Điều chưa biết về tân Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy

24/12/2022 11:25 AM | Sống

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy bộc bạch cô chưa từng trở thành nạn nhân của bạo lực mạng. Cô nhận thấy việc phát ngôn trên mạng xã hội cực kỳ nguy hiểm, có thể là con dao hai lưỡi nên luôn cẩn trọng trong từng lời nói.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra tối 23/12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Vượt qua 34 thí sinh, Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang và trở thành tân hoa hậu của cuộc thi năm nay.

Điều chưa biết về tân Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: Dương Triều.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2003, đến từ Đà Nẵng. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m, nặng 55 kg và có số đo 3 vòng 80-63-94 cm. Cô là sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Cô từng đạt học bổng đầu vào đại học, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University, Thái Lan.

Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Á khôi 1 học sinh sinh viên Tài năng - Thanh lịch (Đà Nẵng).

Tôi mang năng lượng tích cực tới Hoa hậu Việt Nam 2022

Thanh Thủy cho biết cô có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ càng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô bảo lưu kết quả học tập trước đó một tháng để tập catwalk và tập gym, cải thiện vóc dáng.

Điều chưa biết về tân Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - Ảnh 2.

Sự thay đổi của Thanh Thủy sau 2 tháng vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2022.

Cô thú nhận bản thân khá rụt rè, nhút nhát khi tham dự vòng sơ khảo. Khi được gọi tên vào chung khảo, cô xác định mục tiêu rõ ràng cho bản thân và ngày một tự tin, mạnh dạn. Thanh Thủy thử thách bản thân ngay trong những bài tập cùng chuyên gia ở nhà chung. Cô xung phong trình diễn và thấy mình tốt hơn mỗi ngày.

“Tôi vào top thí sinh đạt chiều cao nổi bật. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chiều cao không quan trọng bằng năng lượng mình mang đến cuộc thi. Tôi thể hiện sự hào hứng, không bao giờ thấy mệt mỏi trong mọi hoạt động. Đó là điều tôi tự tin hơn cả”, cô bộc bạch.

Một ngày trước khi chung kết diễn ra, BTC công bố Thanh Thủy vào top 5 Người đẹp nhân ái. Trước đó, cô cùng thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD 166) thực hiện dự án giúp đỡ những mẹ bầu và hơn 40 em bé tại mái ấm Chúc Từ. Hai cô gái kêu gọi được số tiền 63 triệu đồng cho dự án này, trong đó có 43 triệu đồng từ ban bình luận và 20 triệu đồng từ các mạnh thường quân.

Điều chưa biết về tân Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - Ảnh 3.

Thanh Thủy khi tham gia dự án nhân ái Mái ấm Chúc Từ. Ảnh:

“Dự án là cơ duyên mà tôi rất trân trọng vì tôi từng quy y. Khi nghe những câu chuyện ở đây, họ cũng là những cô gái trẻ, có hoài bão, có ước mơ. Cuộc sống bế tắc, họ tìm tới mái ấm Chúc Từ. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, họ bắt đầu làm lại”, Thanh Thủy nói.

Chia sẻ về bản thân, Thanh Thủy tự tin với các kỹ năng catwalk, làm việc nhóm, giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hàn. Cô từng hai lần tham gia lớp luyện thi IELTS nhưng chưa tham gia cuộc thi chính thức nào. Cơ hội sang Thái Lan trong khóa trao đổi sinh viên giúp cô cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Cô tự tin và có phản xạ ngoại ngữ tốt hơn. “Đó là vốn để tôi mang đi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam”, cô nhấn mạnh.

Thanh Thủy bật mí trong vòng phỏng vấn kín cô gặp vấn đề về da mặt. Cô cố gắng tìm năng lượng tích cực như uống một tách cà phê, suy nghĩ về ngày trời đẹp và tự tạo sự vui vẻ cho bản thân, mọi người xung quanh.

“Tôi muốn mình có một khuôn mặt tươi tỉnh nhất khi gặp gỡ ban giám khảo. Tôi biết tôi có thể thuyết phục họ không phải bằng làn da mà chính là năng lượng của mình. Tôi hoàn thành vòng phỏng vấn kín một cách trơn tru. Có những lời khen và góp ý như giảm size vòng 2, chăm sóc lại da mặt… nhưng ai cũng công nhận năng lượng mà tôi mang đến”, cô nói.

Thanh Thủy kể cô ấn tượng nhất là câu hỏi tiếng Anh của bà Phạm Kim Dung – phó trưởng ban tổ chức cuộc thi. Cô trả lời một cách trọn vẹn và nhận được cái gật đầu hài lòng của ban giám khảo.

