Gạ tình trẻ em ‘Ngủ với anh đi’: Biểu hiện của hội chứng tâm thần mà không nhiều người biết, cần được chữa trị và cách ly

17/02/2022 20:16 PM | Xã hội

Nhiều kẻ tâm thần liên tục hứng tình và có những ảo tưởng kỳ quặc, dẫn đễn các hành vi phạm tội.

Câu chuyện quấy rối tình dục trẻ em bằng lời nói, tin nhắn hay hành động đang trở thành đề tài nóng hỏi hiện nay khi phong trào #MeToo bùng nổ khắp thế giới. Trên thực tế, nhiều người mắc hội chứng tâm thần "Lệch lạc tình dục" (Paraphilia Disorder) mà không hay biết.

Đặc điểm chính của bệnh này là sự thôi thúc tình dục dai dẳng đi kèm những ảo tưởng kỳ quặc có liên quan đến sự đau đơn, tủi nhục của bạn tình hay trẻ em.

Xin được nhắc lại là chứng bệnh này khác hoàn toàn với chuyện tình dục khác thường như bạo dâm (SM-Sadism & Masochism). Với SM, nam hoặc nữ chỉ đạt cực khoái khi gây đau đớn cho bạn đời, chú ý là gây đau đớn chứ không phải hành hạ. Trong khi đó bạn tình cũng chỉ sướng khi bị người khác làm đau.

Gạ tình trẻ em ‘Ngủ với anh đi’: Biểu hiện của hội chứng tâm thần mà không nhiều người biết, cần được chữa trị và cách ly - Ảnh 1.

Với SM, chúng không bị coi là lệch lạc tình dục khi cả 2 đều trưởng thành, hiểu và đồng ý quan hệ theo phương thức này. Thế nhưng nếu bạn tình không đồng ý và bị ép khiến họ sợ hãi thì chắc chắn sẽ bị liệt vào dạng bệnh tâm thần lệch lạc tình dục.

Trên thực tế, cuốn "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)" phân chia lệch lạc tình dục thành nhiều loại như phô dâm, thị dâm, loạn dục cọ xát...Tuy nhiên bài viết này sẽ chỉ tập trung vào 4 loại chính gây ra những vụ gạ tình, quấy rối tình dục các bé gái hiện nay.

- Hội chứng Ái Nhi (Pedophilia hay Paedophilia)

Biểu hiện của hội chứng này là có ham muốn tình dục lâu dài với trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên, thông thường là dưới 12 tuổi. Những người mắc chứng bệnh này thường bị kích thích bởi trẻ vị thành niên và không có cảm giác với người trưởng thành.

Những người mắc bệnh này thường có hành vi gạ tình, quấy rối với trẻ em. Tuy nhiên do tiêu chuẩn xác định về hội chứng này chưa được rõ ràng nên chúng thường bị dùng làm cái cớ cho những kẻ ấu dâm.

- Hội chứng Phô Dâm hay Loạn dục phô bày (Exhibitionism)

Biểu hiện của hội chứng là đạt được sự phấn khích tình dục thông qua phô bày bộ phận sinh dục, thường là với một người lạ ngẫu nhiên. Thuật ngữ này cũng có thể đề cập đến một mong muốn mạnh mẽ được quan sát bởi những người khác trong quá trình hoạt động tình dục.

Gạ tình trẻ em ‘Ngủ với anh đi’: Biểu hiện của hội chứng tâm thần mà không nhiều người biết, cần được chữa trị và cách ly - Ảnh 2.

Với những kẻ thích khoe "của quý" với người lạ, chúng thường mong muốn nhìn thấy cảm giác sốc, sợ hãi của nạn nhân để thủ dâm và đạt cực khoái. Thông thường, những người mắc căn bệnh này sẽ không tiếp xúc với nạn nhân mà chỉ muốn chứng kiến biểu cảm của họ khi nhìn thấy của quý. Tuy nhiên trong một số trường hợp bị kích thích, ví dụ như bị chê "bé quá" sẽ khiến đối tượng nổi khùng và có hành vi quá khích.

Một biến thể khác của hành vi phô dâm là việc gạ tình, quấy rối tình dục bằng lời nói hay tin nhắn. Dù không không phô trương của quý nhưng người mắc bệnh lại chỉ cảm thấy sung sướng khi buông lời tục tĩu hay nhắn tin gạ tình, qua đó tưởng tượng sự bối rối, hốt hoảng của nạn nhân để rồi tự thủ dâm.

- Hội chứng Thị Dâm (Voyeurism)

Biểu hiện của hội chứng này là chỉ đạt sự sung sướng khi rình mò, quan sát nạn nhân đang trần truồng hay đang mây mưa với người khác. Hội chứng này trái ngược với hội chứng phô dâm nhưng chúng cũng là nguyên nhân chính tạo nên vấn nạn quay lén hiện nay. Chính những người mắc bệnh này là khách hàng chính kích thích nạn quay lén, lắp camera ẩn rồi bán lên mạng.

- Hội chứng Loạn dục cọ xát (Frotteurism)

Biểu hiện của hội chứng này là chỉ cảm thấy sung sướng khi cọ xát của bộ phận sinh dục với các phần nhạy cảm như mông, ngực, đùi của phụ nữ. Những người mắc bệnh này thường chọn nơi đông đúc như tàu điện ngầm ở Nhật Bản để hành sự và có thể dễ dàng lẩn trốn.

Uống thuốc, điều trị và cách ly

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về Lệch lạc tình dục nhưng vẫn chưa có một khẳng định rõ ràng nào về lý do gây ra các hội chứng này. Hầu hết các nghiên cứu đều đồng tình rằng các tội phạm tình dục có hàm lượng Testosterone cao, vì vậy những tên tội phạm này thường bị yêu cầu uống thuốc giảm Testosterone sau khi ra tù hoặc lúc bị quản thúc.

Gạ tình trẻ em ‘Ngủ với anh đi’: Biểu hiện của hội chứng tâm thần mà không nhiều người biết, cần được chữa trị và cách ly - Ảnh 3.

Một số nhà khoa học thì nhận định cấu trúc não bộ khác thường có thể là nguyên nhân trong khi số khác cho rằng chính những tác động xã hội mới là nguyên nhân chính. Ví dụ như việc bị lạm dụng tình dục từ nhỏ, bạo hành gia đình...có thể khiến đối tượng mắc bệnh khi trưởng thành. Ngoài ra, việc thiếu giáo dục về giới tính, ít giao tiếp xã hội khiến đối tượng thiếu tự tin, kiến thức cũng như hiểu biết cũng có thể tạo nên hội chứng này.

Tuy vậy dù là lý do gì thì những người mắc hội chứng lệch lạc tình dục cũng khó được chữa trị hoàn toàn. Phần lớn những người mắc bệnh và phạm tội tình dục đều được chữa trị bằng các buổi tư vấn tâm lý và uống thuốc giảm Tostesterone, thế nhưng tỷ lệ tái phạm thường khá cao. Bởi vậy ở nước ngoài, các tội phạm này sẽ bị bắt đeo vòng điện tử theo dõi khi ra tù, phải đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương hay thậm chí là thông báo với cả cư dân trong vùng.

Mặc dù vậy, những biện pháp này lại bị nhiều tổ chức nhân quyền ở Mỹ cho là vô nhân đạo, khiến những người bệnh có xu hướng phạm tội nhiều hơn, bị kỳ thị và dễ dàng tự tử thay vì chữa bệnh cho họ tử tế.

Nguồn: Medicinenet

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM