Giữa cơn đau đầu vì Hùng Dũng, thầy Park bỗng nhận được "món quà quý" từ quân bầu Đức

29/03/2021 14:14 PM | Xã hội

HLV Park Hang-seo đã có thêm một phương án để khỏa lấp việc thiếu vắng Hùng Dũng trong các trận đấu cuối cùng giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo đã vô cùng lo lắng khi Hùng Dũng dính chấn thương nặng sau pha vào bóng của Hoàng Thịnh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục có mặt để hỏi han và động viên cậu học trò. Tin tưởng Hùng Dũng sẽ trở lại, nhưng trước mắt, thầy Park sẽ phải tìm phương án thay thế tiền vệ này tại 3 trận đấu cuối vòng loại World Cup 2022.

Không may cho HLV Park Hang-seo, nhiều cái tên quen thuộc mà ông thường sử dụng lại đang không gặp những vấn đề riêng. Đức Huy thường xuyên phải dự bị tại Hà Nội FC. Huy Hùng gặp nhiều chấn thương trong 2 mùa giải gần đây. Tuấn Anh cũng chịu nỗi ám ảnh liên quan đến chấn thương.

Cao Văn Triền từng có màn ra mắt đội tuyển ấn tượng vào cuối năm 2020 nhưng còn quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Quang Hải - cầu thủ đôi khi được kéo xuống đá tiền vệ trung tâm - cũng vừa phải trải qua chuỗi ngày nghỉ vì dây chằng không ổn.

Trường hợp Xuân Trường cũng bị đặt nhiều dấu hỏi. Tiền vệ người Tuyên Quang là một trong số các cầu thủ HAGL thi đấu bền bỉ nhất từ đầu mùa giải 2021, mới vắng mặt 17 phút. Tuy nhiên, phong độ của anh chưa thực sự ổn định.

 Giữa cơn đau đầu vì Hùng Dũng, thầy Park bỗng nhận được món quà quý từ quân bầu Đức - Ảnh 1.

Xuân Trường vẫn để lại nhiều nỗi lo

Trong trận đấu gần nhất, mặc dù HAGL đè bẹp CLB TP.HCM với tỉ số 3-0, Xuân Trường vẫn có vài pha xử lý khiến người hâm mộ lo âu. Một trong số đó là tình huống chần chừ để Lee Nguyễn từ phía sau vượt lên đoạt bóng ngay ở giữa sân.

Giữa cơn đau đầu về vị trí tiền vệ trung tâm, HLV Park Hang-seo bỗng nhìn thấy một phương án rất đáng chú ý được HLV Kiatisuk - người được bầu Đức đưa về HAGL - sử dụng hiệu quả trong vài trận đấu gần đây.

"Zico Thái" kéo tiền đạo Công Phượng xuống chơi ở tuyến giữa, thậm chí có những thời điểm lùi về rất gần với bộ ba trung vệ. Thật ngạc nhiên, chân sút xứ Nghệ lại thích nghi rất nhanh và trở thành một vị trí độc đáo trong lối chơi của đội bóng phố Núi.

Với khả năng cầm bóng và di chuyển rộng, Công Phượng giúp hàng tiền vệ HAGL không còn mong manh như những mùa giải trước. Dù phải đối mặt với những đối thủ mạnh, đội chủ sân Pleiku vẫn thường duy trì được một thế trận khá cân bằng.

Lùi xa khung thành đối phương, nhưng sức sát thương của Công Phượng không hề suy giảm. Những đường chuyền dài từ chân tiền đạo xứ Nghệ có độ chính xác cao và tạo ra nhiều đột biến, đặc biệt khi HAGL sở hữu các "máy chạy" như Văn Toàn, Brandao.

 Giữa cơn đau đầu vì Hùng Dũng, thầy Park bỗng nhận được món quà quý từ quân bầu Đức - Ảnh 2.

Công Phượng chuyền dài cho Văn Toàn ghi bàn

Một điều khác biệt lớn nữa đến từ sự theo kèm từ đối phương. Khi chơi tiền đạo, Công Phượng dĩ nhiên là đối tượng bị hậu vệ đội bạn "chăm sóc" kỹ lưỡng. Nhưng khi anh xuất phát từ giữa sân và bất thình lình dâng cao dứt điểm hoặc đột nhập vòng cấm, đối phương sẽ khó mà cảnh giác hơn.

Trong cả 2 bàn thắng vào lưới Viettel và CLB TP.HCM, Công Phượng đều có tư thế khá thoải mái trước khi tung cú đá quyết định. Ngược lại, thủ môn và hậu vệ đối phương đều rất bị động.

 Giữa cơn đau đầu vì Hùng Dũng, thầy Park bỗng nhận được món quà quý từ quân bầu Đức - Ảnh 3.

Công Phượng thi đấu rất thoải mái với cách sắp xếp của HLV Kiatisuk

Trở lại với ĐT Việt Nam, Công Phượng có thể giúp thầy Park chuyển đổi linh hoạt giữa 2 sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2. Sự có mặt của tiền đạo xứ Nghệ ở hàng tiền vệ sẽ làm tăng quân số, giúp giải quyết vấn đề về khả năng đánh chặn và chuyển đổi trạng thái công-thủ khi Hùng Dũng vắng mặt.

Nhìn vào tình hình hiện tại, HLV Kiatisuk sẽ còn tiếp tục sử dụng Công Phượng ở hàng tiền vệ một khi HAGL vẫn đang trên đà chiến thắng. Và đó là cơ hội không thể tốt hơn tiền đạo xứ Nghệ mài giũa mình thành vũ khí đặc biệt của HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022.

Man Wol (Ảnh: Tú Anh)

Cùng chuyên mục
XEM