Elon Musk 2 lần test nhanh dương tính với Covid-19

13/11/2020 15:08 PM | Kinh doanh

Elon Musk vừa tiết lộ mình đã nhận kết quả dương tính với Covid-19.

Ông chủ Tesla Elon Musk vừa nói rằng đã tiến hành 4 xét nghiệm Covid-19 và 2 trong số đó dương tính. Trên một bài đăng Twitter, vị CEO nói rằng ông đang trải qua những triệu chứng "cảm lạnh thông thường. Không có gì bất thường cho đến nay".

Elon Musk 2 lần test nhanh dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

"Một thứ gì đó rất đáng ngờ đang diễn ra. Hôm nay tôi đã xét nghiệm Covid-19 4 lần, 2 trong số đó âm tính, 2 dương tính. Cùng máy xét nghiệm, cùng loại xét nghiệm và cùng y tá thực hiện. xét nghiệm nhanh kháng nguyên của BD (Becton Dickinson)". 

Tỷ phú này cũng cảnh báo mọi người rằng những người khác cũng có thể gặp tình trạng tương tự như ông, tức là nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 không đúng.

Musk đã ở châu Âu vào đầu năm nay để kiểm tra quá trình xây dựng của nhà máy ở Berlin. Tesla cũng sản xuất xe ô tô điện từ một nhà máy ở Thượng Hải và California.

Vì kết quả chưa rõ ràng kể trên là sử dụng phương pháp test nhanh nên Elon Musk cho biết đã tiến hành xét nghiệm PCR và đang chờ kết quả. "Nếu điều này đã xảy ra với tôi, nó cũng có thể xảy ra với những người khác. Tôi sẽ làm các xét nghiệm PCR từ những phòng xét nghiệm tư nhân. Các kết quả sẽ có trong khoảng 24 giờ", Musk trả lời một người dùng Twitter.

Trước đó, Elon Musk từng công khai thái độ coi thường dịch Covid-19. Thậm chí, ông còn khẳng định bản thân mình và gia đình sẽ không tiêm vắc-xin Covid-19 khi nó ra mắt, với một lý do đơn giản là vì ông "cũng như những đứa con của tôi, không có nguy cơ bị nhiễm Covid".

Không những thế, trước đây ông từng nhiều lần phản đối các lệnh phong tỏa và cho rằng chúng không "phục vụ được những điều tốt đẹp hơn."

"Về cơ bản, điều đúng đắn nên làm không phải là phong tỏa cả đất nước, mà tôi nghĩ rằng, những người có nguy cơ bị nhiễm phải bị phong tỏa cho đến khi cơn bão qua đi". Vào tháng Ba ông từng đưa ra dự đoán rằng, sẽ "gần như không có ca mắc mới nào" cho đến cuối tháng Tư – hóa ra đó lại là thời điểm số ca mắc ở Mỹ leo thang liên tục.

Tiếp đó, Musk lại đưa ra một dự báo liều lĩnh khác vào tháng Bảy khi cho rằng trẻ em và thanh niên không có nguy cơ bị nhiễm Covid-19, cho dù lúc đó hàng loạt bằng chứng cho thấy thanh niên đang bị ốm thậm chí tử vong do bệnh dịch này. Musk còn phủ định các dữ liệu cho thấy, một lượng lớn những người nhiễm bệnh không có triệu chứng biểu hiện bên ngoài.

Ngay từ đầu đại dịch này, Musk cũng công khai bác bỏ ảnh hưởng của đại dịch này. Ông gọi việc lo lắng về tác động của nó là "ngu ngốc" và gây "hoảng loạn". Ông còn kêu gọi sử dụng thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine để điều trị Covid-19 dù chẳng có bằng chứng nào cho thấy nó sẽ có hiệu quả. Thậm chí ông còn nghi ngờ rằng số liệu người chết vì virus corona đã bị thổi phồng.

Đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới 53 triệu người trên toàn thế giới, Mỹ chính là tâm điểm dịch bệnh khi số ca nhiễm vẫn tăng mỗi ngày.

Phương Linh

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM