Hà Nội triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào quán karaoke
Công an TP Hà Nội khởi tố 8 bị can trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, đưa các nạn nhân vào quán karaoke phục vụ khách.
Ngày 30/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke, hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Lào Cai và một số địa phương khác.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, các đối tượng trong đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, móc nối với nhiều người tại các địa bàn khác nhau và lợi dụng không gian mạng để tiếp cận, lôi kéo nạn nhân. Người được xác định cầm đầu đường dây là Đinh Quốc Hoàng, chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội.
Đinh Quốc Hoàng từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và 1 tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo cơ quan Công an, Hoàng trực tiếp chỉ đạo những người liên quan thực hiện các hành vi trong đường dây.
Xác định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến trẻ em, ban chuyên án đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của từng đối tượng.
Khoảng 20 giờ ngày 20/9, 6 tổ công tác thuộc Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cùng Công an các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình và Phú Thọ đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke và địa điểm nuôi nhốt tiếp viên phục vụ hoạt động nhạy cảm.
Tại Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính 3 điểm kinh doanh karaoke, giải cứu 34 nữ tiếp viên, trong đó có 12 trường hợp dưới 16 tuổi. Cơ quan Công an triệu tập Đinh Quốc Hoàng; Nguyễn Hà Thành (sinh năm 1988), có 1 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” và 1 tiền sự; Nguyễn Bá Giang (sinh năm 2002, trú tại phường Hòa Mạc, tỉnh Ninh Bình); Lừ Văn Tâm (sinh năm 1999, trú tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La).
Đối tượng Đinh Quốc Hoàng, chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu (Ngoài cùng bên trái); Các đối tượng Nguyễn Bá Giang (phía trên, bên phải) và Nguyễn Hà Thành (phía dưới, bên phải).
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Hà Thành có nhiệm vụ nuôi nhốt nhân viên, đưa đến phục vụ tại các quán karaoke ở khu vực xã Hòa Xá và địa bàn lân cận. Nguyễn Bá Giang nuôi nhốt nhân viên phục vụ các quán karaoke tại khu vực thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh, Hà Nội. Lừ Văn Tâm quản lý quán karaoke Kimochi do Hoàng làm chủ.
Tại tỉnh Ninh Bình, ban chuyên án kiểm tra quán karaoke Quyết Tiến, giải cứu 7 nữ tiếp viên và triệu tập Nguyễn Bá Quyết (sinh năm 1993, trú tại xã Hòa Mạc, tỉnh Ninh Bình), chủ cơ sở.
Tại tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke 68, giải cứu 5 nữ tiếp viên và triệu tập Đặng Vũ Hải (sinh năm 1990, trú tại xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai), chủ cơ sở này.
Tại tỉnh Phú Thọ, ban chuyên án triệu tập Nguyễn Thị Tới (sinh năm 1965, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ), chủ nhà nghỉ Việt Hà 2.
Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại di động, sổ sách và tài liệu liên quan việc đưa, đón, quản lý và thu tiền của nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định từ năm 2025 đến nay, Đinh Quốc Hoàng cùng những người liên quan đã thực hiện nhiều vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Trong số các nạn nhân có cháu H.T.L (sinh năm 2012, trú tại tỉnh Cao Bằng), Đ.T.C (sinh năm 2009, trú tại tỉnh Lào Cai) và C.T.N.Y (sinh năm 2012, trú tại Hà Nội).
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2025, do không có việc làm, cháu H.T.L tự đi từ Cao Bằng xuống tỉnh Bắc Ninh tìm việc và làm công nhân tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử. Trong thời gian này, qua Facebook, cháu L thấy tài khoản “Phạm Tuấn” đăng thông tin tuyển người với mức lương từ 12-15 triệu đồng/tháng.
Ngày 9/10/2025, cháu L liên hệ với “Phạm Tuấn” và được người này đưa đến quán karaoke "Khúc nhạc vui quán" ở xã Hải Hưng, Hải Phòng. Tại đây, “Phạm Tuấn” giao cháu L cho Trần Văn Tình (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Ninh Bình), quản lý quán, đồng thời nhận từ Tình 10 triệu đồng qua chuyển khoản.
Sau đó, Tình cho cháu L xem giao dịch chuyển tiền và nói cháu đã bị bán, phải ở lại làm việc để trừ nợ. Một ngày sau, Tình liên hệ để Hoàng đến đón cháu L. Trên đường đưa cháu về Hà Nội, Hoàng nói đã trả cho Tình 30 triệu đồng và yêu cầu cháu L làm nhân viên tại quán karaoke Kimochi ở xã Vĩnh Thanh để trả nợ.
Theo cơ quan điều tra, hằng ngày cháu L bị đưa vào phòng phục vụ khách, rót bia và bấm bài hát. Khoảng 3 tháng sau, tối 21/1/2026, Hoàng tiếp tục bán cháu L cho Nguyễn Hà Thành, còn gọi là “Tò”, với giá 30 triệu đồng.
Thành đưa cháu L về nhà trọ, buộc nạn nhân nói trước máy quay rằng đã vay Thành 30 triệu đồng và phải làm nhân viên quán hát để trả nợ. Sau đó, Thành quay video nhằm tạo căn cứ cho khoản nợ mà cơ quan điều tra xác định là không có thật để khống chế nạn nhân.
Đối với cháu Đ.T.C, khoảng tháng 2/2025, cháu được một người bạn quen qua Facebook rủ đến tỉnh Hưng Yên làm nhân viên quán karaoke. Tại đây, Trần Văn Tình bố trí ăn, ở tại nhà trọ và đưa cháu đi phục vụ mỗi khi quán có khách.
Đến tháng 6/2025, Tình đưa cháu C lên phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phục vụ tại các quán karaoke khoảng 3 tháng, sau đó đưa về quán karaoke Khúc nhạc vui quán ở Hải Phòng. Tại đây, cháu C gặp cháu H.T.L vào thời điểm cháu L vừa bị Tình bán cho Hoàng.
Đối với cháu C.T.N.Y, theo điều tra, cháu bị lôi kéo qua bạn bè quen trên mạng xã hội và đến quán karaoke Khúc nhạc vui quán làm tiếp viên từ khoảng tháng 12/2025 sau khi được hứa hẹn về mức lương cao. Tuy nhiên, sau gần một tháng làm việc, cháu không được trả lương mà chỉ được bố trí ăn, ở.
Đến tháng 2/2026, Tình bán cháu Y cho Hoàng với giá 29 triệu đồng, đồng thời bán cháu C với giá 14 triệu đồng. Sau khoảng một tuần tại quán Kimochi, cháu Y bị nhân viên của Hoàng đe dọa đánh. Khi cháu xin nghỉ, Hoàng không đồng ý và sau đó liên hệ với Đặng Vũ Hải để bán tiếp cháu Y với giá 29 triệu đồng và cháu C với giá 15 triệu đồng, buộc các cháu tiếp tục làm nhân viên phục vụ quán hát để trả nợ.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người gồm Đinh Quốc Hoàng, Nguyễn Hà Thành, Nguyễn Bá Giang, Nguyễn Bá Quyết, Đặng Vũ Hải, Nguyễn Thị Tới, Lừ Văn Tâm và Trần Văn Tình về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, theo Điều 151 Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo thủ đoạn tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ trẻ vị thành niên bị dụ dỗ, lôi kéo. Gia đình và nhà trường cần tăng cường quan tâm, quản lý trẻ em, nhất là khi các em rời quê đi làm ăn xa; khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.