Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh

29/01/2022 13:53 PM | Sống

Sáng 29/1, hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đã đến Tổ đình Từ Hiếu (Thừa Thiên - Huế) để dự lễ Cung Tiễn và Phát Hành cho thiền sư Thích Nhất Hạnh

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 1.

Từ sáng sớm 29/1, tại khuôn viên Tổ đình Từ Hiếu (Thừa Thiên - Huế), hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đã đến để tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 2.

6h30, Tổ đình Từ Hiếu đọc cung tuyên tiểu sử thiền sư và lời cảm tạ của môn đồ pháp quyến. Sau đó, tổ đình thực hiện lễ di quan.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 3.

Sư bà Viên Không dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn tham dự khoá tu tĩnh lặng kéo dài 7 ngày để tiễn biệt thiền sư.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 4.

Khi lễ di quan diễn ra, rất đông tăng ni, phật tử đứng kín 2 bên đường để tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Các phật tử thường cầm theo một bông hoa sen trắng.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 5.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, TP Huế, lúc 0h ngày 22/1, thọ 96 tuổi.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 6.

Lúc sinh thời, ông đã thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Hong Kong, Thái Lan.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 7.

Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, thiền sư trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005. Ngày 5/1/2020, ông trở về Tổ đình Từ Hiếu, nơi ông đã làm lễ xuất gia để tĩnh dưỡng và ở cho đến ngày mất.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 8.

7h15, kim quan của thiền sư Thích Nhất Hạnh rời khỏi tổ đình Từ Hiếu. Đoàn đi bộ khoảng 2 km trước khi lên xe đến đài hoả thiêu ở vườn địa đàng.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 9.

Dọc quãng đường khoảng 10 km đến đài hoả thiêu, rất đông phật tử, người dân quỳ lạy 2 bên đường để tiễn biệt Sư ông.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 10.

Bà Hồ Thị Thu Giang, 77 tuổi cho biết đã đứng chờ ở cổng Tổ đình từ 6h. Bà chưa được gặp sư ông lần nào mà chỉ được nghe ông giảng pháp qua mạng internet. Tuy vậy, những bài học của thiền sư đã giúp ích rất nhiều cho bà. Vì thế, bà muốn đến để xin đảnh lễ Sư ông.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 11.

9h, lễ trà tỳ (hoả táng) đã được diễn ra tại Vườn Địa Đàng. Dự kiến 6h sáng 30/1, các tăng ni sẽ cung thỉnh xá lợi thiền sư trở về Tổ đình Từ Hiếu và nhiều nơi trên thế giới mà không cần phải xây tháp.

Theo Lê Huy Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM