Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở "châu Âu"- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận

06/10/2021 09:52 AM | Xã hội

Huyện Gia Lâm đang tập trung xây dựng hàng chục con đường để đạt đủ tiêu chí trở thành quận vào năm 2025.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 1.

Gia Lâm là một trong 5 huyện của Hà Nội đang phấn đấu để trở thành quận vào năm 2025.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 2.

Theo báo giới, Gia Lâm hiện đã đạt 24/27 tiêu chí để trở thành quận, còn 3 tiêu chí chưa đạt, gồm: Cân đối thu ngân sách, cơ sở y tế cấp đô thị, mật độ đường giao thông đô thị. Liên quan đến tiêu chí về đường giao thông, Gia Lâm trước đó đã đề xuất UBND TP Hà Nội phê duyệt trên cơ sở quy hoạch của huyện xây dựng thêm 42 con đường từ năm 2020 đến 2025.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 3.

Huyện Gia Lâm hiện có nhiều tuyến đường vừa khánh thành và đang thi công. Tháng 1/2021, huyện Gia Lâm đã gắn biển tên cho con đường mang tên Lý Thánh Tông. Tuyến đường này giao cắt với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 4.

Tuyến đường được đầu tư gần 200 tỷ đồng, mặt đường rộng 40 m với 6 làn xe.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 5.

Tuyến đường kết nối khu đô thị có quy mô lớn nhất thủ đô nằm trên địa bàn xã Đa Tốn.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 6.

Đường Lý Thánh Tông dài 4,2 km nối Quốc lộ 5 (gần Học viện Nông nghiệp) và đê Đông Dư (đường Nguyễn Đức Thuận).

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 7.

Đường có 3 hàng cây xanh gồm một hàng ở dải phân cách và 2 hàng ở 2 bên vỉa hè.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 8.

Đoạn cuối đường giao với Quốc lộ 5 và tuyến đường sắt Bắc-Nam. Hiện nút giao này đang được mở rộng để trở thành ngã tư trọng điểm của huyện Gia Lâm.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 9.

Một tuyến đường khác dài khoảng 800 m với 6 làn xe chạy song song với đường Lý Thánh Tông đã cơ bản hoàn thiện.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 10.

Đường có mức đầu tư gần 100 tỷ đồng nối với ga Phú Thuỵ.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 11.

Đoạn cuối của con đường dài 800m này vẫn đang được thi công. Do khu vực này vốn là ao, có lớp bùn dày, đơn vị thi công phải móc bùn lên rồi chèn cát, đá lên trên.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 12.

Do chưa thể kết nối ra Quốc lộ 5 nên con đường này khá vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có vài người dân đi tập thể dục qua đây.

 Hàng loạt tuyến đường xây mới bề thế đẹp như ở châu Âu- giúp huyện ngoại thành thủ đô lột xác bất ngờ trước khi lên quận - Ảnh 13.

Ông Lê Anh Quân, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm chia sẻ đầu năm nay, trong những năm qua, huyện tập trung nguồn lực để xây dựng 16 tuyến đường hạ tầng khung trên địa bàn, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành 8 tuyến.

VIDEO: Nhiều tuyến đường mới được đầu tư rộng, đẹp bất ngờ ở huyện ven đô dự kiến lên quận vào năm 2025. (Nguyễn Việt Hùng)

Song Hùng

Cùng chuyên mục
XEM