Hành trình Từ Trái Tim: Khi tri thức trở thành điểm tựa khơi dậy khát vọng lập thân của người trẻ
Sáng 24/3, “Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục đến với hai điểm trường tại TP.HCM, thu hút đông đảo sinh viên tham gia giao lưu và đón nhận những cuốn sách quý. Không dừng ở hoạt động trao tặng tri thức, chương trình mở ra những đối thoại về khát vọng, năng lực cá nhân và cách người trẻ định vị mình trong thời đại AI.
Trong ngày 24/3, “Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và Trường Đại học Công Thương TP.HCM, với sự tham gia của đông đảo sinh viên cùng nhiều khách mời đến từ các lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật và sáng tạo. Chương trình có sự góp mặt của cô Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng John Robert Powers Việt Nam, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Phương Linh, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 Võ Cao Kỳ Duyên, Nhà thiết kế - Họa sĩ Phan Anh Thư, nghệ sĩ Izara Thiên Nga và ca sĩ Phạm Anh Khoa, dưới sự dẫn dắt của PGS. Tiến sĩ Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend.
Được triển khai với mục tiêu trao tặng những cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời đến học sinh, sinh viên và thanh niên trên khắp cả nước, Hành trình Từ Trái Tim hướng tới việc trang bị tri thức, khơi dậy khát vọng và thúc đẩy tinh thần dấn thân của người trẻ. Từ niềm tin tri thức là nền tảng cốt lõi tạo nên sức mạnh của một quốc gia, chương trình đặt trọng tâm vào việc lan tỏa giá trị đọc sách và tư duy học tập, qua đó góp phần hình thành một thế hệ trẻ tự tin, có năng lực tự chủ, sẵn sàng kiến thân lập nghiệp, tạo dựng tương lai và phụng sự cộng đồng.
Hành trình Từ Trái Tim thúc đẩy khát vọng lập thân, cống hiến của sinh viên
Sự kiện mở đầu với hoạt động roadshow của đoàn siêu xe mang dấu ấn đặc trưng của Hành trình Từ Trái Tim, di chuyển qua một số địa điểm biểu tượng của TP.HCM, góp phần lan tỏa hình ảnh và thông điệp chương trình đến cộng đồng. Tiếp nối hoạt động này, tại các điểm trường, những cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời cùng những suất học bổng được trao tận tay các sinh viên tiêu biểu, duy trì tinh thần nhân văn của chương trình trong suốt 14 năm.
Đoàn xe mang dấu ấn đặc trưng của Hành trình Từ Trái Tim hiện diện tại các điểm trường Đại học thu hút sự chú ý của học sinh, sinh viên
Năm đầu sách được trao tặng gồm “Quốc gia khởi nghiệp”, “Đắc nhân tâm”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách” và “Khuyến học” được lựa chọn từ những hệ tri thức nền tảng, hướng đến việc hình thành tư duy độc lập và khát vọng phát triển cá nhân.
Những cuốn sách do Nhà sáng lập - Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ lựa chọn không chỉ giá trị về mặt nội dung, mà được đặt trong một hệ quy chiếu rộng hơn: xây dựng năng lực tư duy, khả năng tự học và ý chí vượt qua thách thức cho 30 triệu thanh niên Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để người trẻ từng bước hình thành con đường riêng trong học tập và sự nghiệp.
Giám đốc Hành trình Từ Trái Tim trao tặng các bộ sách quý cho Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
Tại chương trình, các hoạt động giao lưu, tọa đàm được thiết kế theo hướng mở tạo điều kiện để sinh viên đặt câu hỏi, chia sẻ góc nhìn và kết nối trực tiếp với khách mời. Không khí trao đổi diễn ra liên tục, với các chủ đề xoay quanh thói quen đọc sách, vai trò của sách trong hành trình phát triển bản thân và cách mỗi cá nhân đối diện với thất bại.
Bạn Nguyễn Văn Hùng, sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô (Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM) chia sẻ, bạn từng khởi nghiệp một thương hiệu thời trang nhưng thất bại, thông qua chương trình, Hùng được tiếp cận những cuốn sách nền tảng giúp em nhìn nhận thất bại theo hướng tích cực hơn: “Qua chương trình, em hiểu rằng, thất bại sẽ là động lực để mình nỗ lực cho thành công về sau. Điều này tạo cho em một động lực lớn. Quyển sách em tâm đắc nhất là Nghĩ giàu, làm giàu và chắc chắn em sẽ rút ra những kinh nghiệm quý giá cho hành trình sắp tới”.
Còn đối với Bảo Trân, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học Công Thương TP. HCM), trước những trăn trở về áp lực đồng trang lứa, hay nỗi sợ, sự hoài nghi về bản thân, các vị khách mời đã đưa những lời khuyên bổ ích để em mạnh mẽ, dạn dĩ và tin vào bản thân hơn. “Sau khi tham gia chương trình, em như thấy được một góc nhìn khác, sáng rõ hơn. Em cũng học được từ chương trình rằng có trải qua khó khăn thì mình mới chạm đến thành công. Càng sợ càng phải đâm đầu vào nó, và cứ làm thôi thì sẽ hết sợ”, Bảo Trân chia sẻ.
