Đồng sáng lập Facebook: Mỹ nên lấy 50% tiền của người giàu chia cho dân

06/07/2018 10:37 AM | Kinh doanh

Đồng sáng lập Facebook Chris Hughes cho rằng chính phủ Mỹ nên tạo một "mức thu nhập sàn" cho người lao động để đảm bảo mức sống tối thiểu và đánh thuế cao với những người có thu nhập cao để bù đắp chi phí.

Đồng sáng lập Facebook Chris Hughes cho rằng chính phủ Mỹ nên tạo một "mức thu nhập sàn" 500 USD/tháng cho người lao động kiếm dưới 50.000 USD/năm để đảm bảo mức sống tối thiểu. Kế hoạch sẽ tốn khoảng 290 tỷ USD/năm và ông đề xuất thu thuế 50% đối với nhóm kiếm hơn 250.000USD/năm.

Theo Hughes, đây là cách tốt nhất để giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập ở nước này. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp chỉ là 3,9% và thị trường chứng khoán tăng mạnh, thu nhập trung bình ở Mỹ không nhúc nhích trong gần 40 năm. Ngoài ra, những câu chuyện thành công của ông và nhiều tỷ phú công nghệ "tạo ra ảo tưởng về cơ hội kinh tế".

Đồng sáng lập Facebook: Mỹ nên lấy 50% tiền của người giàu chia cho dân - Ảnh 1.

Đồng sáng lập Facebook Chris Hughes. (Nguồn: CNBC)

Vị triệu phú 34 tuổi là một trong những người đồng sáng lập Facebook, cùng với Mark Zuckerberg và 3 bạn cùng lớp Harvard, năm 2004. Ông là người phát ngôn của công ty trong 3 năm đầu, trước khi từ chức để tiếp tục đại học. Sau đó, ông làm chiến lược gia truyền thông cho chiến dịch tranh cử năm 2008 của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama.

Kiếm được nửa tỷ USD trong thời gian làm ở Facebook, Hughes cho rằng may mắn của ông chính là "điều sai trái với nước Mỹ ngày nay".

Một giải pháp khác để tăng nguồn thu cho chính phủ Mỹ là đánh thuế thông tin đối với những tập đoàn lớn kiếm lời từ việc thu thập dữ liệu người dùng, đồng sáng lập Facebook đề xuất.

Theo Trang Hồ

Cùng chuyên mục
XEM