Đột xuất kiểm tra các hộ, cá nhân kinh doanh: Hàng loạt vi phạm được phơi bày, nhiều trường hợp bị phạt nặng

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ngay trong ngày đầu năm 2026, các lực lượng chức năng trên cả nước vẫn bám sát địa bàn, duy trì trực, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Đột xuất kiểm tra các hộ kinh doanh: Hàng loạt vi phạm được phơi bày, nhiều trường hợp bị phạt nặng - Ảnh 1.

Sản phẩm chân gà trên xe ô tô mang biển kiểm soát 29D-420.11.

Cụ thể, theo Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ngày 1/1/2026, Đội Quản lý thị trường số 10 đã phối hợp với Công an xã Sóc Sơn và Đội Cảnh sát giao thông số 15 tiến hành kiểm tra hàng hóa đang được vận chuyển trên xe ô tô mang biển kiểm soát 29D-420.11.

Trên xe có 26 bao tải chứa tổng cộng 831 kg chân gà đông lạnh đã bốc mùi hôi, thối, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm được xác định có tổng trị giá 24.930.000 đồng.

Chủ hàng là ông Lưu Văn Hưng, trú tại thôn Chi Đông 1, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội bị phạt số tiền 17 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Đột xuất kiểm tra các hộ kinh doanh: Hàng loạt vi phạm được phơi bày, nhiều trường hợp bị phạt nặng - Ảnh 2.

Sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối bị thu giữ và tiêu hủy.

Tại Sơn La, lực lượng chức năng vừa tiến hành khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 26B - 006.59 do ông H.H.L, trú tại Tiểu khu 6, Xã Mai Sơn, Tỉnh Sơn La điều khiển.

Trên phương tiện có chứa 500 kg sản phẩm động vật trong các bao tải, không có hóa đơn, chứng từ liên quan. Ông H.H.L khai nhận số sản phẩm động vật được thu mua gom trôi nổi nhằm mục đích bán kiếm lời, đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ. Ông H.H.L bị đề xuất xử phạt với hành vi: Kinh doanh hàng hóa là sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ và buộc tiêu hủy hàng hoá vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đột xuất kiểm tra các hộ kinh doanh: Hàng loạt vi phạm được phơi bày, nhiều trường hợp bị phạt nặng - Ảnh 3.

Sản phẩm ruốc bông thịt không hóa đơn, chứng từ bị thu giữ.

Tại Hà Tĩnh, lực lượng quản lý thị trường và giao thông kiểm tra phương tiện vận tải mang biển kiểm sóat 38C-197.83 do ông N.V.Đ phát hiện 300kg ruốc bông thịt đựng trong 6 bao tải lớn, mỗi bao tải đựng 10 túi nhỏ, mỗi túi chứa 5kg ruốc bông thành phẩm.

Ông N.V.Đ là chủ phương tiện đồng thời là chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu kèm theo chứng minh tính hợp pháp của lô hàng trên. Hàng hóa đã có dấu hiệu bị mốc, chuyển màu và có mùi lạ. Tổng số hàng hóa vi phạm trị giá 24 triệu đồng. Ông N.V.Đ bị xử phạt 17.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên.

Đột xuất kiểm tra các hộ kinh doanh: Hàng loạt vi phạm được phơi bày, nhiều trường hợp bị phạt nặng - Ảnh 4.

Các loại quần áo không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ.

Trong những ngày đầu năm, lực lượng chức năng Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29E-347.98 do ông L.H.A (sinh năm 1993, trú tại xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam – Bắc.

Trong xe phát hiện nhiều bao tải lớn chứa quần áo may sẵn các loại như áo, quần, váy… với nhiều mẫu mã, kích cỡ khác nhau. Hàng hóa được đóng gói sơ sài, không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nhà sản xuất, nơi sản xuất và không kèm theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật. Tổng giá trị lô hàng ước tính trên 70 triệu đồng. Lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đột xuất kiểm tra các hộ kinh doanh: Hàng loạt vi phạm được phơi bày, nhiều trường hợp bị phạt nặng - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh điện thoại ở Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, lực lượng quản lý thị trường và công an tiến hành khám và kiểm tra đột xuất đối với 3 Hộ kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa gồm: Hộ kinh doanh Phạm Văn Chung, địa chỉ: 246 Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Hộ kinh doanh Cửa hàng Đỗ Đăng Hùng; địa chỉ: Số 03 Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa và kho hàng hóa của Hộ kinh doanh Ngô Văn Minh, địa chỉ: Số nhà 97 Ngô Thì Nhậm, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 1.000 sản phẩm là điện thoại và máy tính bảng Ipad đã qua sử dụng gồm: 416 cái điện thoại di động Iphone các loại, 687 cái máy tính bảng Ipad các loại. Các Hộ kinh doanh nói trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ cùng giấy tờ có liên quan đến toàn bộ sản phẩm. Ước tính ban đầu, toàn bộ số hàng hóa có trị giá hơn 4 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ để xác minh hành vi vi phạm.

Ở Lâm Đồng, hộ kinh doanh N.T.D.K. bị lực lượng chức năng xử phạt 90 triệu đồng với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Giá trị hàng hóa vi phạm được xác định là 293,6 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt chính bằng tiền, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm, gồm 11 loại gel sơn móng các loại với số lượng 218 thùng, tương đương 20.384 chai, đã được lực lượng quản lý thị trường tạm giữ trước đó. Về biện pháp khắc phục hậu quả, hộ kinh doanh buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm là 0 đồng, do chưa tiêu thụ được sản phẩm nào.

Bước sang năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết công tác thực thi pháp luật sẽ được tăng cường, đặc biệt là hoạt động hậu kiểm. Cục sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các lĩnh vực được giao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trên thị trường.


Phan Trang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM