Hành trình Từ Trái Tim: Đánh thức khát vọng lớn và trách nhiệm kiến quốc của người trẻ

Trong bối cảnh tri thức ngày càng trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh, “Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục đặt ra câu hỏi về cách người trẻ hình thành nội lực và khát vọng lớn.

Hành trình Từ Trái Tim: Đánh thức khát vọng lớn và trách nhiệm kiến quốc của người trẻ - Ảnh 1.

Hành trình Từ Trái Tim: Đánh thức khát vọng lớn và trách nhiệm kiến quốc của người trẻ - Ảnh 2.

Ngày 3/4, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” tiếp tục các hoạt động tại Hà Nội, với hai điểm dừng tại Trường Đại học Thành Đô và Học viện Hành chính và Quản trị công.

Chương trình có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia và nhiều gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng như chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ông Bùi Hoàng Tùng - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, TS. Vương Quân Hoàng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội liên ngành tại Đại học Phenikaa.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia giao lưu của nhiều gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng như Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa, Người đẹp Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương, Hoa khôi Tâm Anh Thy, diễn viên Minh Trang, ca sĩ Bảo Trâm và ca sĩ trẻ Izara Thiên Nga.

Không dừng lại ở hoạt động trao tặng sách, “Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục được định hình như một chiến lược dài hạn nhằm xây dựng sức mạnh toàn diện cho thế hệ trẻ.

Hành trình Từ Trái Tim: Đánh thức khát vọng lớn và trách nhiệm kiến quốc của người trẻ - Ảnh 3.

Khi khát vọng quốc gia được đánh thức từ nội lực con người

Trong khuôn khổ “Hành trình Từ Trái Tim” ngày 3/4 tại Hà Nội, các chia sẻ xoay quanh hành trình lập chí, lập thân của thế hệ thanh niên được đặt ra một cách trực diện, từ những góc nhìn giáo dục đến nghiên cứu.

PGS. TS Đoàn Thị Ái Thi - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô cho rằng, nền tảng của mỗi hành trình phát triển không nằm ở điều kiện bên ngoài, mà bắt đầu từ sự tích lũy bên trong: “Giàu vật chất là hệ quả của giàu trí tuệ và giàu con tim. Người trẻ cần hiểu mình là ai, đang ở đâu và muốn đi đến đâu. Khởi nghiệp không phụ thuộc vào số vốn hay điều kiện ban đầu, mà có thể bắt đầu từ bất cứ điểm nào, miễn là có đủ khát vọng và sự kiên trì. Điều quan trọng là không được từ bỏ, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó”.

Hành trình Từ Trái Tim: Đánh thức khát vọng lớn và trách nhiệm kiến quốc của người trẻ - Ảnh 4.

Khoảnh khắc trao học bổng tại “Hành trình Từ Trái Tim” ngày 3/4, tiếp thêm động lực để sinh viên nuôi dưỡng tri thức, bản lĩnh và khát vọng kiến tạo tương lai.

Ở một góc nhìn khác, TS. Vương Quân Hoàng nhấn mạnh vai trò của tri thức trong việc hình thành năng lực tư duy - yếu tố cốt lõi của mọi hành trình phát triển hiện thực hóa khát vọng: “Chúng ta không cần biết hết kiến thức của thế giới, nhưng cần đủ nền tảng để có những câu hỏi tốt. Trong hành trình tư duy, bạn không thể bắt đầu suy nghĩ nếu không có một câu hỏi thật sự, và câu hỏi đó đến từ trí tuệ của nhân loại được tích lũy qua sách”.

Theo ông, việc đọc và tích lũy tri thức giúp hình thành khả năng suy nghĩ độc lập và định hướng hành động. Khi người trẻ biết đặt câu hỏi và kiên trì tìm lời giải, tri thức sẽ trở thành sức mạnh nội lực trên con đường lập thân, lập nghiệp, và sống một cuộc đời đáng sống.

Hành trình Từ Trái Tim: Đánh thức khát vọng lớn và trách nhiệm kiến quốc của người trẻ - Ảnh 5.

Đông đảo sinh viên Trường Đại học Thành Đô tham gia “Hành trình Từ Trái Tim” ngày 3/4.

Những chia sẻ này cho thấy một điểm chung: hành trình phát triển không bắt đầu từ cơ hội, mà từ ý chí khát vọng của mỗi cá nhân và khả năng hiểu chính mình. Đây cũng là cách tiếp cận tương đồng với triết lý của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ , khi cho rằng sức mạnh của một quốc gia không đến từ những yếu tố bề nổi như diện tích hay tài nguyên, mà nằm ở khát vọng lớn, trí huệ, minh triết và sự đoàn kết toàn diện. Và khi đó, tri thức sẽ giúp hình thành chí hướng và nội lực - yếu tố quyết định khả năng đi đường dài của mỗi con người.

Ở một nghĩa rộng hơn, khi đủ nhiều con người có khát vọng và nội lực, hành trình lập chí không dừng lại ở mỗi cá nhân, mà dần hội tụ thành khát vọng chung - nền tảng để kiến tạo một quốc gia phát triển bền vững và có khả năng cạnh tranh trong một thế giới không ngừng biến động.

Từ lập chí đến kiến quốc: Khi khát vọng, hành động và trách nhiệm hội tụ thành sức mạnh quốc gia

Nếu khát vọng khởi đầu cho mọi chí hướng, thì hành động và trách nhiệm là yếu tố quyết định việc những giá trị đó có được hiện thực hóa hay không.

Trong chương trình Hành trình Từ Trái Tim, PGS TS Trần Hữu Đức, Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend chia sẻ về “mật mã thành công cá nhân” với 5 yếu tố cốt lõi: khát vọng lớn, năng lực lõi, khả năng kết nối nguồn lực, hành động đến cùng và dám thất bại. Trong đó, khát vọng được xem là điểm khởi đầu quan trọng nhất, bởi “khát vọng càng lớn thì càng dễ thành công ” khi đủ lớn để thúc đẩy con người vượt qua giới hạn của chính mình.

Đáng chú ý, khởi nghiệp được nhìn nhận rộng hơn câu chuyện lập thân, hướng đến mục tiêu kiến tạo giá trị cho xã hội.

Hành trình Từ Trái Tim: Đánh thức khát vọng lớn và trách nhiệm kiến quốc của người trẻ - Ảnh 6.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chia sẻ cùng sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công tại chương trình Hành trình Từ Trái Tim.

Từ góc nhìn thực tiễn, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhấn mạnh rằng năng lực cạnh tranh của một cá nhân hay một quốc gia chỉ có thể duy trì nếu liên tục đổi mới và sáng tạo. Bà chia sẻ thẳng thắn: “Nếu không liên tục sáng tạo, không liên tục đổi mới thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ mất khả năng cạnh tranh trên thị trường.”.

Ở một khía cạnh khác, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của Trung Nguyên Legend trong việc theo đuổi khát vọng phát triển con người. Theo bà, Hành trình Từ Trái Tim không phải là hoạt động ngắn hạn, mà đòi hỏi sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn.

“Tôi đánh giá rất cao sự kiên trì của anh Đặng Lê Nguyên Vũ trong suốt nhiều năm qua với hành trình này. Đây không phải là việc dễ làm, mà là một sứ mệnh cần rất nhiều tâm huyết và sự bền bỉ” - bà chia sẻ.

Hành trình Từ Trái Tim: Đánh thức khát vọng lớn và trách nhiệm kiến quốc của người trẻ - Ảnh 7.

Hoạt động giao lưu, ký tặng sách của Hành trình Từ Trái Tim thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên.

Bên cạnh những góc nhìn học thuật, các gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng mang đến một cách tiếp cận gần gũi hơn. Những chia sẻ xoay quanh các từ khóa như “dám”, “đam mê”, “biết ơn” hay “cống hiến” cho thấy hành trình phát triển không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ việc dám bước ra khỏi vùng an toàn và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Người đẹp Phạm Thùy Dương nhấn mạnh tinh thần hành động: “Hãy dám bước đi, dám thử, dám sai và dám vượt qua chính giới hạn của bản thân mình”.

Trong đó, hoa khôi Tâm Anh Thy lại đặt hành trình phát triển trong một bối cảnh rộng hơn: “Khi đã có đam mê và đạt được những thành tựu nhất định, điều quan trọng là quay trở lại cống hiến cho gia đình, cho đất nước. Không chỉ lập thân, mà còn phải mang trong mình khát vọng khởi nghiệp kiến quốc”.

Từ những góc nhìn khác nhau, một điểm chung dần hiện rõ: hành trình lập chí, khởi nghiệp không dừng lại ở thành công cá nhân, mà hướng đến việc kiến tạo giá trị cho cộng đồng và quốc gia. Khi khát vọng được chuyển hóa thành hành động, và hành động được dẫn dắt bởi trách nhiệm, mỗi cá nhân sẽ trở thành một phần trong sức mạnh tổng hợp của quốc gia.

Hành trình Từ Trái Tim: Đánh thức khát vọng lớn và trách nhiệm kiến quốc của người trẻ - Ảnh 8.

Những cuốn sách trong “Tủ sách Nền tảng Đổi đời” truyền cảm hứng cho hành trình lập chí và khát vọng lớn của sinh viên.

Như vậy, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” đã khởi động từ ngày 24/3 tại TP.HCM, tiếp tục lan tỏa đến Buôn Ma Thuột trước khi bước vào chặng Hà Nội với chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày liên tiếp.

Ngay sau chặng dừng tại Thủ đô, từ ngày 4/4, hành trình sẽ tiếp tục tiến về các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang…, đến với học sinh, sinh viên, thanh niên, người dân và các chiến sĩ tại những vùng cao, vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn nhiều khó khăn, qua đó tiếp tục lan tỏa khát vọng lớn cùng tinh thần khởi nghiệp kiến quốc đến mọi miền của đất nước.

Hành trình Từ Trái Tim: Đánh thức khát vọng lớn và trách nhiệm kiến quốc của người trẻ - Ảnh 9.

Là thương hiệu cà phê hàng đầu sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, trong suốt hành trình 30 năm phát triển (1996 - 2026), dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển và thịnh vượng.
Hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3.2026, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế.
Đặc biệt, từ ngày 24.3, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước.


Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM