Giá dầu về sát mốc 100 USD/thùng

15/03/2022 08:11 AM | Xã hội

Tối 14/3, dầu WTI có lúc giao dịch ở mức 99,89 USD/thùng trong khi dầu Brent cũng giảm gần 9%, về mức 103,7 USD/thùng trước khi “hồi” lại về mốc hơn 101 USD và 104 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/3. Ở thời điểm 21h40 ngày 14/3 giờ Việt Nam, giá dầu WTI đã giảm 7,7%, xuống mức 100,8 USD/thùng trong khi dầu Brent cũng giảm mạnh 7,29% xuống 104,4 USD/thùng. Có thời điểm, giá dầu WTI đã "thủng" mốc 100 USD/thùng, xuống còn 99,98 USD/thùng.

Động lực chính khiến giá dầu giảm mạnh là khi Trung Quốc đóng cửa một số thành phố sau khi các ca mắc covid-19 tăng mạnh cũng như việc Nga và Ukraine nối lại việc đàm phán trong hôm nay.

 Giá dầu về sát mốc 100 USD/thùng  - Ảnh 1.

Diễn biến giá dầu WTI trong 1 tháng qua.

Trung Quốc đã phong tỏa toàn bộ 17,5 triệu dân tại khu trung tâm của một trong những thành phố sầm uất nhất là Thâm Quyến và hạn chế dịch vụ xe bus đến Thượng Hải sau khi các ca mắc Covid-19 tăng đột biến trong vài ngày qua.

"Điều này làm dấy lên lo ngại về việc nhu cầu dầu tại Trung Quốc sẽ giảm xuống. Quan trọng hơn, nó cho thấy Trung Quốc chưa sẵn sàng từ bỏ chính sách zero-Covid", nhà phân tích chiến lược của ING Warren Patterson và Wenyo Yao cho biết hôm 14/3.

Các tín hiệu từ cuối tuần trước về việc Nga và Ukraine sẽ có tiến triển trong các cuộc đàm phán cũng góp phần làm hạ nhiệt giá dầu. Chính căng thẳng vũ trang leo thang giữa 2 quốc gia láng giềng này đã khiến giá dầu tăng phi mã trong vài tuần qua.

"Nga đã bắt đầu nghiêm túc trong việc đàm phán", nhà đàm phán Mykhailo Podokyak của Ukraine nói trong một video được trích dẫn bởi Reuters. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một số kết quả trong vài ngày tới", ông Podolyak nói thêm.

Trước đó vào cuối tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết Nga có thể sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán thực chất về vấn đề Ukraine.

Theo Đức Nam

Cùng chuyên mục
XEM