Hàng chục biệt thự nghỉ dưỡng trên đồi thông Đà Lạt bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng

18/06/2019 14:54 PM | Xã hội

Đã 5 năm nay, hơn chục biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp (có lối kiến trúc Pháp) tọa lạc trên 52 ha đất có vị trí siêu đẹp tại hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) giữa rừng thông ngút ngàn đang bị bỏ hoang và bị xuống cấp nghiêm trọng.

Những biệt thự này nằm trong dự án Kỳ quan thế giới và nghỉ dưỡng cao cấp (do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình HaCo làm chủ đầu tư) được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép đầu tư vào năm 2008 trên diện tích 52,57ha với vốn đầu tư 199,8 tỷ đồng.

Hàng chục biệt thự nghỉ dưỡng trên đồi thông Đà Lạt bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 1.

Nhiều biệt thự có vị trí rất đẹp nằm trên đồi thông bị bỏ hoang.

Ghi nhận hiện tại, dự án đã triển khai xong phần thô các căn biệt thự và hoàn thiện đường giao thông nhưng dự án Kỳ quan thế giới và nghỉ dưỡng cao cấp tại khu du lịch quốc gia (KDL) hồ Tuyền Lâm đã ngưng thi công từ hơn 5 năm nay và bỏ hoang từ đó đến nay, xuống cấp nặng.

Hàng chục biệt thự nghỉ dưỡng trên đồi thông Đà Lạt bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 2.

5 năm nay, các ngôi biệt thự bị bỏ hoang vì thiếu vốn khiến cảnh quan trở nên vắng vẻ, hắt hiu. Nhiều hạng mục đã xuống cấp trầm trọng.

Mục tiêu của dự án sẽ xây dựng nơi đây thành khu nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch tham quan thắng cảnh và du lịch chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền.

Sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, đơn vị đã thi công xong phần thô 15 căn biệt thự và xây dựng hệ thống đường giao thông các tuyến chính đạt cấp phối, trải nhựa được 500m đường giao thông nội bộ.

Hàng chục biệt thự nghỉ dưỡng trên đồi thông Đà Lạt bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 3.

Các biệt thự bị người dân vẽ chi chít các họa tiết.


Tuy nhiên, do vướng mắc về vốn nên dự án ngưng thi công từ hơn 5 năm nay và hiện đang bị bỏ hoang khiến khu nghỉ dưỡng xuống cấp nặng nề, cỏ mọc phủ kín lối ra vào khuôn viên dự án. Do không có người trông coi, bảo vệ nên một số hạng mục như: cửa, mái ngói bị người lạ vào tháo trộm… Nhiều biệt thự bị người dân, du khách viết vẽ bậy nhăn nhít trông rất mất mỹ quan. Không những vậy, một số bạn trẻ còn tự ý leo lên mái của các biệt thự ngồi rất nguy hiểm mà không ai kiểm soát.

Hàng chục biệt thự nghỉ dưỡng trên đồi thông Đà Lạt bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 4.

Một biệt thự bị bỏ hoang nằm ở vị trí cực đẹp.


Hàng chục biệt thự nghỉ dưỡng trên đồi thông Đà Lạt bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 5.

Rong rêu phủ đầy ở những biệt thự này.


Chị Trần Thanh Mai (du khách đến từ TP HCM) cho biết: "Tôi thấy các ngôi biệt thự ở đây đều mọc lên ở những vị trí rất đẹp, nằm lọt thỏm giữa đồi thông, bên dưới là hồ nước xanh biếc. Vậy mà lại bị bỏ hoang nhiều năm quá đáng tiếc. Nhìn những khối bê tông dang dở này, cảnh quan tự nhiên bị mất đi vẻ mỹ miều vốn có và rất phản cảm".

Hàng chục biệt thự nghỉ dưỡng trên đồi thông Đà Lạt bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 6.

Các biệt thự dường như bị bỏ quên giữa núi rừng khiến nhiều người xót xa.

Được biết, dự án trên hiện đã được UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất sang nhượng dự án cho Công ty cổ phần Tầm nhìn Đại Dương từ đầu năm 2018 nhưng hiện chưa có văn bản cam kết tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng.

THEO QUÂN BẢO

Cùng chuyên mục
XEM