Đường tình duyên đặc sắc như phim của tỷ phú lập dị Elon Musk: Đầy đủ tình tiết thanh xuân vườn trường, drama showbiz kể mãi không hết

19/01/2021 08:36 AM | Sống

Elon Musk nổi tiếng là một vị tỷ phú lập dị, và cách người đàn ông giàu nhất hành tinh này yêu đương cũng không hề như người thường.

Elon Musk sinh năm 1971, có bố là người Nam Phi và mẹ là người Canada. Ông chủ của tập đoàn Tesla và SpaceX vừa vượt qua nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất hành tinh hiện tại. Cuộc đời của Elon Musk vẫn luôn thu hút sự chú ý của mọi người vì quá nhiều câu chuyện thú vị, bao gồm cả chuyện tình yêu và hôn nhân.

Mối tình sinh viên với người vợ "tào khang"

Đường tình duyên đặc sắc như phim của tỷ phú lập dị Elon Musk: Đầy đủ tình tiết thanh xuân vườn trường, drama showbiz kể mãi không hết - Ảnh 1.

Người vợ đầu của Elon Musk là bạn gái từ thời sinh viên


Năm 17 tuổi, Elon Musk chuyển về Canada sinh sống và theo học Đại học Queen's. Đây cũng là nơi Elon gặp người vợ đầu tiên Justine Wilson. Justine từng thoải mái kể lại về cuộc tình của hai người dù đã đường ai nấy đi. Vào lần đầu tiên bắt chuyện, Elon mời cô ra ngoài ăn kem nhưng cô từ chối, nói muốn ở lại lớp học tiếp. Elon rời đi và một lúc sau xuất hiện trở lại trước mặt Justine với 2 cây kem ốc quế socola đã chảy dính đầy ra tay. 

Mối tình sinh viên ngọt ngào nhưng chỉ thoảng qua. Elon sau đó phải di cư tới thành phố Wharton. Dù vẫn thường xuyên gửi điện hoa cho Justine nhưng cô quyết định hai người không nên ở bên nhau nữa. Nhiều năm sau, trong khoảng thời gian Elon khởi nghiệp lần đầu tiên, hai người nối lại liên lạc và quay về bên nhau. Justine là một nhà văn và lúc này cô đang bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình. Elon đã cầu hôn vợ đầu bằng cách đưa cô thẻ ngân hàng của mình để Justine có thể mua mọi cuốn sách cô thích. 

Cặp đôi kết hôn vào năm 2000. Con trai đầu tiên của họ không may qua đời khi mới 10 tuần tuổi vì Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh không rõ nguyên nhân. Sau đó, hai người có 5 người con trai khác, lần đầu là sinh đôi, lần sau là sinh ba, đều qua phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Năm 2008, Elon và Justine ly hôn. Hai người quyết định cùng chia sẻ việc nuôi con.

Cuộc tình tan tan hợp hợp với người vợ hai

Không lâu sau khi ly dị, Elon Musk - lúc này đã là một doanh nhân có không ít thành tựu và tài sản hẹn hò với diễn viên Talulah Riley. Chính vợ cũ Justine tiết lộ cô cùng vợ sau của chồng có mối quan hệ rất tốt. Justine thậm chí còn từng gửi email cho Talulah nói rằng cô muốn hai người làm bạn. 

Hai người kết hôn vào năm 2010. 2 năm sau, Elon đăng lên trang cá nhân Twitter tuyên bố ly hôn: "4 năm qua thật tuyệt vời. Anh sẽ mãi mãi yêu em. Em nhất định sẽ khiến một người khác rất hạnh phúc trong tương lai." 

Tuy nhiên, chuyện tình Musk - Riley chưa kết thúc ở đây. Năm 2013, họ tái hôn. Và năm sau đó nữa, Elon đệ đơn ly hôn rồi lại... rút lại vào phút cuối. Đến năm 2016, Talulah Riley mới xin ly hôn một lần nữa và lần này cặp đôi chính thức chia tay.

Đường tình duyên đặc sắc như phim của tỷ phú lập dị Elon Musk: Đầy đủ tình tiết thanh xuân vườn trường, drama showbiz kể mãi không hết - Ảnh 2.

Cuộc hôn nhân lần 2 của Elon Musk có tần suất tan tan hợp hợp nhanh đến chóng mặt


Mối tình thị phi với vợ cũ Johnny Depp 

Người phụ nữ tiếp theo xuất hiện trong cuộc đời tỷ phú lập dị vẫn là một diễn viên nhưng nổi tiếng hơn nhiều - Amber Heard. Kiều nữ Hollywood được biết đến nhiều nhờ bộ điện ảnh bom tấn Aquaman và cô cũng chính là vợ cũ của tài tử Johnny Depp. Amber bắt đầu hẹn hò Elon Musk vào năm 2016, khi cả hai mới vừa chấm dứt các cuộc hôn nhân riêng trước đó. Nữ minh tinh chia sẻ rằng lý do hai người hấp dẫn nhau là nhờ tình yêu say mê với khoa học. 

Đến cuối năm 2017, mối tình này cũng kết thúc vì nguyên nhân xa mặt cách lòng khi cả hai đều quá bận rộn với công việc. Vị tỷ phú lúc này đã khiến nhiều người bất ngờ khi lên báo "kể khổ" vì thất tình: "Cuộc tình kết thúc theo kiểu cô ấy bỏ tôi hơn là tôi bỏ cô ấy. Tôi đã đau đớn trong nhiều tuần. Tôi phải dùng hết nghị lực xuất hiện tại các sự kiện để mình trông không giống một kẻ thảm hại vừa thất tình". Elon Musk sau đó còn chia sẻ rằng mình đã yêu Amber say đắm và rất đau khổ khi chia tay, đồng thời khẳng định hai người vẫn làm bạn thân thiết.

Mặc dù đã chia tay, Chủ tịch Tesla vẫn bị vướng vào thị phi trong scandal ly hôn của Amber Heard và Johnny Depp. Elon bị nam tài tử Cướp Biển Vùng Caribbean cáo buộc rằng anh đã hẹn hò với Amber từ khi cô vẫn chưa ly hôn và là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân của họ tan vỡ. Elon Musk đã nhanh chóng phủ nhận chuyện này.

Đường tình duyên đặc sắc như phim của tỷ phú lập dị Elon Musk: Đầy đủ tình tiết thanh xuân vườn trường, drama showbiz kể mãi không hết - Ảnh 3.

Elon Musk từng bị Johnny Depp tố là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của mình


Bến đỗ hiện tại với cậu con trai mới ra đời 

Tháng 5 năm 2018, tỷ phú Elon Musk đã tham dự một sự kiện trao giải cùng với một ca sĩ người Candana là Grimes như một cách ngầm công khai việc hẹn hò. Grimes kém bạn trai tỷ phú 16 tuổi và là một nữ ca sĩ theo đuổi phong cách khá lập dị. 

Đường tình duyên đặc sắc như phim của tỷ phú lập dị Elon Musk: Đầy đủ tình tiết thanh xuân vườn trường, drama showbiz kể mãi không hết - Ảnh 4.

Bạn gái hiện tại Grimes cũng đáp ứng tốt tiêu chuẩn "thích trí tuệ nhân tạo" của ông chủ SpaceX


Được biết, cặp đôi quen biết nhau qua mạng xã hội Twitter. Elon đã tình cờ đọc được một dòng trạng thái viết về trí tuệ nhân tạo của Grimes và thấy thú vị. Tỷ phú 48 tuổi đã không ngần ngại nhắn tin làm quen Grimes và hai người nhanh chóng hẹn hò.

Cặp đôi vừa mới chào đón con trai vào tháng 5/2020 vừa rồi. Điều khiến dân tình sốc nhất là em bé được đặt một cái tên không thể kỳ lạ hơn: X Æ A-12 Musk. Grimes giải thích về cái tên này một cách "đơn giản" như sau: "X là biến số chưa biết, Æ theo ‘ngôn ngữ tiên’ của tôi là Ai (tình yêu theo phiên âm tiếng Trung và/hoặc là Artificial intelligence (Trí tuệ nhân tạo). A-12 là tiền thân của SR-17 (loại máy bay yêu thích của hai người). A còn mang ý nghĩa nữa là Archangel, bài hát yêu thích của tôi".

Tuy nhiên, đáng buồn cho cặp bố mẹ mới là luật pháp nơi họ sống không cho phép đặt tên có chứa chữ số. Elon Musk đành đổi tên con lại thành X Æ A-Xii, thay số 12 bằng số La Mã. Nhưng họ lại tiếp tục phát hiện ra ký hiệu đặc biệt Æ cũng không được xuất hiện. Cuối cùng, con trai út nhà tỷ phú giàu nhất hành tinh hiện tại có tên là X AE A-XII Musk.

Nguồn: Business Insider


Chi Chi

Cùng chuyên mục
XEM