Hành trình Từ Trái Tim: Khi khát vọng, năng lực lõi và văn hóa cùng định hình con đường lập thân của người trẻ
Ngày 25/3, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục đến với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Chương trình mang đến những cuốn sách nền tảng cùng các chia sẻ giá trị về “mật mã thành công cá nhân” gợi mở cách tiếp cận rõ ràng về hành trình lập thân cho giới trẻ.
Chương trình ngày 25/3 có sự tham gia của Ban lãnh đạo nhà trường, Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất 2025 Trịnh Mỹ Anh, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh, Nam ca sĩ Khải Đăng, dưới sự dẫn dắt của PGS.TS Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend. Chương trình cũng vinh dự có sự hiện diện của 2 khách mời đặc biệt: Nhà sử học Dương Trung Quốc và Nhà báo Ngọc Hải, những người đã đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim xuyên suốt nhiều năm qua
Tri thức - văn hóa: “mật mã thành công” trong hành trình lập thân của sinh viên
Tiếp nối các chặng trước, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục hiện diện tại các cơ sở đào tạo lớn tại TP.HCM, nơi tập trung đông đảo sinh viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, hàng nghìn cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời được trao tận tay sinh viên, với nội dung xoay quanh tư duy lớn, năng lực tự học và ý chí vượt khó.
Sinh viên háo hức trao đổi với nhau về những cuốn sách được trao tặng.
Đặc biệt, 5 đầu sách nền tảng gồm “Quốc gia khởi nghiệp”, “Đắc nhân tâm”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách” và “Khuyến học”, cùng các suất học bổng đã được trao tận tay nhiều sinh viên tiêu biểu. Tại các điểm trường, không khí trở nên sôi nổi với những hàng dài sinh viên chờ nhận sách, những cánh tay liên tục giơ lên trong phần giao lưu và những câu hỏi nối tiếp nhau xoay quanh định hướng học tập, phát triển bản thân và khởi nghiệp.
Điểm nhấn xuyên suốt chương trình là cách tiếp cận “mật mã thành công cá nhân” như một cấu trúc phát triển gồm 5 yếu tố liên kết chặt chẽ: Khát vọng lớn; Năng lực lõi; Khả năng kết nối nguồn lực; Năng lực hoạch định - thực thi và Bản lĩnh đối diện thất bại. Từ đó, thành công được nhìn nhận không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà là hệ quả của một quá trình có định hướng, được duy trì bằng kỷ luật và ý chí bền bỉ.
PGS.TS Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend chia sẻ 5 yếu tố cốt lõi của “Mật mã thành công cá nhân”
Cách tiếp cận này được minh họa qua các hình mẫu như: Marie Curie - nhà khoa học hai lần đoạt giải Nobel, biểu tượng của tinh thần phụng sự tri thức cho nhân loại, và Fukuzawa Yukichi, nhà tư tưởng, giáo dục và khai sáng vĩ đại nhất Nhật Bản cận đại, tác giả cuốn sách Khuyến học. Dù xuất phát điểm khác nhau, họ đều đi lên bằng một logic nhất quán: khát vọng vượt lên hoàn cảnh, năng lực được rèn giũa đến sắc bén, tinh thần học hỏi không ngừng và bản lĩnh đối diện với thất bại.
Ở tầng sâu hơn, câu chuyện về hành trình lập thân được mở rộng sang trục văn hóa, nền tảng quyết định chiều sâu phát triển của mỗi cá nhân. Theo Nhà sử học Dương Trung Quốc: “chi bằng học”, học suốt đời là điều quan trọng nhất trước những thay đổi và biến động của xã hội. Văn hóa không chỉ là tích lũy tri thức, mà phải trở thành năng lực sống, giúp mỗi người tạo ra giá trị và đóng góp cho cộng đồng.
Nhà báo Ngọc Hải (ở giữa) người đã đồng hành cùng Hành trình từ trái tim những ngày đầu, chia sẻ về những giá trị của văn hóa và tri thức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân.
Nhà báo Ngọc Hải cũng chia sẻ: “Văn hóa là một lĩnh vực rộng lớn, cuộc đời lại vô tận, nên luôn cần nỗ lực không ngừng. Trí tuệ và kiến thức văn hóa không bao giờ là đủ, và chính sự kiên trì trong học hỏi mới giúp mỗi người mở rộng tầm hiểu biết và phát triển bản thân bền vững.”
Khi tri thức được đặt trong nền tảng văn hóa, việc học không còn là tiếp nhận thông tin đơn thuần mà trở thành quá trình hình thành bản lĩnh, tư duy độc lập và khả năng hành động.
Như vậy, việc học trong thời đại công nghệ cũng bộc lộ những yêu cầu khác. Khi trí tuệ nhân tạo có thể tìm kiếm, tóm tắt và xử lý thông tin với tốc độ vượt xa con người, lợi thế không còn nằm ở tốc độ tiếp nhận, mà ở khả năng hiểu sâu và làm chủ tri thức. Những thói quen như đọc lướt hay phụ thuộc vào tóm tắt có thể giúp tiết kiệm thời gian, nhưng khó tạo ra chiều sâu cần thiết để hình thành năng lực nội tại. Ngược lại, việc đọc chậm, ghi chép và suy ngẫm giúp người học đi qua nhiều lớp ý nghĩa của tri thức, tích lũy trải nghiệm và hình thành “linh cảm tri thức”, “linh cảm khoa học” - nền tảng của tư duy độc lập và khả năng phát triển bền vững.
Trên nền tảng đó, trọng tâm câu chuyện chuyển sang cách mỗi cá nhân biến nhận thức thành hành động. Hiểu “mật mã thành công” chưa đủ, điều quyết định nằm ở khả năng rèn luyện, lựa chọn và kiên định với con đường đã chọn.
Phát triển năng lực lõi, làm chủ chuyên môn để xác định chỗ đứng trong xã hội
Nếu năng lực lõi quyết định một người có thể đi xa đến đâu, thì cách mỗi người lựa chọn và theo đuổi con đường của mình lại quyết định họ có đi đến cùng hay không. Những chia sẻ tại chương trình vì thế không dừng ở kinh nghiệm cá nhân, mà đi vào cách mỗi người xây dựng một hành trình đủ dài để phát triển.
Những cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn kỹ lưỡng được trao tận tay sinh viên
Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh nhìn nhận việc học là một quá trình tích lũy giá trị lâu dài. Tri thức không chỉ mở rộng hiểu biết mà còn tạo nên sự tự tin, yếu tố cho phép một cá nhân đứng vững trước lựa chọn và kiên định với con đường đã chọn. Thành tựu, theo cô, không đến từ những bước nhảy vọt mà được hình thành qua những nỗ lực nhỏ nhưng bền bỉ, liên tục.
Trịnh Mỹ Anh, Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất 2025 nhấn mạnh tinh thần dấn thân. “Một khởi đầu chưa hoàn hảo cũng không sao. Hãy cứ bắt đầu rồi bình tĩnh, cố gắng bước tiếp. Đừng đợi, đến khi bắt đầu đã quá muộn. Hãy cứ bước đi, thì đường dành cho bạn sẽ mở rộng”, Mỹ Anh chia sẻ.
Nam ca sĩ Khải Đăng tiếp cận từ một lát cắt khác, đó là nội lực phát triển. Sau hơn một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, điều giữ anh tiếp tục tiến lên không nằm ở những gì đã đạt được, mà ở khát khao lớn, không cho phép bản thân dừng lại. Khi khát khao lớn, mục tiêu lớn, con người buộc phải mở rộng giới hạn của chính mình.
Đáng chú ý, tại phần hỏi đáp, nhiều sinh viên đã đặt câu hỏi trực tiếp về khởi nghiệp, từ việc lựa chọn hướng đi đến cách chuẩn bị hành trang trong bối cảnh nhiều biến động. Từ những băn khoăn này, câu chuyện được mở rộng từ việc định vị bản thân sang cách mỗi người bước vào hành trình phát triển của chính mình.
Đông đảo sinh viên và khách mời cùng tham gia trao đổi thảo luận, tạo nên không khí sôi nổi, tích cực cho Hành trình Từ Trái Tim - ĐH Văn Hoá TP.HCM
Trong mạch đó, khởi nghiệp không được nhìn nhận như một lựa chọn mang tính thời điểm, mà là hệ quả của một quá trình tự hoàn thiện liên tục. Khi một cá nhân đủ rõ về năng lực lõi, đủ bền bỉ trong hành động và đủ lớn trong khát vọng, con đường khởi nghiệp sẽ dần hình thành như một tất yếu.
Ở góc độ này, khởi nghiệp không bắt đầu từ việc tìm kiếm cơ hội bên ngoài, mà bắt đầu từ việc xây dựng nội lực bên trong. Năng lực chuyên môn giúp một người tạo ra giá trị, nhưng chính bản lĩnh, kỷ luật và khả năng đi đến cùng mới quyết định giá trị đó có thể phát triển thành một hành trình bền vững hay không.
Đối với sinh viên, chương trình trở thành cơ hội nhìn lại chính mình và định vị bản thân. Xuân Hậu (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM), một trong những sinh viên được nhận học bổng của Hành trình Từ Trái Tim cho biết: “Sau khi tham gia chương trình, em hiểu được rằng, điều quan trọng nhất là nhận diện năng lực lõi của bản thân. Khi hiểu rõ mình muốn gì và có thể làm gì, việc bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, và hành trình không còn phụ thuộc vào may mắn.”
Hành trình Từ Trái Tim cho thấy lập thân là một quá trình toàn diện: khởi đầu từ khát vọng, được nuôi dưỡng bằng năng lực lõi, bồi đắp qua tri thức và văn hóa, để mỗi cá nhân hình thành bản lĩnh và khả năng hành động. Khi đã làm chủ nội lực, việc khởi nghiệp hay tạo ra giá trị cho cộng đồng trở thành hệ quả tự nhiên, thay vì là đích đến. Chính sự kết hợp giữa hiểu biết sâu, năng lực bền bỉ và tư duy độc lập giúp người trẻ không chỉ xác định vị trí của mình trong xã hội, mà còn góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và quốc gia.
Là thương hiệu cà phê hàng đầu sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, trong suốt hành trình 30 năm phát triển (1996 - 2026), dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển và thịnh vượng. Hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3.2026, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, từ ngày 24.3, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước.








