Gia đình nộp 4 tỷ khắc phục hậu quả, cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh lĩnh án 3 năm tù

12/01/2024 16:56 PM | Xã hội

Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị tòa tuyên phạt mức án 3 năm tù.

Viện kiểm sát đề nghị mức án 3-4 năm tù

Theo báo Thanh Niên, trong số các cựu quan chức liên quan đến vụ án kit test Việt Á, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tại bản luận tội, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên phạt ông Chu Ngọc Anh mức án 3 - 4 năm tù về tội danh nêu trên.

Trong phần luận tội trước tòa, Viện kiểm sát nhận định ông Chu Ngọc Anh với cương vị bộ trưởng, là đại diện chủ sở hữu nhà nước kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp quốc gia. Ông biết rõ đề tài nghiên cứu kit test thuộc quyền sở hữu nhà nước, nhưng sau khi được cấp dưới tham mưu vẫn ký các quyết định giao Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu với Học viện Quân y. 

Hành vi của ông Chu Ngọc Anh và cấp phó của mình bị cáo buộc gây thất thoát tài sản số tiền 18,98 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Gia đình nộp 4 tỷ khắc phục hậu quả, cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh lĩnh án 3 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Chu Ngọc Anh được đưa đến phiên toà sáng 8/1. Ảnh: NLĐ

Thậm chí ông Chu Ngọc Anh và cấp dưới của mình còn thực hiện chuỗi hành vi khen thưởng, hỗ trợ truyền thông "giúp đánh bóng hình ảnh, thương hiệu cho Công ty Việt Á". 

Vì những điều trên, Việt Á đã chi cho ông Chu Ngọc Anh 200.000 USD từ Việt Á. Báo Tuổi Trẻ trích đăng khai báo của cựu Bộ trưởng về quá trình nhận tiền của mình như sau: thời điểm tháng 8/2020, ông có gặp Phan Quốc Việt tại phòng làm việc của mình.

Việt đưa túi quà cho cựu Bộ trưởng và nói "có chút cảm ơn". Sau khi Tổng giám đốc Việt Á ra về, ông nghĩ bên trong chỉ là quà, sản phẩm xét nghiệm nên không kiểm tra.

“Vì nghĩ trong túi không có tiền nên bị cáo để túi ở sàn trong phòng nghỉ. Một tháng sau, khi chuyển công tác về UBND TP Hà Nội, bị cáo mở ra mới thấy bên trong có tiền và nghĩ, dù thế nào thì nhận tiền của doanh nghiệp cũng là sai. Do đó, bị cáo cho 200.000 USD của Phan Quốc Việt đưa vào vali chuyên dùng đi công tác”, báo Công an Nhân dân dẫn lời bị cáo Chu Ngọc Anh khai rõ.

Nguồn trên dẫn lời ông Chu Ngọc Anh trình bày tiếp: “Khi bị cáo định mang chiếc vali để 200.000 USD về UBND TP Hà Nội, nhưng do chưa sửa xong phòng làm việc nên bị cáo mang về nhà, để vali ở gara ô tô với dự định, bao giờ đi công tác sẽ mang theo để trả cho Phan Quốc Việt. Nhưng 21 tháng ở Hà Nội, bị cáo không có chuyến công tác nào nên quên mất và đây là điều đau xót nhất”.

Tòa tuyên án

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 12/1, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ KH-CN và một số địa phương. 

Báo Tuổi Trẻ cho biết, tòa tuyên phạt cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã "thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải", được đánh giá tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Gia đình nộp 4 tỷ khắc phục hậu quả, cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh lĩnh án 3 năm tù - Ảnh 2.

Ông Chu Ngọc Anh tại tòa. Ảnh: TPO

Ông Chu Ngọc Anh được ghi nhận đã tác động gia đình nộp 4 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Gia đình ông có công với cách mạng, bị cáo được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP Hà Nội đã có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cựu bộ trưởng.

Tước đó, tối ngày 9/1, tại phiên tòa xét xử vụ Việt Á, HĐXX dành thời gian cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Tại đây, ông Chu Ngọc Anh đã bày tỏ day dứt trong 581 ngày bị tạm giam.

"Với tất cả sự thành khẩn, ăn năn, hối cải xuyên suốt, bị cáo gửi lời xin lỗi tới Tổng bí thư, Đảng, Nhà nước, nhân dân. Bản thân bị cáo vô cùng đau xót, không có gì biện minh, có sai phạm thì bị trừng phạt. Bị cáo trả giá trong day dứt suốt 581 ngày bị tạm giam, suốt những ngày tới đây và cả những ngày sau khi trở về với xã hội”, Vietnamnet đăng tải lời sau cùng trước tòa của bị cáo Chu Ngọc Anh.

Cùng tội danh với ông Chu Ngọc Anh, cựu thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc lãnh 3 năm tù.

Thuộc cấp của ông Chu Ngọc Anh, bị cáo Trịnh Thanh Hùng (cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) lãnh 14 năm tù về tội nhận hối lộ.

Tổng hợp


Theo Chi Chi TH

Từ khóa:  Việt Á
Cùng chuyên mục
XEM