Hành trình Từ Trái Tim tại Đại học Tân Trào: Gieo ý chí, nuôi khát vọng cho thế hệ kiến tạo tương lai

Sau 24 ngày vượt gần 5.000 km qua 19 tỉnh thành, Hành trình Từ Trái Tim đến Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang), cũng là điểm cuối trong chặng đường từ TP.HCM ngược dòng ra các tỉnh phía bắc trước khi đến với biển đảo Trường Sa. Nhưng từ đây, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên đã được khơi dậy trong hàng trăm sinh viên, những người đang từng bước kiến tạo tương lai của chính mình và đất nước.

Nuôi ý chí, dưỡng khát vọng cho người trẻ

Ngay từ sáng sớm ngày 16/4, không khí tại Trường Đại học Tân Trào đã trở nên sôi động khi gần 1.000 sinh viên có mặt từ sớm, sẵn sàng tham gia và chờ đón các hoạt động của Hành trình Từ Trái Tim.

Trong không gian của một trường Đại học đào tạo đa ngành, từ Sư Phạm, Y Dược đến Kinh Tế, nơi đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực, sự xuất hiện của Hành trình không chỉ là một sự kiện, mà là một điểm giao giữa giảng đường và đời sống, giữa lý thuyết và những câu chuyện thật.

Đại học Tân Trào là điểm đến cuối tại Tây Bắc của “Hành Trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt” năm 2026

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại Học Tân Trào nhìn nhận rõ điều đó khi cho rằng giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở việc trao tặng sách, mà ở khả năng khơi dậy ý chí và khát vọng trong sinh viên. “Đối với tôi, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ là một chương trình trao tặng tri thức mà còn là hành trình lan tỏa những giá trị cốt lõi về ý chí, khát vọng và tinh thần phụng sự Tổ quốc”, Tiến sĩ nhấn mạnh

Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh, tri thức không còn là lợi thế, mà trở thành điều kiện nền tảng. Theo ông, tri thức phải đi cùng lý tưởng sống, với tinh thần tự lực, tự cường, những yếu tố quyết định việc người trẻ đi được bao xa trên hành trình của mình.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, cô Võ Thị Xuân Trang và các Hoa hậu, Á hậu mang đến cho sinh viên Đại học Tân Trào những câu chuyện ý nghĩa góp phần hun đúc ý chí, khát vọng

Những suy nghĩ đó được làm rõ hơn qua chia sẻ của nhà sử học Dương Trung Quốc. Ông đi thẳng vào cốt lõi của hành trình lập thân, lập nghiệp. “Gần như tất cả những người thành đạt trong lịch sử đều bắt nguồn từ chí lớn của mình. Không có chí lớn thì không thể đi xa được.” Theo nhà sử học, chí lớn không tự nhiên mà có, mà được nuôi dưỡng.

Ở một góc khác của chương trình, Hoa hậu Hoàn vũ 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ của mình từ một xuất phát rất giản dị: hiểu mình có gì. Để từ một cô gái từ vùng quê nhiều khó khăn có thể trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, Ngọc Châu đã từ “năng lực lõi” “mình nói tốt, mình có thể trò chuyện và kết nối với mọi người xung quanh, thích nghi tốt” để từng bước học thêm kĩ năng, hoàn thiện bản thân và chạm tay đến mơ ước.

Buổi giao lưu, chuyện trò với chủ đề Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu thanh niên Việt đã truyền cảm hứng và khát vọng cho rất nhiều sinh viên của trường.

Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly đồng hành cùng Hành trình từ những ngày đầu khiến cô nhận ra tri thức không dừng lại ở việc tiếp nhận, mà còn là sự lan tỏa, khơi dậy tinh thần học hỏi và chia sẻ trong mỗi người trẻ. Cô nhìn tri thức như một “ánh sáng” dẫn đường, không chỉ giúp mỗi cá nhân phát triển mà còn mở ra những giá trị rộng hơn, gắn với cộng đồng.

Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh mang đến một góc nhìn gần với những băn khoăn rất thật của sinh viên: đứng giữa lựa chọn an toàn và thử thách. Cô cho biết mình thường chọn bước vào những điều chưa từng làm, không phải vì chắc chắn thành công, mà bởi tin rằng giới hạn lớn nhất không nằm ở khả năng, mà ở việc mình có dám thử hay không. Với Hạnh, việc đọc sách và tích lũy tri thức là nền tảng giúp cô đủ tự tin để đưa ra những quyết định như vậy, đặc biệt trong những giai đoạn phải tự mình vượt qua sự cô đơn khi lập nghiệp.

Với ca sĩ Ngô Lan Hương, thành công là hành trình được xây dựng bằng sự lặp lại của kỷ luật và bền bỉ theo thời gian. Từ những bản cover đến con đường âm nhạc chuyên nghiệp, mỗi bước đi đều là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài. “Mưa dầm thấm lâu”, sự bền bỉ, kiên trì, không ngại khó chính là cách để Ngô Lan Hương gặt hái thành công và cũng là thông điệp cô gửi gắm đến sinh viên của Đại học Tân Trào.