Từ tri thức đến hành động: Định vị cá nhân trong thời đại AI
Phần tọa đàm của Hành trình Từ Trái Tim tại hai điểm trường tập trung vào một câu hỏi xuyên suốt, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, người trẻ cần dựa vào đâu để phát triển bản thân, lập nghiệp kiến quốc, làm chủ công nghệ.
Với chủ đề “Mật mã thành công cá nhân”, được PGS. Tiến sĩ Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend chia sẻ “mật mã thành công” của một cá nhân được cấu thành từ năm yếu tố: Khát vọng lớn; Năng lực lõi; Khả năng kết nối nguồn lực; Năng lực hoạch định - thực thi và Bản lĩnh đối diện thách thức thất bại. Đây là khung tham chiếu để người trẻ tự nhìn lại hành trình của mình, thay vì tìm kiếm những công thức sẵn có.
PGS. Tiến sĩ Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend chia sẻ “Mật mã thành công” từ Hành trình Từ Trái Tim gửi đến các bạn sinh viên tại sự kiện
Để làm rõ hơn chủ đề này, các khách mời cũng đã mang đến những câu chuyện đa dạng, nhưng có điểm chung ở cách tiếp cận tri thức và niềm tin vào quá trình phát triển dài hạn.
Hoa hậu Phương Linh cho rằng tri thức là tài sản khó thay thế nhất của mỗi cá nhân. Từ trải nghiệm học tập và làm việc trong môi trường quốc tế, cô nhìn nhận việc học không dừng ở quyền lợi, mà gắn với trách nhiệm phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Theo cô, việc hiểu rõ giá trị cốt lõi của mình giúp mỗi người tránh rơi vào so sánh, từ đó tập trung vào quá trình hoàn thiện nội tại.
Ở góc nhìn nghệ thuật, ca sĩ Izara Thiên Nga chia sẻ việc sử dụng AI trong học tập và sáng tạo là cần thiết, nhưng không thể thay thế quá trình tích lũy tri thức. “Có những điều AI cung cấp rất nhanh, nhưng nếu không có nền tảng hiểu biết, mình khó chuyển hóa thành sáng tạo thực sự,” cô nói. Việc đọc sách, theo Izara, là cách để kiến thức “ngấm” dần và tạo nền cho tư duy dài hạn.
Trong khi đó, họa sĩ Phan Anh Thư nhấn mạnh vai trò của việc nhận diện bản thân. Từ việc được tặng hộp màu đầu tiên khi còn nhỏ, cô nhận ra năng lực của mình và theo đuổi hội họa như một lựa chọn dài hạn. Theo cô, nếu không có cơ hội tiếp cận công cụ hoặc tri thức, nhiều người trẻ sẽ khó nhận ra tiềm năng của chính mình.
Nhiều sinh viên hào hứng đọc sách ngay tại chương trình
Một điểm chung được nhiều diễn giả nhắc đến là vai trò của đọc sách trong thời đại AI. Khi khả năng truy xuất thông tin trở nên dễ dàng, việc đọc giúp con người duy trì khả năng tập trung, ghi nhớ và xây dựng hệ thống tư duy riêng. Đây là yếu tố giúp người trẻ không bị lệ thuộc hoàn toàn vào công nghệ, mà có thể sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ.
PGS. Tiến sĩ Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend chia sẻ: “-Chúng ta có thể nhờ AI để biết mọi thứ nhanh chóng, nhưng như thế sẽ khiến chúng ta bị phụ thuộc vào công nghệ thay vì làm chủ nó. Trong thời đại AI, để có thể làm chủ tri thức, chúng ta phải có khả năng vượt khó, vượt sướng, tự rèn khả năng đọc sách, ghi chép để rèn luyện tư duy, tri thức của mình.”
Từ góc độ giáo dục, các khách mời cho rằng sự tự tin của người trẻ cần được xây dựng từ nền tảng tri thức và nhân cách. Quá trình này đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và khả năng tự học liên tục. Đồng quan điểm này, cô Võ Thị Xuân Trang cũng có những trao đổi tâm huyết: “Theo tôi, điều bạn trẻ cần là sự tự tin. Để tự tin, chúng ta phải có một hình ảnh tốt, chuyên nghiệp, đáng tin cậy chinh phục người khác ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự tự tin bên ngoài không phải là một lớp áo mà nó phải được xây từ bên trong. Để có trí tuệ mạnh mẽ các em cần tập trung vào việc học, đọc nhiều sách, đặc biệt đọc sách về các vĩ nhân, các bạn sẽ học được rất nhiều.”
“Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt”, một hoạt động phụng sự cộng đồng được Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 dành cho thế hệ trẻ, sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước.
Hành trình sẽ đi qua 19 tỉnh thành, trong 24 ngày với quãng đường gần 5.000 km, bắt đầu tại TP. Hồ Chí Minh (24-26/3) – Buôn Ma Thuột (28/3) – Hà Nội (1-3/4) - và các tỉnh vùng cao Tây Bắc (4-16/4). Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên “Hành trình Từ Trái Tim” phối hợp cùng Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đổi đời đến các chiến sĩ, người dân biển đảo Trường Sa.
Là thương hiệu cà phê hàng đầu sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, trong suốt hành trình 30 năm phát triển (1996 – 2026), dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển và thịnh vượng.
Hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3.2026, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, ngày 24.3, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước.






