Hà Nội: Điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng từ đêm 20/1

Từ 21h00 ngày 20/1, Công an Hà Nội điều chỉnh phân luồng, cấm xe tải trên 10 tấn tại Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3 trên cao để bảo đảm an ninh cho Đại hội XIV.

Công an TP Hà Nội vừa ban hành thông báo mới về việc điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ 19/1 đến 25/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia).

Công an Thành phố Hà Nội thông báo khung giờ và khu vực áp dụng biện pháp ngăn chặn, hạn chế phương tiện như sau: Từ 21h00 ngày 20/1/2026 đến hết ngày 25/1/2026.

Về phương án phân luồng giao thông cụ thể:

Đối với xe tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên: Cấm triệt để lưu thông theo cả hai chiều trên Đại lộ Thăng Long (bao gồm đường chính và đường gom đoạn từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70) và tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5A).

Đối với phương tiện cá nhân và xe chở khách: Hạn chế lưu thông tại các cung đường nêu trên để ưu tiên cho công tác dẫn đoàn và bảo đảm an ninh.

Người dân được khuyến cáo lựa chọn các lộ trình thay thế như đường quốc lộ 32, đường Quang Trung (Hà Đông) hoặc các trục đường hướng tâm khác để tránh khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

 Các quy định cấm và hạn chế nêu trên không áp dụng đối với:

Xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ.

Xe buýt công cộng, xe vệ sinh môi trường.

Các phương tiện giải quyết sự cố (cứu hỏa, cứu thương, cứu hộ).

Để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các đoàn đại biểu, Công an Thành phố yêu cầu: Khi thấy tín hiệu của xe ưu tiên, người dân cần khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất. Tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu đường bộ. Các phương tiện khi di chuyển qua khu vực hạn chế không sử dụng còi.

Công an Thành phố đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội căn cứ thông báo này để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt. Hạn chế tần suất xe vận tải hành khách tuyến cố định trên các trục đường chính của đại biểu và khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Người tham gia giao thông cần chủ động cập nhật lộ trình, lựa chọn thời gian di chuyển phù hợp để tránh ùn tắc. Việc tự giác chấp hành luật giao thông không chỉ giúp bảo đảm an toàn cá nhân mà còn hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước.

Theo Quang Hải

Cùng chuyên mục
XEM