Hàn Quốc phê duyệt vắc xin Covid của Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi

23/02/2022 19:30 PM | Xã hội

Hôm 23/2, các quan chức y tế Hàn Quốc đã phê duyệt vắc-xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, mở rộng chương trình tiêm chủng quốc gia trong bối cảnh biến thể omicron bùng phát khiến các trường hợp nhập viện và tử vong gia tăng.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã ghi nhận con số kỷ lục 171.452 trường hợp nhiễm biến thể omicron mới vào hôm 23/2. Con số này đã tăng gần 40 lần so với mức giữa tháng 1 khi biến thể omicron gây ra một đợt bùng phát mới ở quốc gia này. Ngày hôm nay cũng ghi nhận số tử vong cao nhất với 99 ca kể từ hôm 31/12. Hệ thống bệnh viện ở đây cũng trở nên quá tải do các ca nhập viện gia tăng.

Hơn 500 bệnh nhân nhiễm virus hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch, tăng so với khoảng 200 người vào giữa tháng Hai.

Trong một thông báo được chờ đợi từ lâu, Bộ Dược phẩm và An toàn Thực phẩm Hàn Quốc (MDPS) cho biết đã phê duyệt vắc xin Pfizer là loại vắc xin đầu tiên dùng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở Hàn Quốc. KDCA cho biết họ sẽ công bố kế hoạch triển khai vắc xin cho nhóm tuổi này theo từng bước.

Trong một thông cáo báo chí, MDFS cho biết, Pfizer đã được sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại hơn 60 quốc gia, bao gồm Mỹ và Liên minh Châu Âu. Cơ quan này cũng cho biết thêm, vắc-xin sẽ giúp bảo vệ trẻ nhỏ trước nguy cơ lây nhiễm hoặc trở nặng trong bối cảnh các ca nhiễm virus biến thể omicron mới ở Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng.

Theo dữ liệu của KDCA, số lượng thanh thiếu niên và trẻ nhỏ nhiễm virus đang ngày càng tăng trong những tuần gần đây, một diễn biến đáng lo ngại khi các trường chuẩn bị cho học kỳ mới vào tháng Ba.

Trước đó, quốc gia này đã phê duyệt việc tiêm chủng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Tính đến hôm 23/2, 86,4% trong số hơn 51 triệu người của Hàn Quốc đã được tiêm chủng và gần 60% đã được tiêm các mũi nhắc lại.

Hàn Quốc được coi là một câu chuyện thành công trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid 19 sau khi nước này ngăn chặn tình trạng nhiễm virus và phải nhập viện điều trị hiệu quả hơn hầu hết các nước phương Tây. Các cơ quan y tế đã hợp tác chặt chẽ với các công ty công nghệ sinh học để tăng cường các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và tích cực áp dụng công nghệ và nhân sự để truy vết nguồn lây lan và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Tuy nhiên, các quan chức bị cáo buộc đã sớm nới lỏng các quy tắc về giãn cách xã hội, là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ dịch bệnh vào tháng 12 và đầu tháng 1. Biến thể mới omicron càng khiến tình trạng lây nhiễm và trở nặng ngày càng gia tăng ở đây.

Quốc gia này đã buộc phải xem xét lại cách ứng phó với đại dịch theo cách tìm kiếm phương thức hiệu quả để kiểm soát sự lây lan virus trong cộng đồng đồng thời tập trung nguồn lực y tế để bảo vệ các nhóm nguy cơ cao, bao gồm những người từ 60 tuổi trở lên và những người có bệnh từ trước.

(Theo Bloomberg)

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM