Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc

02/04/2018 13:46 PM | Sống

Để cảnh tỉnh tất cả những người đang bị mạng xã hội mê hoặc, họa sĩ Pawel Kuczynski đã vẽ nên những bức tranh thực sự ám ảnh người xem.

Tâm sự những điều thầm kín trên Facebook giống như là lỡ may lại nói chuyện của mình trên loa phóng thanh vậy. Cứ ngỡ mạng xã hội là nơi có thể nói gì cũng được, than gì cũng xong, nhưng không hề, Facebook giống như một cái chợ thì đúng hơn, một lời nói ra thì nghìn lần cũng khó rút lại được.  

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 1.

Bệnh vô cảm có thể được liệt là một trong những bệnh khó có thuốc giải nhất trong xã hội hiện đại này. Nhìn thấy người khác bị đánh, tai nạn... thì điều đầu tiên mà con người hiện đại làm là rút điện thoại ra để quay phim, chụp ảnh, thậm chí là livestream cho cộng đồng mạng xem, còn người gặp nạn kia không phải là mình nên không phải việc gì phải vội cả.

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 2.

Trong thời đại của smartphone thì sách chính là viên ngọc quý bị lãng quên dưới đáy biển sâu. Phải những người thông thái hơn người mới có thể tỉnh táo không để vòng xoáy mạng xã hội cuốn trôi. 

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 3.

Ngay trong cả bữa cơm gia đình cũng không tránh khỏi sự xâm nhập của smartphone. Bố, mẹ, con cái, mỗi người đều chăm chú vào điện thoại, ipad. Nếu tín hiệu wifi yếu hoặc đột nhiên mất wifi thì đó sẽ là những lần duy nhất họ nói cùng với nhau một chủ đề.

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 4.

Nếu như tri thức trong những trang sách được ví như đại dương thì những tri thức trong một chiếc ipad chỉ là một cái chậu nhựa được đổ đầy nước vừa đỏ để người ta nhúng chân vào.

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 5.

Béo phì vì thích đồ ăn nhanh, vì lười vận động, ngại di chuyển, vì muốn bám víu lấy những phương tiện công nghệ hiện đại. Nhưng đấy lại là cách đại đa số ngày nay chọn để sống trên Trái Đất này!

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 6.

Mỗi người một smartphone, mỗi người một ốc đảo. Người ta tưởng rằng cứ chìm đắm trong thế giới công nghệ là có thể giải quyết được mọi vấn đề nhưng thực ra họ chẳng hề biết rằng: Xã hội càng hiện đại lại càng khiến con người cô độc.

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 7.

Mọi câu chuyện anh thổ lộ với tôi, tôi sẽ... chẳng giữ riêng cho mình mà tôi sẽ lại chia sẻ với bạn của mình, nhất là những người bạn tôi thường xuyên liên lạc trên mạng xã hội, nào là Twitter, Facebook, Instagram...

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 8.

Những tri thức trong sách dần dần được thay thế bằng những thông tin không được xác thực trên các phương tiện công nghệ hiện đại. Có thể bạn là một người rất chăm đọc sách, tuy nhiên, hãy cẩn thận bởi bạn chẳng biết khi nào mình sẽ bị những cám dỗ của smartphone cuốn lấy đâu.

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 9.

Dù ly cafe có đắng đến mấy thì những nút like của Facebook cũng khiến cho ly cafe thêm ngọt ngào và đậm đà. Và dù có ở đâu, ở trong nhà, ngoài đường, trong văn phòng hay quán cafe, người ta vẫn chẳng quên lướt Facebook như một thói quen không-bao-giờ-được-thiếu!

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 10.

Mạng xã hội giống như một đế chế hùng mạnh còn con người, nói trắng ra, cũng chỉ giống như những nô lệ bị nút like điều khiển mà thôi!

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 11.

Mạng xã hội đã chiếm tất cả những thời gian mà con người có trong một ngày, ngay đến cả giấc ngủ cũng không được yên...

Facebook nói riêng và Internet nói chung: Xã hội càng hiện đại càng khiến con người cô độc - Ảnh 12.

V.D

Cùng chuyên mục
XEM