Gần 530.000 ha khu bảo tồn cháy rụi ở Mông Cổ, một công ty Nhật bị đặt câu hỏi về trách nhiệm

| Xã hội

Vụ cháy tại khu bảo tồn nghiêm ngặt Numrug, miền đông Mông Cổ, đã ảnh hưởng khoảng 528.765 ha, trong đó gần 80% diện tích khu bảo tồn bị thiệt hại.

Một đoàn xe của Mobicom, doanh nghiệp viễn thông có vốn Nhật Bản, có mặt tại khu vực trước khi đám cháy bùng phát, khiến công ty này đối mặt với yêu cầu làm rõ trách nhiệm và bồi thường.

Đoàn xe Mobicom có mặt tại khu bảo tồn

Vụ cháy bùng phát vào ngày 8/10 tại khu vực lõi của khu bảo tồn nghiêm ngặt Numrug, tỉnh Dornod, miền đông Mông Cổ. Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn vào sáng 16/10, sau nhiều ngày lan rộng trong điều kiện thời tiết khô và gió mạnh.

Theo Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Mông Cổ, đám cháy đã ảnh hưởng 528.765,5 ha, trong đó 468.965,7 ha thuộc khu bảo tồn Numrug, tương đương 79,8% diện tích khu bảo tồn. Nhà chức trách đang đánh giá tác động tới đất, nước, không khí, thảm thực vật, động vật hoang dã và khả năng phục hồi của hệ sinh thái.

Lực lượng đang dập lửa cháy lan. (Ảnh: SMCP)

Theo truyền thông Mông Cổ được Xinhua dẫn lại, một đoàn gồm 13 người và 5 phương tiện của Mobicom, trong đó có các lãnh đạo người Nhật, đã đi vào khu vực lõi bị hạn chế của khu bảo tồn.

Một chiếc xe trong đoàn được cho là đã bốc cháy. Điều tra ban đầu cho thấy cỏ khô mắc dưới gầm xe có thể đã bắt lửa, sau đó gió mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên đồng cỏ. Tuy nhiên, đây vẫn là kết quả điều tra ban đầu, chưa phải kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ cháy.

Mobicom cho biết đoàn công tác có mặt tại khu vực để thực hiện công việc liên quan đến hạ tầng viễn thông. KDDI, tập đoàn viễn thông Nhật Bản sở hữu Mobicom, nói các nhân viên của công ty con tới đây để thử nghiệm mạng 4G. Mobicom cũng cho biết nhóm đã được cơ quan biên phòng Mông Cổ cấp phép trước khi vào khu vực.

Tuy nhiên, một số truyền thông Mông Cổ đưa tin đoàn người có thể vào khu bảo tồn với mục đích săn bắn hoặc câu loài cá Hucho taimen, một loài quý hiếm. Thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận và hiện vẫn là một trong những vấn đề được điều tra.

KDDI lên tiếng, vụ việc được chuyển cho cảnh sát

Ngày 20/10, KDDI xác nhận các lãnh đạo người Nhật của Mobicom có mặt trong khu bảo tồn khi vụ việc xảy ra và cho biết tập đoàn hết sức nghiêm túc trước việc hoạt động liên quan đến công ty con dẫn tới hỏa hoạn và gây ảnh hưởng lớn tới môi trường tự nhiên.

Phía KDDI đồng thời xin lỗi về vụ việc và cho biết sẽ phối hợp với Mobicom cùng các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. CEO Mobicom Yasuhiro Ochi cũng đã công khai xin lỗi về vụ cháy và cho biết doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm dựa trên kết quả điều tra và quy định pháp luật.

Vụ việc đã được chuyển cho cảnh sát Mông Cổ để điều tra và chưa có kết luận chính thức về trách nhiệm của những người liên quan.

Lực lượng cứu hỏa tuần tra cùng thiết bị chữa cháy. Theo chính quyền địa phương, hơn 2.000 nhân viên đã được triển khai tại khu vực này (Ảnh: Xinhua)

Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Temuulen Ganzorig cho biết những người liên quan, cùng nhân sự thuộc các cơ quan quản lý cửa khẩu có liên quan, sẽ bị xem xét trách nhiệm và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo Xinhua, luật hình sự Mông Cổ quy định việc săn bắt hoặc bắt động vật trái phép trong khu bảo tồn đặc biệt có thể bị xử lý hình sự. Hành vi gây cháy rừng hoặc cháy thảo nguyên cũng có thể dẫn tới trách nhiệm hình sự, tùy nguyên nhân, mức độ bất cẩn và thiệt hại gây ra. Tuy nhiên, việc những quy định này có được áp dụng với các cá nhân trong vụ việc hay không còn phụ thuộc kết quả điều tra.

Gần 530.000 ha bị ảnh hưởng, Trung Quốc phải tăng cường ứng phó

Numrug là khu vực có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng ở miền đông Mông Cổ, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Nhà chức trách hiện chưa hoàn tất đánh giá về số lượng động vật bị ảnh hưởng cũng như những tổn thất dài hạn đối với hệ sinh thái.

Bộ Môi trường Mông Cổ đã thành lập nhóm công tác để đánh giá thiệt hại về môi trường và tài sản, chi phí chữa cháy, khả năng phục hồi của hệ sinh thái cũng như các biện pháp bảo vệ và phục hồi cần thiết.

Ảnh chụp từ trên không bằng drone ngày 11/10/2026 ghi lại cảnh lực lượng cứu hỏa dập lửa tại khu vực biên giới thuộc Khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Do Numrug nằm gần biên giới Trung Quốc, vụ cháy cũng tạo ra nguy cơ lửa lan sang lãnh thổ nước này. Trung Quốc đã triển khai hơn 3.400 lính cứu hỏa và nhân viên ứng phó khẩn cấp dọc khu vực Nội Mông để kiểm soát nguy cơ. Phía Mông Cổ cũng huy động 606 nhân viên cùng 100 thiết bị thuộc 60 đội chữa cháy từ ba tỉnh.

Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn vào ngày 16/10, nhưng việc xác định đầy đủ thiệt hại sinh thái và trách nhiệm của những người liên quan vẫn cần thêm thời gian.

Với gần 530.000 ha bị ảnh hưởng, trong đó phần lớn thuộc một khu bảo tồn nghiêm ngặt, vụ việc đang đặt ra câu hỏi không chỉ về nguyên nhân khiến phương tiện bốc cháy mà còn về trách nhiệm của doanh nghiệp, những người có mặt trong đoàn và các bên liên quan đến việc cho phép nhóm này tiếp cận khu vực. Câu trả lời cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng Mông Cổ.

Nguồn: Xinhua; Japan Times; Press Center

Minh Ngọc

Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM