Hàng nghìn người hò reo cổ vũ màn rước pháo và tung hô quan đám tại lễ hội Đồng Kỵ
Sáng mùng 4 tết, người dân Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) khai hội làng truyền thống với màn rước hai quả pháo khổng lồ và tung hô quan đám trên khoảng sân ngôi đình cổ kính tuyệt đẹp.

Lễ hội làng Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh là một trong những lễ hội đầu tiên của miền Bắc dịp xuân về.

Màn rước của lễ hội thu hút hàng trăm người.

Lễ vật chính của đám rước chính là 2 quả pháo khổng lồ làm bằng gỗ, được sơn son thếp vàng trang trí cầu kỳ và được bảo quản cẩn thận để sử dụng lâu dài.

Đoàn rước pháo trong lễ hội Đồng Kỵ là điểm nhấn hấp dẫn trong lễ hội truyền thống đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc. Cả đoàn rước ước tính lên đến vài trăm người, đủ các độ tuổi từ các cụ bô lão cho đến thanh thiếu niên.

Đoàn rước kéo dài cả trăm mét thu hút hàng ngàn người dân hai bên đường theo dõi.

Đoàn đi đến đâu tiếng hô vang dội tới đó.

Khá đông người dân đứng tập trung theo dõi.

Đoàn rước nhích từng chút một, mỗi lần dừng lại các trai tráng lại hô vang và hò reo, pháo giấy được các nhà hai bên đường bắn lên cổ vũ.

Sau khoảng hai tiếng đoàn rước cũng tiến tới gần cổng đình.

Đám đông người dân đã chờ trước sân đình để xem đoàn rước vào tế lễ.

Trong đoàn rước này, hầu hết các ông đám - bà đám đều là người làng Đồng Kỵ đại diện cho 4 giáp: Đông, Đoài, Thiên, Thượng và đều sinh năm Kỷ Dậu 1969.

Sau màn tế lễ, các thanh thiên cởi trần, chia làm 4 đội với trang phục quần khác nhqu quấn khăn đỏ.

Ngay sau đó 4 ông đám được các thanh niên trai tráng rước từ trong đền ra.

Hô vang cổ vũ và đi vòng quanh sân.

Đám đông hò reo cổ vũ.

Hàng ngàn người tập trung tại đây.

4 ông đám múa hát trên tay các tráng đinh lực lưỡng mình trần trong màn "dô" ông đám ở sân đình làng Đồng Kỵ.

Lễ hội Đồng Kỷ nay đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là một lễ hội đặc sắc của người dân Kinh Bắc trong những ngày đầu xuân năm mới.

Tương truyền màn "dô" ông đám chính là biểu thị tinh thần thượng võ của ông cha khi xưa đánh giặc ngoại xâm.

Ông Đám được hàng chục thanh niên nâng và giữ chặt.

Màn rước ông đám kéo dài hơn 30 phút trong sự hò reo của người dân là kết thúc.