Giá cả leo thang khiến người Hà Nội và người Sài Gòn chi tiêu - tiết kiệm khác nhau như thế nào?

10/07/2023 17:45 PM | Kinh doanh

Trong khi người dân tại Hà Nội có xu hướng kiểm soát những khoản chi tiêu không cần thiết, đa số người dân tại TP. HCM theo đuổi cách tiết kiệm khác.

Giá cả leo thang khiến người Hà Nội và người Sài Gòn chi tiêu - tiết kiệm khác nhau như thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: NLĐ.

Công ty nghiên cứu thị trường Q&Me mới đây công bố kết quả khảo sát “ Người Việt ứng phó như thế nào với tình hình giá cả leo thang ”, được tiến hành tại Hà Nội và TP. HCM vào tháng 6/2023.

Theo đó, 74% những người được khảo sát nhận thấy giá cả đang tăng so với năm trước, trong đó 27% cảm thấy vật giá đang leo thang một cách chóng mặt. Chỉ 10% cho rằng giá cả có xu hướng giảm. Kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn thế giới đang gặp nhiều thách thức.

Top 3 ngành hàng người tiêu dùng cảm thấy đang tăng giá là đồ ăn thức uống, xăng, điện nước, với tỷ lệ đáp viên lựa chọn lần lượt là 80%, 70% và 67%. Những khoản chi khác được lựa chọn trên 50% là tiền nhà, thuốc/sức khỏe, ăn ngoài, di chuyển.

Khi được hỏi sẽ nhắm đến ngành hàng nào để tiết kiệm, 3 đáp án được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất lần lượt là ăn ngoài (46%), đồ ăn thức uống (37%) và điện nước (35%).

Giá cả leo thang khiến người Hà Nội và người Sài Gòn chi tiêu - tiết kiệm khác nhau như thế nào? - Ảnh 2.

Lựa chọn của người tiêu dùng về các ngành hàng tăng giá và ngành họ đang cắt giảm chi phí. Nguồn: Q&Me.

Cũng theo kết quả khảo sát của Q&Me, cách tiết kiệm được nhiều người Việt áp dụng nhất là mua đồ có khuyến mại, chiếm 66% câu trả lời của đáp viên. Tiếp đó là tránh mua những đồ không cần thiết (61%) và tránh ăn uống bên ngoài (59%). Tuy nhiên, biện pháp tiết kiệm lại khác nhau theo độ tuổi và nơi sinh sống.

Xét theo độ tuổi, những người trong độ tuổi 20 có xu hướng hạn chế mua sắm, còn nhóm ngoài 30 tuổi tìm cách giảm chi phí bằng khuyến mại, đồng thời sử dụng điện cũng như các tiện ích khác tiết kiệm hơn.

Xét theo nơi sinh sống, hành vi tiêu dùng của người dân tại TP. HCM và Hà Nội cũng khác nhau. Tại Hà Nội, đa số cố gắng hạn chế ăn bên ngoài và không mua những thứ không thực sự cần thiết. Tỷ lệ lựa chọn 2 phương án này tại Hà Nội lần lượt là 65% và 61%.

Giá cả leo thang khiến người Hà Nội và người Sài Gòn chi tiêu - tiết kiệm khác nhau như thế nào? - Ảnh 3.

Nguồn: Q&Me.

Trong khi đó, người dân tại TP. HCM có xu hướng tìm kiếm các cách thay thế có giá cả phải chăng hơn. Có đến 71% đáp viên tại TP. HCM cho biết họ tiết kiệm bằng cách tìm vật dụng với các chương trình khuyến mại đi kèm. 52% tìm sản phẩm có giá thấp hơn, trong khi tỷ lệ này tại Hà Nội chỉ có 47%.

Theo Tổng cục Thống kê, thị trường bán lẻ đang tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, Q&Me chỉ ra rằng sự tăng trưởng này một phần đến từ việc giá sản phẩm tăng, đồng thời đánh giá người Việt hiện đang có nhiều cách để kiểm soát chi tiêu một cách thông minh.

Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM