FTSE Russell ước tính dòng vốn ngoại vào Việt Nam có thể đạt khoảng 6 tỷ USD. Tuy nhiên, nâng hạng mới chỉ tạo ra cơ hội ban đầu, còn khả năng giữ chân dòng vốn phụ thuộc vào thanh khoản, minh bạch dữ liệu và chuẩn mực quản trị của thị trường.
FiinGroup cho biết doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm khoảng 94% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng tỷ lệ được tiếp cận vốn vay mới đạt 20,5%, thấp hơn nhiều so với mức 61,4% của doanh nghiệp lớn.
Vốn ngoại mới chiếm khoảng 0,1% thị trường trái phiếu Việt Nam – mức rất thấp so với khu vực, cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Khi khung pháp lý dần hoàn thiện, kênh này được kỳ vọng hút mạnh dòng tiền quốc tế và bứt phá trong những năm tới.
Thời gian qua, ngân hàng đưa ra các gói vay ưu đãi hỗ trợ lĩnh vực nông lâm, thủy sản cho đến nhà ở xã hội. Thế nhưng, đến thời điểm này, việc giải ngân các gói vay chậm, doanh nghiệp cũng loay hoay tiếp cận những gói này.
Theo FiinGroup, tín dụng bất động sản tại Việt Nam chưa ở mức "nóng" như Trung Quốc nhưng chất lượng tín dụng một số nhà phát hành trái phiếu bất động sản Việt Nam cũng đang rất yếu trong khi chính các ngân hàng thương mại và các công ty chứng khoán là các đơn vị mua chính trái phiếu này.