Go-Viet: ‘Tân binh’ xe công nghệ hút tài xế lẫn người dùng

24/08/2018 13:30 PM | Công nghệ

Chưa đầy 20 ngày thâm nhập thị trường Việt Nam, Go-Viet đã gặt hái được nhiều thành công, thu hút hàng nghìn tài xế tham gia và khách hàng sử dụng nhờ vào nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Giá cước hợp lý, người dùng ngày càng đông

Theo bảng cước phí, dịch vụ xe ôm Go-Bike và giao hàng nhanh Go-Send của Go-Viet hiện thấp nhất thị trường gọi xe công nghệ hiện nay. Ngoài ra, hãng xe công nghệ còn tung ra hàng loạt chiêu thức như đồng giá 5.000 đồng khuyến mãi giai đoạn đầu cho mọi chuyến xe dưới 8km tại 12 quận nội thành, chỉ bắt đầu tính phí khi vượt quá cây số này.

Là một trong những người đầu tiên trải nghiệm dịch vụ gọi xe Go-Viet, chị Diệu Hương (nhân viên văn phòng tại quận 3) cho biết: “Đi xe ôm Go-Viet không chỉ rẻ, mà tác phong còn rất chuyên nghiệp. Nhà tôi cách công ty 3km, tài xế các hãng khác chê cuốc ngắn ít tiền nên thường hủy chuyến của tôi. Song nếu đặt qua Go-Viet, tài xế nhận cuốc rất nhanh, hơn nữa lại còn niềm nở đeo mũ cho khách”. 

Go-Viet còn được thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của Go-Jek, sở hữu nhiều khác biệt lợi thế mà các hãng đối thủ không có. Ví dụ, ứng dụng cho phép người dùng đặt cùng lúc nhiều dịch vụ, hoặc gọi nhiều hơn một tài xế cùng thời điểm nếu có nhu cầu di chuyển đông người.

“Dùng Go-Viet, hay nhất là có thể gọi liền 2 cuốc xe ôm cho vợ đi làm và con trai đi học, tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn tiền bạc. Ngày trước, tôi cứ phải lăm le 2 tay 2 điện thoại, hoặc nhờ vợ đặt hộ để gọi thêm xe”, anh Vinh (quận 01) chia sẻ trải nghiệm ấn tượng khi sử dụng dịch vụ mới.

500 tài xế gia nhập Go-Viet mỗi ngày

Không phải lo tranh giành địa bàn, không cần bằng cấp, chỉ cần có xe máy, smartphone tích hợp 3G và GPS… là lý do khiến nhiều người chọn làm “xế ôm” xe công nghệ. Song để chọn Go-Viet làm đối tác thay vì các hãng khác, động cơ chính là thu nhập cao.

Vì vậy, Go-Viet đã thu hút được lượng tài xế “khủng” đăng ký làm đối tác với cam kết thu nhập lên đến 15 triệu/tháng. Văn phòng của hãng suốt tháng nay luôn chật kín chỗ. Giới xe ôm công nghệ cho biết, rất nhiều người chạy thử đã đạt mức thu nhập trên 500.000 đồng/ngày nhờ hàng loạt chính sách hấp dẫn của hãng.

“Có ngày tôi chỉ chạy 8 cuốc ngắn trong một buổi sáng, nhưng đã kiếm được hơn 500.000 đồng. Khoái nhất là không mất phí hoa hồng, không phải trích lại 20% như hãng xe khác”, anh Cường – một xế ôm mới gia nhập Go-Viet cho biết.

Tài xế 29 tuổi chia sẻ thêm, sau mỗi chuyến đi thành công, tài xế còn được tích 1-2 điểm thưởng và sẽ được tặng tiền thưởng tương ứng với mức điểm đạt được.

Go-Viet: ‘Tân binh’ xe công nghệ hút tài xế lẫn người dùng - Ảnh 1.

Anh Phương (31 tuổi, quê Tây Ninh) cũng là một trong số các tài xế gia nhập Go-Viet từ những ngày đầu. Song khác với các đồng nghiệp tranh thủ chạy lúc rảnh rỗi, anh Hà coi lái xe công nghệ là nghề nuôi sống cả gia đình.

Người đàn ông 43 tuổi này chọn Go-Viet, lúc đầu cũng chỉ vì bộ áo đồng phục và nón bảo hiểm miễn phí, không phải bỏ tiền túi ra mua như nhiều hãng khác. Nhưng càng chạy càng ham, nay anh đã trở thành một trong những bác tài chạy xe “trâu” nhất, hơn 200 cuốc trong vòng nửa tháng. Thu nhập có ngày lên đến 1,2 triệu đồng nếu dậy sớm về muộn, hôm “bét” nhất cũng 300-400 ngàn đồng.

“Thu nhập cao, song điều tôi hào hứng nhất là hễ bật app lên, đều có cuốc “nổ”. Tính cách tôi vốn ù lì, chậm chạp, chỉ quen đứng một chỗ. Nhưng từ ngày rong ruổi khắp các tuyến phố đón khách, tôi nhanh nhẹn hẳn lên, thậm chí còn chủ động trò chuyện, xin mối liên hệ khách quen phòng khi ế ẩm”, anh Phương chia sẻ chuyện nghề.

Mặc dù mới ra mắt, song cộng đồng tài xế lẫn người dùng sử dụng Go-Viet ngày càng đông đảo, bằng chứng là số lượt tải ứng dụng không có dấu hiệu ngừng tăng. Đại diện Go-Viet cho biết, dịch vụ sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng Việt, đồng thời đem đến nguồn thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn tài xế thông qua nền tảng công nghệ chuẩn quốc tế, được tối ưu hoá riêng cho thị trường Việt Nam. Sau TP HCM, dịch vụ sẽ sớm có mặt tại Hà Nội.

Tìm hiểu Go-Viet và đăng ký trở thành tài xế tại đây để được hưởng các ưu đãi hấp dẫn. Người dùng có nhu cầu sử dụng ứng dụng gọi xe Go-Viet có thể tải và cài đặt app này ngay trên điện thoại của mình.

 

Ánh Dương

Từ khóa:  công nghệ
Cùng chuyên mục
XEM