Giữa Covid-19, Central Retail mở đại siêu thị 21 triệu USD tại Thái Bình

15/12/2021 08:29 AM | Kinh doanh

Đây là trung tâm thương mại thứ 2 tại Thái Bình. Hơn 5 năm trước, tỉnh ven biển với 1,9 triệu dân này đã có trung tâm thương mại đầu tiên – Vincom Plaza.

Thái Bình vừa có trung tâm thương mại thứ 2 - Trung tâm Thương mại và Đại siêu thị GO! trên đường Trần Thái Tông, Tổ 1, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

GO! Thái Bình có tổng diện tích mặt sàn lên đến hơn 21.000 m2, bao gồm 2 tầng thương mại và khu giữ xe hoàn toàn miễn phí với sức chứa hơn 2.100 xe gắn máy và 130 xe ô tô, với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.

"Tôi rất tự hào được tuyên bố khai trương trung tâm thương mại GO! Thái Bình hôm nay bất chấp những thách thức và tác động của Covid-19", ông Christian Olofsson - Giám đốc Điều hành - Khối phát triển Bất động sản Central Retail Việt Nam, đơn vị quản lý vận hành GO! Thái Bình, cho biết.

Theo ông Christian, mô hình GO! Thái Bình không đơn thuần chỉ là một trung tâm thương mại, mà là một mô hình được lấy cảnh hứng theo những tiêu chuẩn vận hành của Thái Lan, với các chức năng "Ăn uống - Mua sắm – Vui chơi - Học tập – Phát triển bền vững".

GO! Thái Bình bên cạnh các khu vui chơi, ẩm thực, thời trang, còn có khu đại siêu thị GO! chuyên về thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, hàng nhu yếu phẩm với diện tích hơn 4.000 m2. Nơi đây ngoài các thương hiệu riêng của Central Retail Việt Nam như LooKool, GO! Delicious, GO! Bakery, vui chơi trẻ em Kubo…, còn có một khu vực chuyên giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng từ Thái Bình.

Thái Bình là một tỉnh ven biển gồm 1 thành phố và 7 huyện, với dân số 1,9 triệu người. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của Covid-19, tỉnh ước GRDP tăng ở mức 6,68%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 49.800 tỷ đồng, tăng 7,5%; thu hút FDI gấp 4,5 lần so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, cho biết: "Tỉnh luôn khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các nhà sản xuất, hộ nông dân".

Hiện bên cạnh hệ thống phân phối truyền thống, trước GO!, tỉnh đang có 1 trung tâm thương mại, 12 siêu thị và hệ thống các cửa hàng tiện ích, giúp thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong và ngoài tỉnh.

Thái Bình có trung tâm thương mại đầu tiên vào năm 2016, là Vincom Plaza Lý Bôn của nhà Vingroup.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM