Hai quan chức Fed đồng loạt phát tín hiệu tăng lãi suất, lạm phát Mỹ có nguy cơ nóng trở lại

| Kinh doanh

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins và Chủ tịch Fed New York John Williams đều cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cần tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay.

Ngày 13/10, Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết bà nghiêng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trước cuối năm 2026 nhằm bảo đảm lạm phát trở về mục tiêu 2% một cách bền vững.

“Tôi hiện cho rằng việc tăng lãi suất thêm một chút trước cuối năm là phù hợp”, bà Collins phát biểu tại Boston, đồng thời nhấn mạnh thời điểm điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố.

Theo bà Collins, lạm phát lõi đo bằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong ba tháng gần nhất chỉ ở mức 2%. Tuy nhiên, bà dự báo cả lạm phát toàn phần và lạm phát lõi sẽ tiếp tục vượt mục tiêu 2% trong những tháng tới.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ đà tăng giá các sản phẩm năng lượng tinh chế như nhiên liệu máy bay, dầu diesel và dầu sưởi. Chi phí năng lượng cao có thể đẩy giá dịch vụ vận tải, lưu trú và vật liệu xây dựng trung tâm dữ liệu tăng theo.

Bà Collins cho rằng Fed cần theo dõi liệu áp lực lạm phát chỉ tập trung ở lĩnh vực năng lượng và đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), hay đang lan rộng sang các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác.

Cùng ngày, Chủ tịch Fed New York John Williams cũng nhận định Fed nên tăng lãi suất thêm một lần trong năm 2026, nhưng hiện chưa thấy cần tiếp tục nâng lãi suất vào năm 2027.

Những phát biểu trên được đưa ra trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vào ngày 14/10. Các nhà kinh tế dự báo CPI tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI lõi tăng 2,5%.

Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10, trước khi tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12.

Theo Yahoo Finance

Theo Anh Dũng

Cùng chuyên mục
XEM