Đặt cạnh nhau, những câu chuyện này không tạo ra một hình mẫu chung, mà cho thấy nhiều cách khác nhau để một người trẻ đi đến mục tiêu của mình, với điểm chung là tri thức, khát vọng, ý chí và sự bền bỉ.

Chắp cánh cho những ước mơ vươn xa của người trẻ Tây Bắc

Với rất nhiều sinh viên của Đại Học Tân Trào, cái được lớn nhất khi Hành trình Từ Trái Tim đem đến là cách sinh viên bắt đầu nhìn lại chính con đường của mình một cách cụ thể hơn, rõ ràng hơn và cũng nhiều khát vọng hơn.

Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh viên ngành Điều dưỡng vẫn nhớ rõ cảm giác khi xem đoạn video ghi lại hành trình kéo dài từ TP.HCM đến các tỉnh vùng cao. Không phải những con số, mà chính sự bền bỉ của cả Hành trình đến những nơi xa, nơi điều kiện thực sự khó khăn để lan tỏa khát vọng lập thân, lập nghiệp kiến quốc khiến em nhận ra rằng mọi hành trình đều cần sự kiên trì như vậy.

“Em thấy hành trình này vô cùng có ý nghĩa và có khả năng truyền động lực cho những bạn trẻ đang muốn mình vươn lên trong cuộc sống. Với chính bản thân em khi xem xong, em cũng có cảm giác bản thân đang được tiếp thêm động lực”

Cảm xúc đó nhanh chóng chuyển thành một suy nghĩ rõ ràng hơn. Đó là nếu người khác có thể bền bỉ đi một hành trình dài như thế, thì bản thân mình cũng có thể bắt đầu hành trình của riêng mình, từ những điều nhỏ nhất.

Tri thức, khi gắn với từng mục tiêu, khát vọng sống, sẽ là nền tảng vững vàng nhất, giúp người trẻ gặt hái thành công.

Ở một góc nhìn khác, Lê Thị Mai, sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Tiểu học, lại tiếp cận những cuốn sách theo cách rất gần với định hướng nghề nghiệp của mình. “Đây chắc chắn là những cuốn sách em sẽ đọc đi đọc lại…”, Mai chia sẻ.

Với Mai, là một sinh viên sư phạm, em cho rằng tri thức mình tiếp nhận hôm nay sẽ tiếp tục được trao lại cho học sinh trong tương lai, theo một cách khác, nhưng với giá trị không đổi.

Những cuốn sách quý thắp lên những khát vọng lớn cho sinh viên Đại học Tuyên Quang.

Trong bối cảnh của trường đại học như Tân Trào, nơi quy tụ đông đảo sinh viên đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc, những giá trị được trao đi không dừng lại trong khuôn khổ một buổi giao lưu. Chúng dần trở thành nguồn động lực âm thầm nhưng bền bỉ, nuôi dưỡng một thế hệ người trẻ Tây Bắc đang từng bước vượt qua giới hạn của hoàn cảnh, của xuất phát điểm, để chủ động nắm lấy cơ hội và định hình tương lai của mình.

Khởi hành từ TP.HCM ngày 24/3, đi qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội và nhiều tỉnh vùng núi cao, Hành trình Từ Trái Tim năm 2026 đã hoàn thành chặng đường 24 ngày với gần 5.000 km, trao tặng hàng chục nghìn cuốn sách đến học sinh, sinh viên và người dân trên khắp cả nước.

Nhưng giá trị lớn nhất của Hành trình, có lẽ không nằm ở quãng đường đã đi hay số lượng sách được trao, mà ở việc nó tạo ra những “điểm bắt đầu” - nơi một cuốn sách, một câu chuyện truyền cảm hứng, một chia sẻ chân thành cũng có thể trở thành động lực để một người trẻ đi xa hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn, nuôi dưỡng khát vọng hoàn thiện bản thân và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Tuyên Quang là điểm dừng cuối cùng của chặng hành trình 24 ngày xuyên Việt, nhưng không phải là điểm kết. Từ đây, Hành trình sẽ tiếp tục hướng ra Trường Sa, mang tri thức đến những nơi xa hơn, nơi khát vọng vẫn đang cần được đánh thức và tiếp sức.

Còn với nhiều sinh viên có mặt tại Trường Đại học Tân Trào, cũng như ở những điểm trường mà Hành trình đã đi qua, một hành trình khác đã lặng lẽ bắt đầu, hành trình của ý chí, của tự học và của khát vọng vươn lên, không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho những vùng đất họ sẽ quay trở về và gắn bó lâu dài.

Là thương hiệu cà phê hàng đầu sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, trong suốt hành trình 30 năm phát triển (1996 - 2026), dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển và thịnh vượng.
Hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3.2026, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, từ ngày 24.3, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM