị.

Abu Dhabi ban đầu chỉ sử dụng vaccine Hayat-Vax cho chiến dịch tiêm chủng, sau đó mới cung cấp thêm các vaccine khác, gồm Pfizer-BioNTech, Sputnik V, AstraZeneca và Moderna. Vaccine được tiêm chủng hoàn toàn miễn phí cho công dân và cư dân tại nước này.

 Hayat-Vax vừa được Việt Nam phê duyệt: Vaccine đứng sau cú ngược dòng ngoạn mục của UAE trước Covid - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp UAE Abdullah Bin Zayed Al Nahyan gặp gỡ tại Abu Dhabi ngày 28/3/2021. Song phương khởi động thỏa thuận hợp tác sản xuất vaccine Hayat-Vax ở UAE nhân chuyến thăm hai ngày của ông Vương. Ảnh: REUTERS

Điểm vượt trội của vaccine Hayat-Vax là kết quả nghiên cứu cho thấy loại vaccine này hầu như không tạo ra phản ứng phụ nghiêm trọng cho người sử dụng. Bộ Y tế UAE cho hay 99% người tiêm vaccine Hayat-Vax đã phát triển kháng thể chống lại virus corona SARS-Cov-2. Vaccine cũng được báo cáo là giúp ngăn ngừa các ca bệnh nặng và vừa ở người được bảo vệ.

Hãng thông tấn nhà nước UAE Wam cho hay, nhiều quan chức cấp cao, bao gồm Thủ tướng Mohammed bin Rashid al-Maktoum đã tiêm chủng bằng vaccine Hayat-Vax.

Vaccine thay đổi hoàn toàn cục diện

Việc phổ biến vaccine Hayat-Vax được cho là đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại UAE.

Trung tâm Y tế công cộng Abu Dhabi (ADPHC) ghi nhận tỷ lệ mắc Covid-19 giảm đáng kể ở những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Những người nhiễm bệnh cũng có xu hướng nhẹ hơn và không cần phải nhập viện hay chăm sóc đặc biệt (ICU).

Việc thiết lập các dây chuyền sản xuất ngay tại bản địa, chiến dịch tiêm chủng thần tốc và việc lựa chọn vaccine thông minh là những nhân tố then chốt giúp khôi phục hoàn toàn nền kinh tế lớn nhất Vùng Vịnh này.

 Hayat-Vax vừa được Việt Nam phê duyệt: Vaccine đứng sau cú ngược dòng ngoạn mục của UAE trước Covid - Ảnh 3.

Du khách vui chơi trên bãi biển ở Dubai, UAE, ngày 27/1/2021. Ảnh: Bloomberg

CNBC (Mỹ) cho hay, thành phố Dubai của UAE là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới tái mở cửa hoạt động du lịch và đón khách quốc tế.

Số liệu của cơ quan phụ trách du lịch và thương mại Dubai cho biết, thành phố đã đón 2.85 triệu lượt khách quốc tế từ tháng 1 đến tháng 7/2021, và chuẩn bị tổ chức sự kiện một hội chợ triển lãm thế giới quan trọng Expo 2020 - vốn bị trì hoãn từ tháng 10 năm ngoái.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Dubai đứng thứ 2 toàn cầu về công suất phòng, chỉ xếp sau Singapore và đứng trước London, Paris.

Bộ Y tế UAE ngày 2/8 thông báo đã phê duyệt cho phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 Hayat-Vax đối với trẻ em trong độ tuổi 3-17, sau khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên 900 trẻ em - có sự tham gia của các thành viên là con em hoàng gia Abu Dhabi.

PV

Cùng chuyên mục
XEM