Hãng giày bền vững Melissa bắt tay ông hoàng thời trang Mỹ Marc Jacobs tung BST thuần chay, chứa trung bình 30% PVC tái chế

06/09/2023 07:55 AM | Sống

Thương hiệu giày dép bền vững đến từ Brazil Melissa vừa hợp tác với nhà thiết kế người Mỹ Marc Jacobs, cho ra đời bộ sưu tập (BST) giới hạn Melissa x Marc Jacobs - mang tuyên ngôn mạnh mẽ về cam kết đổi mới và bền vững của thời trang hướng đến tương lai.

10 năm 1 cam kết phát triển bền vững 

Melissa là một thương hiệu giày dép bền vững trực thuộc tập đoàn giày dép Brazil, Grendene. Được thành lập vào năm 1979, từ đó đến nay Melissa đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia với những thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu giày của ngư dân tại vùng biển French Riviera. Spider - đôi giày đầu tiên của Melissa đã nhanh chóng nổi tiếng khắp đất nước. Chỉ tính riêng trong 1 thập kỷ trở lại đây, Melissa đã sản xuất hơn 32 triệu đôi giày. Bên cạnh đó, thương hiệu Brazil này còn có các dòng sản phẩm nổi tiếng khác như nước hoa hay túi xách.

Melissa cũng là một trong những thương hiệu đầu tiên trên thế giới tích cực hợp tác cùng các tên tuổi lớn trong ngành thời trang như Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, Jeremy Scott hay Vitorino Campos. Không chỉ dừng lại ở địa hạt thời trang, thương hiệu này còn cùng nhà thiết kế người Brazil Irmãos Campana và kiến trúc sư người Anh gốc Iraq Zaha Hadid sáng tạo nên các bộ sưu tập giày dép. Ngoài ra, Melissa sở hữu 3 phòng trưng bày tọa lạc tại các thành phố lớn là São Paulo, New York và London, các phòng trưng bày này cũng là những trung tâm tổ chức những sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn.

Một dấu ấn đặc biệt của Melissa trong 40 năm phát triển chính là Meflex - một loại nhựa PVC có khả năng tái chế 100% đã thể hiện cam kết của thương hiệu này trong việc mang lại sự thoải mái, phong cách nhưng vẫn giữ trọn tinh thần bền vững.

Hơn 10 năm trước, tập đoàn Grendene bắt đầu hành trình bền vững thông qua việc thành lập các phòng ban tập trung phát triển lĩnh vực này. Nguyên liệu cho thiết kế giày dép của hãng là các loại nhựa đa dụng, bền chắc và có thể sử dụng trong các vật dụng gia đình, máy tính, đồ chơi, thuốc… Tất cả các sản phẩm đều là thuần chay và được làm bằng nhựa PVC có thể tái chế 100% và lên đến 30% vật liệu tái chế.

Qua chương trình tái chế của Melissa, những đôi sandals vứt đi nay có thể được thu hồi tại các cửa hàng của Melissa tại New York. Sau đó, các đôi giày này sẽ được tập kết, gửi đến những nhà máy tái chế đã được công nhận và chuyển đổi thành những vật dụng khác.

Có gì đặc biệt ở BST kết hợp giữa hai 'ông lớn' Melissa và Marc Jacobs? 

Trong bối cảnh cảm hứng tương lai và linh hoạt giới tính đang lan tỏa mạnh mẽ tại các kinh đô thời trang, Melissa đã bắt nhịp cùng Marc Jacobs cho ra đời BST Melissa x Marc Jacobs. BST gồm bộ ba thiết kế cá tính với giày hở gót (mule) "The Clog", sandal đế thô (platform) "Becky" và dép quai ngang "The Slide" in họa tiết monogram đặc trưng của nhà mốt New York và khoác lên mình bảng màu quốc kỳ mang trọn vẹn bản sắc nền văn hóa Mỹ.

Tất cả sản phẩm của Melissa x Marc Jacobs đều sử dụng nhựa EVA sinh học - chất liệu hạn chế tác động đến môi trường được sản xuất từ cây mía đường và được chứng nhận bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Không chỉ thân thiện với môi trường, hợp chất có nguồn gốc thực vật này còn có trọng lượng nhẹ và độ êm ái cao, mang lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Đặc biệt hơn, các mẫu giày màu ánh bạc trong BST sử dụng loại mực in gốc nước, không chứa hợp chất hữu cơ bay hơi gây ô nhiễm không khí. 

Hãng giày bền vững Melissa bắt tay ông hoàng thời trang Mỹ Marc Jacobs tung BST thuần chay, chứa trung bình 30% PVC tái chế  - Ảnh 1.

Màu ánh bạc (metallic) trở thành điểm đột phá trong xu hướng thời trang của năm 2023

Đôi mule phi giới tính The Clog mang chất liệu chủ đạo là nhựa EVA sinh học từ cây mía và chứa ít nhất 25% thành phần thực vật, đảm bảo sự nhẹ nhàng và thoải mái tối đa cho bước chân của người mang. Bên cạnh "vedette" ánh bạc, mẫu giày này còn có thêm bảng màu đa dạng lấy cảm hứng từ quốc kỳ Mỹ để chinh phục mọi ánh nhìn.

Hãng giày bền vững Melissa bắt tay ông hoàng thời trang Mỹ Marc Jacobs tung BST thuần chay, chứa trung bình 30% PVC tái chế  - Ảnh 2.

Ba sắc trắng - đỏ - đen đại diện cho phong cách đơn giản mà vẫn nổi bật

Thiết kế thứ hai đến từ BST Melissa x Marc Jacobs là đôi dép đế platform Melissa Becky, sản xuất từ Melflex™ - loại nhựa có khả năng tái chế 100% độc quyền của Melissa kết hợp cùng lớp lót được tái chế từ chai nhựa PET. Sự tương phản trong phần quai ngang mỏng nhẹ và đế platform đúc dày, kết hợp với bảng màu đơn sắc đỏ, kem, đen và bạc làm nên một thiết kế tổng thể hài hoà nhưng không kém phần cá tính. Đặc biệt hơn, Melissa Becky còn có điểm nhấn độc đáo với họa tiết tên thương hiệu được dập nổi lặp đi lặp lại trên phần đế platform, gợi liên tưởng đến một chuỗi xích đẹp mắt và sáng tạo, mang đậm dấu ấn độc tôn của Marc Jacobs.

Hãng giày bền vững Melissa bắt tay ông hoàng thời trang Mỹ Marc Jacobs tung BST thuần chay, chứa trung bình 30% PVC tái chế  - Ảnh 3.

Đôi dép Melissa Slide + Marc Jacobs tận dụng họa tiết monogram ép nổi đặc trưng của Marc Jacobs, kết hợp cùng chất liệu nhựa sinh học êm ái đã làm mới cho thiết kế dép quai ngang quen thuộc của Melissa, biến mẫu dép thành điểm chạm tinh tế giữa tính thời trang và ứng dụng. Tương tự hai mẫu giày dép trước, đôi Melissa Slide + Marc Jacobs cũng đi kèm với bảng màu đa dạng, từ những gam màu cổ điển như đen và kem cho đến những tông màu nóng-lạnh đặc trưng khác của BST như đỏ và xanh dương.

Tất cả các sản phẩm giày dép và phụ kiện của thương hiệu đều được cam kết là sản phẩm thuần chay, được đăng ký với Hiệp hội Thuần chay (Vegan Society) và chứa trung bình 30% PVC tái chế, tận dụng tối đa các chất liệu thường bị bỏ đi trong các quy trình sản xuất tiêu chuẩn. Bao bì cho mỗi sản phẩm cũng được làm từ 63% giấy tái chế và keo gốc nước, đảm bảo khả năng tái chế 100%.



Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
XEM