Doanh nghiệp Quảng Trị kiến nghị tháo “điểm nghẽn”, mở thêm dư địa tăng trưởng trong kỷ nguyên số và xanh
Tại phiên đối thoại VPSF 2026 ngày 24/9, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị kiến nghị tháo gỡ các rào cản thể chế, rút ngắn thủ tục hành chính, mở rộng tín dụng xanh và tăng liên kết chuỗi, qua đó tạo thêm dư địa cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng trưởng.
Ngày 24/9/2026, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị đăng cai tổ chức Vòng đối thoại địa phương – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) – Phiên đối thoại tỉnh Quảng Trị, với chủ đề “Chuyển đổi số & Chuyển đổi xanh”. Đây cũng là phiên đối thoại địa phương thứ 28 trong khuôn khổ VPSF 2026 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Như Kiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho rằng các chỉ số kinh tế 8 tháng của Quảng Trị đang cho thấy nền tảng phát triển tích cực, với sản xuất công nghiệp tăng 12,2%, bán lẻ tăng 11,9%, doanh thu dịch vụ tăng 10,1%, gần 8,74 triệu lượt khách du lịch và 54 dự án được chấp thuận với tổng vốn trên 35.000 tỷ đồng.
Theo ông Kiên, đằng sau các con số này là dư địa lớn cho doanh nghiệp tư nhân tham gia cung ứng, logistics, công nghệ, tài chính, nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ, qua đó giúp gia tăng giá trị giữ lại tại địa phương.
Ông Nguyễn Như Kiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Từ góc độ Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Kiên đề xuất 3 trọng tâm: chuyển đổi số phải giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí và đơn giản hóa thủ tục; chuyển đổi xanh cần tập trung trước vào 2-3 ngành có lợi thế như năng lượng, logistics, nông nghiệp, du lịch, với lộ trình và chi phí rõ ràng; đồng thời lấy các dự án lớn làm hạt nhân hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp địa phương.
Ông cho rằng nếu nhu cầu mua sắm, tiêu chuẩn nhà cung cấp và yêu cầu kỹ thuật được công khai sớm, doanh nghiệp địa phương sẽ có thời gian nâng cấp năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Phát biểu chỉ đạo, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết tỉnh định hướng mở không gian phát triển về Đông, Tây và kết nối trục Bắc – Nam. Trong đó, phía Đông phát huy lợi thế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp, logistics, du lịch và kinh tế biển; phía Tây khai thác lợi thế cửa khẩu, Hành lang kinh tế Đông – Tây kết nối Lào, Thái Lan, Myanmar và tiểu vùng Mê Kông mở rộng.
Theo ông Nam, định hướng này nhằm đưa Quảng Trị từ một địa phương nằm trên các hành lang giao thông trở thành điểm kết nối, không gian trung chuyển và địa bàn tạo ra giá trị mới. Các lĩnh vực như năng lượng, logistics, du lịch, nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ và kinh tế số được xác định là những dư địa tăng trưởng.
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Về phía chính quyền, tỉnh cam kết tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, số hóa thủ tục, tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong giải quyết công việc. Các kiến nghị của doanh nghiệp sau diễn đàn sẽ được phân loại, xác định rõ nội dung giải quyết ngay, nội dung cần phối hợp và vấn đề phải kiến nghị Trung ương.
Tham luận tại diễn đàn, ông Phan Thanh Hoài - Ủy viên ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị - Giám đốc Mobifone Quảng Trị cho rằng bài toán của doanh nghiệp trong 3-5 năm tới không chỉ là tiếp tục số hóa những quy trình hiện có, mà phải dùng công nghệ để tạo ra một cách tăng trưởng mới.
Theo ông Hoài, có 4 dịch chuyển quan trọng: từ bán sản phẩm sang tạo thêm giá trị và quan hệ khách hàng; từ sở hữu dữ liệu sang biến dữ liệu thành tài sản; từ doanh nghiệp đơn lẻ sang tham gia hệ sinh thái; và từ số hóa từng thao tác sang tự động hóa toàn trình bằng AI.
Ông Phan Thanh Hoài - Ủy viên ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị - Giám đốc Mobifone Quảng Trị
Ông Hoài nhấn mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa không nhất thiết phải đầu tư hay triển khai tất cả cùng lúc, mà có thể lựa chọn từng bài toán cụ thể để ứng dụng CRM, AI Agent, chatbot, API hay Workflow Automation. Quan trọng là mỗi doanh nghiệp cần xác định mình đang ở đâu trong 4 dịch chuyển và bắt đầu từ những khâu có thể tạo ra hiệu quả rõ nhất.
Trong khuôn khổ Phiên đối thoại, các tham luận tập trung vào những giải pháp cụ thể gắn với hai trụ cột chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, với các nội dung về đưa nông sản, sản phẩm OCOP Quảng Trị lên các sàn thương mại điện tử; phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu; và chuyển dịch mô hình, mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI và kinh tế xanh.
Phiên đối thoại mở là nội dung trọng tâm của chương trình, với sự tham gia của đại diện Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Trị, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.
Các ý kiến tập trung phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đồng thời cùng cơ quan quản lý, chuyên gia trao đổi, tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tháo gỡ điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của tỉnh và cả nước.
Ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng “thay đổi” và “dám thay đổi” đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp Quảng Trị, phần lớn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, ông cho rằng hạn chế về quy mô, quan hệ và hệ sinh thái càng khiến yêu cầu chuyển đổi trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, công nghệ có thể giúp thu hẹp khoảng cách về quy mô: một doanh nghiệp nhỏ nếu chuyển đổi số tốt vẫn có thể tiếp cận thị trường lớn, thậm chí đưa sản phẩm ra châu Âu, Bắc Mỹ.
Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động thay đổi phương thức quản trị, mục tiêu và tư duy kinh doanh, đồng thời xây dựng hệ sinh thái để nâng cao khả năng cạnh tranh và thích ứng với quá trình đào thải của thị trường.
Một nội dung được ông Quân đặc biệt nhấn mạnh là chuyển từ tư duy “con sói đơn độc” sang hợp tác và cộng sinh. Thay vì cạnh tranh một chiều, các doanh nghiệp có thể liên kết để tạo sản lượng đủ lớn, cùng đầu tư công nghệ, xây dựng nhà máy chế biến và hình thành chuỗi giá trị ngay tại địa phương.
Ông Phạm Trường Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị
Khép lại chương trình, ông Phạm Trường Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị, mong muốn các sở, ban, ngành rà soát toàn bộ kiến nghị của doanh nghiệp tại phiên đối thoại, kịp thời tham mưu tháo gỡ rào cản thể chế, rút ngắn thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
Ông đề nghị các tổ chức tài chính, ngân hàng cần tiếp tục phát huy vai trò “bệ đỡ” thông qua các gói tín dụng và nguồn tài chính xanh.
Về phía doanh nghiệp, ông Sơn cho rằng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần trở thành chiến lược dài hạn, đồng thời tăng cường liên kết chuỗi, chia sẻ dữ liệu và hạ tầng để nâng giá trị sản phẩm địa phương.