Điều chưa biết về tân Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - Ảnh 4.

Điều chưa biết về tân Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - Ảnh 5.

Nhan sắc ngọt ngào của tân hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy. Ảnh: BTC.

Tôi tự hào khi đại diện Đà Nẵng ở Hoa hậu Việt Nam

Trước đêm chung kết, Thanh Thủy cho biết cô là đại diện hiếm hoi của Đà Nẵng tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô hãnh diện mỗi khi đạt thành tích trong cuộc thi: “Cả thành phố mong chờ tôi có thể làm nên kỹ tích ở Hoa hậu Việt Nam 2022. Đó cũng là động lực giúp tôi hoàn thành tốt các phần thi. Mỗi lần đạt thành tích tôi không nói Thanh Thủy hay thí sinh SBD 005 đã làm được mà tôi nói Đà Nẵng đã làm được điều này”.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong , tân hoa hậu tiết lộ cô quan tâm đến vấn đề bạo lực mạng và hiện tại chưa có giải pháp để chấm dứt. Cô cho rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Bạo lực bằng ngôn từ có thể đạp đổ cuộc sống của một cá nhân hay một tập thể, làm chúng ta và suy sụp, trầm cảm thậm chí tự tử.

“Ví dụ điển hình ở Việt Nam như trường hợp của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khi cô mới đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Thiên Ân phải nhận nhiều chỉ trích, gạch đá từ bộ phận anti-fan. Cô ấy đã nỗ lực, cố gắng để thuyết phục mình xứng đáng. Nhiều người từ phía chỉ trích đã chuyển sang yêu mến, khâm phục. Đó là bài học tôi rút ra cho bản thân. Nếu mình bị chỉ trích thì cố gắng thay đổi và hoàn thiện hơn. Họ sẽ nhìn nhận được điều đó. Quan trọng là cách mình ứng xử và nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan, tích cực”, Thanh Thủy tâm sự.

Ngoài ra, Thanh Thủy khẳng định cô chưa từng trở thành nạn nhân của bạo lực mạng. Cô nhận thấy việc phát ngôn trên mạng xã hội cực kỳ nguy hiểm, có thể là con dao hai lưỡi nên luôn cẩn trọng trong từng lời nói.

Điều chưa biết về tân Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - Ảnh 6.

Điều chưa biết về tân Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - Ảnh 7.

Thanh Thủy cho rằng Hoa hậu Việt Nam không phải là người có ngoại hình đẹp nhất, mà đó là người sở hữu vẻ đẹp hài hoà giữa sắc vóc, tâm hồn, trí tuệ và bản lĩnh. Ảnh: Trọng Tài.

Trước đêm chung kết, Thanh Thủy chia sẻ cô đặt mục tiêu trở thành tân hoa hậu. “Tôi muốn giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Đó là mục tiêu để tôi phấn đấu. Trong cuộc thi có rất nhiều thí sinh xuất sắc, có những bạn là thủ khoa, học vấn ấn tượng, cũng có những bạn rất xinh đẹp… Tuy nhiên, tôi không so sánh và muốn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cuộc thi. Tôi nghĩ ban giám khảo sẽ cảm nhận được điều đó”, Thanh Thủy nói.

Thanh Thủy cho rằng Hoa hậu Việt Nam không phải là người có ngoại hình đẹp nhất, mà đó là người sở hữu vẻ đẹp hài hòa giữa sắc vóc, tâm hồn, trí tuệ và bản lĩnh. Chính vì vậy, cô không ngừng cố gắng trau dồi, rèn giũa mỗi ngày.

Thanh Thủy thần tượng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì lý do: “Cô ấy mang đến năng lượng tích cực và không ngừng làm mới, cải thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Sự kiên cường và cố gắng ấy đã truyền cảm hứng cho tôi”.

Chia sẻ với Tiền Phong , bà Trần Thị Thu Hà - trưởng ban thí sinh đánh giá Thanh Thủy là người đẹp có tinh thần cầu thị và luôn mang đến năng lượng tích cực trong suốt quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022. “Thanh Thủy có khả năng làm việc nhóm, tập thể rất tốt. Lịch trình tập luyện, hoạt động của Hoa hậu Việt Nam 2022 dày đặc và liên tục nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại, ở Thanh Thủy là sự vui vẻ, nhiệt huyết. Em cũng là một trong những thí sinh luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong cuộc thi năm nay”, bà Thu Hà cho hay.

Theo Đỗ Quyên

Cùng chuyên mục
XEM