Dù mất danh tỷ phú đôla nhưng năm 2020 Kylie Jenner kiếm nhiều tiền nhất thế giới

05/06/2020 10:35 AM | Kinh doanh

Tuy không còn là tỷ phú USD nhưng Kylie vẫn cho các sao nam khác trong top 10 ‘hít khói’ với thu nhập khủng của mình.

Kylie Jenner có thể không được coi là tỷ phú nữa sau khi bị tạp chí Forbes tước danh hiệu này vào tuần trước nhưng nhiều diễn viên hạng A hay vận động viên nổi tiếng khác vẫn khó lòng theo kịp được cô về khả năng kiếm tiền.

Ngày 4/5 vừa qua, Forbes đã công bố danh sách 100 ngôi sao có thu nhập cao nhất hàng năm và thành viên trẻ nhất của gia đình Jenner- Kardashian đã giành vị trí số 1 với số tiền trị giá 590 triệu USD. Con số này nhiều gấp 3 lần người giữ vị trí thứ 2 là Kanye West với 170 triệu USD và nhiều hơn thu nhập trước thuế của 5 ngôi sao tiếp theo cộng lại.

Forbes tính thu nhập của các ngôi sao trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, trước khi trừ chi phí cho người quản lý, luật sư và công ty chủ quản.

Số liệu của danh sách có nguồn từ Nielsen Music/MRC Data, Pollstar, IMDB, ComScore cùng thông tin thu thập từ những cuộc phỏng vấn với chuyên gia trong ngành cũng như từ chính các nhân vật trong danh sách.

Dù mất danh tỷ phú đôla nhưng năm 2020 Kylie Jenner kiếm nhiều tiền nhất thế giới - Ảnh 1.

Top 10 ngôi sao có thu nhập cao nhất thế giới năm 2020. (Ảnh: Market Watch)

Danh sách mới đề cập đến việc Forbes quyết định tước danh hiệu tỷ phú của Kylie sau khi cáo buộc hai mẹ con nữ doanh nhân trẻ đã thổi phồng thu nhập của công ty mỹ phẩm Kylie Cosmstics trong nhiều năm. Tuy vậy, việc bán 51% cổ phần trong công ty cho Coty, hãng mỹ phẩm lớn thứ 3 thế giới với giá 600 triệu USD vào đầu năm nay (giúp Kylie bỏ túi 540 triệu USD trước thuế) đã giúp cô đứng đầu danh sách mới công bố của Forbes. Ước tính, tài sản của cô hiện ở mức 900 triệu USD.

Sau cáo buộc khai khống và làm giả tờ khai thuế của Forbes, Kylie đã có động thái đáp trả và khẳng định điều đó hoàn toàn không chính xác. Trong một bài đăng trên Twitter, cô nói rằng mình chưa bao giờ nói dối để có được danh hiệu tỷ phú từ Forbes.

Thu nhập của rapper Kanye West, người đứng thứ hai trong danh sách, phần lớn đến từ hợp đồng giày thể thao của anh với Adidas. Thương hiệu Yeezy đã thu về doanh số ước tính 1,3 tỷ USD năm 2019, giúp tài sản ròng của nam nghệ sĩ tăng lên 1,3 tỷ USD.

Các ngôi sao thể thao bao gồm vận động viên quần vợt Roger Federer (106,3 triệu USD), siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo (105 triệu USD) và Lionel Messi (104 triệu USD) có mặt trong top 5. Ngôi sao quần vợt đang lên Naomi Osaka (vị trí 90 với thu nhập 37 triệu USD) đã lập kỷ lục mới về việc có thu nhập cao hơn bất kỳ vận động viên nữ nào trong 1 năm.

Tyler Perry, Neymar, Howard Stern, LeBron James và Dwayne Johnson là những cái tên khác lọt vào top 10 của danh sách.

Danh sách của Fobes còn nhắc đến tác động của đại dịch Covid-19 cũng như tình trạng bất ổn tại Mỹ trong thời gian gần đây sau cái chết của George Floyd. Tổng cộng, 100 nhân vật trong danh sách những người nổi tiếng có thu nhập cao nhất thế giới đã kiếm được 6,1 tỷ USD trước các khoản thuế, phí. Tuy nhiên, con số này ít hơn so với năm ngoái 200 triệu USD.

Forbes lưu ý rằng đại dịch đã buộc các sự kiện thể thao, buổi biểu diễn âm nhạc và hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa trong thời gian khá dài, ảnh hưởng ít nhiều đến nguồn thu của các ngôi sao trong danh sách.

Duni

Cùng chuyên mục
XEM