Động đất mạnh ở Nhật Bản, hàng trăm người thương vong

15/04/2016 09:07 AM | Kinh tế vĩ mô

Ít nhất 9 người chết và 750 người bị thương trong một trận động đất xảy ra ở tỉnh Kumamoto của Nhật Bản ngày 14/4...

Ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi một trận động đất 6,5 độ richter xảy ra ở miền Nam Nhật Bản ngày 14/4. Đây là trận động đất mạnh nhất ở nước này kể từ sau thảm họa kép động đất-sóng thần hồi năm 2011.

Hãng tin Bloomberg dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, vụ động đất đã khiến tỉnh Kumamoto rung chuyển vào lúc 21h26 theo giờ địa phương, với tâm chấm ở độ sâu 10 km trong lòng đất và nhiều đợt dư chấn tiếp sau đó.

Trong một buổi họp báo được truyền hình trực tiếp sáng 15/4, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết đã có hơn 750 bị thương trong trận động đất này.

Những hình ảnh phát đi trên truyền hình Nhật cho thấy lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt nhiều đám cháy sau vụ động đất.

“Tôi chưa bao giờ thấy mọi thứ rung chuyển mạnh như vậy”, ông Tatsuya Ichino, một quan chức phụ trách phản ứng thảm họa của Kumamoto, cho biết.

Chỉ số Topix của thị trường chứng khoán Nhật giảm khoảng 1% khi mở cửa sáng nay, trong khi tỷ giá đồng Yên gần như không thay đổi ở mức 109,37 Yên/USD. Cổ phiếu các công ty xây dựng Nhật đồng loạt tăng giá.

Hiện chưa có thông tin nào về ảnh hưởng của vụ động đất tới các lò phản ứng hạt nhân Sendai của Công ty Điện lực Kyushu. Các lò phản ứng này nằm ở tỉnh Kagoshima láng giềng và vẫn hoạt động bình thường sau khi xảy ra động đất ở Kumamoto.

Một tàu cao tốc không có hành khách đã bị trật khỏi đường ray gần nhà ga Kumamoto, nhưng các đợt dư chấn khiến việc đưa đoàn tàu trở lại đúng vị trí chưa thể được thực hiện.

Tỉnh Kumamoto nằm trên đảo Kyushu, một điểm đến nổi tiếng ở Nhật đối với du khách trong và ngoài nước nhờ những suối nước nóng và phong cảnh núi non tuyệt đẹp. Cung điện lịch sử Kumamoto cũng bị hư hại trong trận động đất này.

Hãng hàng không All Nippon Airways đã hủy hai chuyến bay tới Kumamoto, nhưng các chuyến bay khác vẫn hoạt động bình thường.

Hãng xe Honda tạm ngưng hoạt động các dây chuyền sản xuất trong nhà máy ở Kumamoto. Hãng săm lốp Bridgestone đóng cửa một nhà máy tại đây để kiểm tra an toàn. Hãng Sony đã sơ tán nhân viên tại một nhà máy ở Kumamoto, nhưng cho biết không xảy ra hỏa hoạn hay thương vong.

Độ mạnh của trận động đất nằm ở ngưỡng cao nhất trong 7 mức đánh giá của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phải hứng chịu một trận động đất mạnh đến như vậy sau vụ động đất kéo theo sóng thần vào tháng 3/2011 khiến khoảng 16.000 người ở phía Đông Bắc nước này thiệt mạng.

Theo đài truyền hình NHK, khoảng 14.500 ngôi nhà ở Kyushu, một trong bốn đảo chính của Nhật, đã bị cúp điện. Các chuyến tàu bị tạm dừng và các tuyến đường cao tốc bị đóng cửa. Khoảng 33.000 người đã được sơ tán.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo các đợt dư chấn mạnh có thể kéo dài trong vòng 1 tuần.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các cơ quan chức năng của nước này thu thập thông tin, trong khi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã cử trực thăng và 1.600 binh sỹ tới hỗ trợ khu vực bị động đất.

Một cuộc tranh luận tại Quốc hội Nhật ngày 15/4 đã được hoãn lại để ông Abe có thể tập trung chỉ đạo công tác giải quyết hậu quả vụ động đất.

Theo Bình Minh

Cùng chuyên mục
XEM