HAGL đã giảm 22.000 tỷ đồng so với đỉnh nợ, Bầu Đức tự tin "Có con người mới, nguồn lực mới, HAGL sẽ có ước mơ mới lớn hơn" sau khi bắt tay LPBank

10/01/2024 14:38 PM | Kinh doanh

Theo số liệu Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức chia sẻ mới đây, tính đến thời điểm giữa tháng 12, HAGL còn nợ khoảng 6.000 tỷ đồng, giảm 22.000 tỷ so với mức đỉnh điểm tại năm 2016.

Sau nhiều lần thay đổi mô hình kinh doanh, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong những năm qua đã xác định con đường phát triển với lĩnh vực cốt lõi là mảng nông nghiệp theo mô hình trồng chuối xuất khẩu, dùng chuối thải làm nguyên liệu chế biến thức ăn phục vụ cho mảng chăn nuôi heo, đồng thời phát triển mảng trồng sầu riêng từ năm 2018.

Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT của HAGL cho biết, tổng diện tích khai thác đất nông nghiệp của Tập đoàn này tính đến hiện tại là 20.000 ha. Cuối năm 2023, với nguồn lực mới từ đối tác chiến lược Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank), HAGL tự tin lên mục tiêu khai thác hơn 30.000 ha diện tích đất nông nghiệp trong những năm tới. Bên cạnh chuối, sầu riêng, Hoàng Anh Gia Lai cũng phát triển những cây có giá trị cao như mắc ca.

Theo đó, năm 2024, Tập đoàn sẽ phát triển thêm 12.000ha đất nông nghiệp để trồng chuối, sầu riêng và phát triển cụm chuồng chăn nuôi heo. Đặc biệt với sầu riêng, đón đầu nhu cầu tiêu thụ lớn từ Trung Quốc và nhiều quốc gia lớn như Mỹ, châu Âu, HAGL sẽ tăng diện tích trồng loại nông sản này lên 2.000 ha.

Kế hoạch của HAGL diễn ra sau khi ký kết hợp tác toàn diện với LPBank, công bố đổi tên Học viện và CLB thành Học viện Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai và CLB Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 10/2023.

Hoàng Anh Gia Lai từng tiếp đoàn tham quan của LPBank thăm CLB bóng đá cũng như vườn sầu riêng, vườn chuối, cụm chăn nuôi tại Gia Lai. Sau chuyến tham quan này, Công ty chứng khoán LPBS – đơn vị có LPBank là cổ đông lớn nắm giữ 5,5% - đã quyết định đầu tư vào HAGL trong kế hoạch phát hành riêng lẻ huy động 1.300 tỷ đồng của Tập đoàn do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch HĐQT.

LPBS hiện có vốn điều lệ 250 tỷ đồng và đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.638 tỷ đồng, lọt vào top các công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Trong đó một phần nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư vào HAGL trong đợt phát hành riêng lẻ nói trên.

photo-1704870692943

Chủ tịch HĐQT LPBank Nguyễn Đức Thụy đến thăm động viên HLV, cầu thủ CLB LPBank HAGL tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng nhân dịp đi thăm các dự án nông trường chuối và sầu riêng của HAGL

Theo danh sách nhà đầu tư tham gia, LPBS dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu 4,73% sau đợt phát hành); ông Nguyễn Đức Quân Tùng – vừa được bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc LPBS - sẽ mua 28 triệu cổ phiếu (tương đương 2,65%) và Tập đoàn ThaiGroup mua 52 triệu cổ phiếu (tương đương 4,92%).

Nếu thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của 3 nhà đầu tư này là 12,3% vốn cổ phần của HAGL. Hơn nữa, ông Đoàn Nguyên Đức còn cho biết sắp tới LPBank sẽ cử người đại diện vào HĐQT cũng như Ban điều hành của Tập đoàn.

"Có con người mới, nguồn lực mới, HAGL sẽ có ước mơ mới lớn hơn. Chưa kể, trước kia, HAGL không vay được tiền từ các ngân hàng nên chỉ dừng lại ở kế hoạch phát triển 20.000ha đất nông nghiệp. Nay nhiều ngân hàng đã sẵn sàng cấp vốn cho Tập đoàn, do đó HAGL từ nay đến năm 2026 sẽ vạch ra chiến lược lớn, dựa trên những nền tảng có sẵn", bầu Đức nói.

Theo số liệu luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của HAGL đạt hơn 5.000 tỷ - tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022, lãi sau thuế đạt 713 tỷ đồng.

Một điểm tích cực trong năm qua của HAGL là giảm mạnh nợ vay. Tại ngày 30/9/2023, tổng nợ vay tài chính của HAGL gần 7.800 tỷ đồng. Theo số liệu ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ mới đây, tính đến thời điểm giữa tháng 12, HAGL còn nợ khoảng 6.000 tỷ đồng, giảm 22.000 tỷ so với mức đỉnh điểm tại năm 2016.

Chia sẻ tại Hội nghị nhà đầu tư ngày 15/12/2023, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đang xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2024 tăng 25% so với năm 2023 nhờ sự tăng trưởng doanh thu của mảng chăn nuôi heo và trồng sầu riêng.

Lợi thế của HAGL trong mảng nông nghiệp chính là diện tích đất rất lớn, tạo điều kiện phát triển được nông trại quy mô lớn nối liền. Ngoài ra, bầu Đức từng khẳng định, đất ở vùng cao Gia Lai và Lào, với khí hậu thổ nhưỡng tốt giúp sản phẩm trái cây của HAGL có hương vị ngon và khả năng trồng trái mùa cho năng suất cao.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, diện tích sầu riêng hiện tại của HAGL là 1.200ha. Trong đó, có 700ha cây sầu riêng ở độ tuổi năm thứ 4 và năm thứ 5, tức sẽ được thu hoạch trong năm 2024. Riêng năm 2023, HAGL thu hoạch 3 vườn với tổng diện tích 80ha, tương đương khối lượng 1.000 tấn.

Về chuối, tổng diện tích của HAGL là 7.000ha rải vụ quanh năm tại Gia Lai, Lào, Campuchia. Sản lượng chuối xuất khẩu khoảng trên 82.000 tấn trong 6 tháng đầu năm 2023, chủ yếu sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và phân phối cho thị trường nội địa. HAGL dự kiến mở rộng diện tích chuối lên 10.000ha.

Về mảng heo, đến cuối năm 2022 HAGL đã xây dựng được 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 600.000 con heo thịt mỗi năm. Mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và mỗi con heo nái sinh khoảng 25 con heo thịt mỗi năm.

Trọng Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM