Gần 1.000 tấn vải tươi đã được xuất khẩu sang Trung Quốc

21/05/2023 19:16 PM | Kinh doanh

Tính từ đầu vụ đến nay, đã có gần 1.000 tấn quả vải tươi được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành.

Hiện trung bình mỗi ngày có trên 20 phương tiện chở quả vải của các tỉnh miền nam được thông quan sang Trung Quốc. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu vẫn đang ưu tiên luồng xanh, hỗ trợ mở tờ khai hải quan để quả vải sớm được thông quan ngay trong ngày tránh bị hư hỏng.

Dự báo trong thời gian tới, vải thiều tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang vào vụ thu hoạch. Tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh triển khai xây dựng cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá.

Năm 2023, tổng diện tích vải thiều của tỉnh Bắc Giang là 29.700 ha (tăng 1.400 ha so với năm 2022), sản lượng ước đạt trên 180.000 tấn; riêng huyện Tân Yên diện tích 1.340 ha, sản lượng ước đạt 17.000 tấn; huyện Lục Ngạn diện tích 17.357 ha, sản lượng ước đạt trên 98.000 tấn.

Gần 1.000 tấn vải tươi đã được xuất khẩu sang Trung Quốc  - Ảnh 1.

Tính từ đầu vụ đến nay, đã có gần 1.000 tấn quả vải tươi được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành.

Thời gian thu hoạch vải thiều Bắc Giang từ ngày 25/5 - 30/7/2023; trong đó vải sớm từ 25/5 - 15/6, vải chính vụ từ 10/6-30/7.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang duy trì 178 mã số vùng trồng vải thiều đủ điều kiện sản xuất phục vụ xuất khẩu, với diện tích 16.694,9 ha. Đồng thời, tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp thêm 45 mã số vùng trồng, với diện tích 460 ha, nâng tổng số vùng sản xuất năm 2023 là 223 vùng trồng, diện tích 17.154,9 ha; sản lượng ước đạt trên 115.000 tấn phục vụ xuất khẩu.

Trong số trên, thị trường Trung Quốc, hiện có 110 mã số vùng trồng với 16.034 ha; đề nghị cấp bổ sung 13 mã số vùng trồng, diện tích 575 ha, nâng tổng số lên 16.609 ha, sản lượng ước đạt 110.000 tấn phục vụ xuất khẩu.

Theo Ban thời sự

Cùng chuyên mục
XEM