Hà Giang - Hòa Bình - Sơn La “đội sổ” điểm thi thấp, tỉ lệ trượt tốt nghiệp tăng

15/07/2019 08:31 AM | Xã hội

Năm 2019, 3 địa phương Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La có điểm thi THPT quốc gia 2019 ở mức rất thấp. Tất cả các môn thi, 3 tỉnh này đều đứng ở vị trí “đội sổ” về điểm thi thấp.

Thay nhau “đội sổ”

Phân tích dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2019, nếu Nam Định, Hà Nam là địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước, thì các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang lại luôn đứng ở tốp có điểm trung bình thấp nhất.

Cụ thể, môn thi ngữ Văn, các thí sinh ở Sơn La có điểm trung bình thấp nhất cả nước là 3,64 điểm; tiếp đến là Hà Giang 4,1 điểm. Hòa Bình là địa phương thấp thứ 4 cả nước với 4,6 điểm.

Đặc biệt, môn Ngoại ngữ, Sơn La tiếp tục là địa phương có điểm trung bình thấp nhất cả nước, khi điểm trung bình là 2,99 điểm; tiếp đến là Hà Giang 3,08 điểm và Hòa Bình là 3,2 điểm.

Với môn Hóa học, Sơn La đổi chỗ cho Hà Giang ở vị trí tỉnh có điểm thi trung bình thấp nhất - điểm trung bình môn Hóa của Hà Giang là 4,1. Sơn La xếp thứ ba trong tốp 10 tỉnh có điểm môn Hóa thấp nhất, với 4,6.

Hà Giang - Hòa Bình - Sơn La “đội sổ” điểm thi thấp, tỉ lệ trượt tốt nghiệp tăng - Ảnh 1.

Nguồn: diemthi.vnexpress.net


Các môn thi còn lại, 3 tỉnh này cũng thay phiên đổi chỗ cho nhau, nằm trong tốp những tỉnh có điểm trung bình thấp nhất.

Trong khi đó, kết quả thi THPT quốc gia 2018, 3 tỉnh đã dẫn đầu số điểm cao ở các môn và áp đảo danh sách thủ khoa. Tuy nhiên, sau đó đã bị phát hiện gian lận điểm thi, các thủ khoa là nhờ được nâng điểm.  Sau khi chấm thẩm định, 3 địa phương cũng đã “bay” khỏi tốp những tỉnh có điểm cao vào năm 2018.

 "Vắng bóng" điểm 10

Theo thống kê của Lao Động, số điểm cao, đặc biệt điểm 10 của thí sinh ba tỉnh này trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 cũng "vắng bóng", tỉ lệ thí sinh có điểm 9 trở lên rất thấp.

Năm 2019, Hà Giang và Sơn La không có điểm 10 nào, riêng Hòa Bình có 8 thí sinh được 10 điểm. Trong đó, 2 điểm 10 môn Lịch sử của thí sinh có số báo danh 230003xx và thí sinh 230007xx. 6 điểm 10 môn Giáo dục công dân.

Hà Giang - Hòa Bình - Sơn La “đội sổ” điểm thi thấp, tỉ lệ trượt tốt nghiệp tăng - Ảnh 2.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất khối A01 của Hà Giang, đây là khối thi duy nhất tỉnh này có thí sinh được từ 27 điểm trở lên. Ảnh số liệu: Giang Thanh


Về khối xét tuyển, nhiều khối thi không có thí sinh nào của Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang được 27 điểm trở lên/3 môn. (như khối A00, D01). Trong khi năm 2018, trước khi bị phát hiện gian lận, các tỉnh này đều  chiếm “ngôi đầu” trong danh sách những thí sinh có mức điểm từ 27 trở lên của cả nước.

Hà Giang - Hòa Bình - Sơn La “đội sổ” điểm thi thấp, tỉ lệ trượt tốt nghiệp tăng - Ảnh 3.

Tóp 10 thí sinh có điểm cao nhất khối A00 của Hòa Bình, không thí sinh nào được từ 27 điểm trở lên. Ảnh số liệu: Giang Thanh

Hà Giang - Hòa Bình - Sơn La “đội sổ” điểm thi thấp, tỉ lệ trượt tốt nghiệp tăng - Ảnh 4.

Top 10 thí sinh có điểm khối A00 cao nhất của Sơn La. Ảnh: Giang Thanh


Tỉ lệ đỗ tốt nghiệm giảm mạnh

Vì điểm thi thấp, nên tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của những địa phương này cũng giảm mạnh so với năm 2018. Nhất là năm nay tỉ lệ xét điểm thi THPT quốc gia là 70% và kết quả học tập 30%, thay vì 50% - 50% như năm 2018.

Theo ông Nguyễn Thế Bình - Phó giám đốc phụ trách Sở GDĐT Hà Giang, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của toàn tỉnh là 71.96%, thấp hơn năm 2018 là gần 17%. Năm 2018, Hà Giang cũng thuộc nhóm địa phương có tỉ lệ tốt nghiệp thấp nhất cả nước, với 89.35%.

Còn tại Sơn La, theo lãnh đạo Sở GDĐT Sơn La, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp chung của địa phương này là 71.97%. So với năm 2018, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay giảm mạnh. Năm 2018, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh là 97,29%.

Hòa Bình chưa cập nhật tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT, nhưng với điểm trung bình các môn thi đều giảm, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp sẽ khó tăng so với mọi năm.

Theo Đặng Chung

Cùng chuyên mục
XEM