Điện thoại không viền: Xu hướng mới năm 2017

13/02/2017 10:41 AM | Công nghệ

Sự xuất hiện của những smartphone như Sharp Aquos Crystal hay Xiaomi Mi Mix đẹp mỹ miều đã cho thấy sức hút từ kiểu dáng lạ mắt của thiết kề viền siêu mỏng - xu hướng kỳ vọng sắp bùng nổ trong tương lai gần.

Từ phim viễn tưởng ra đời thực

Thời gian trước, smartphone có viền siêu mỏng hay thậm chí không viền thường chỉ xuất hiện trên mẫu điện thoại ý tưởng (concept phone) hay phim khoa học viễn tưởng. Vài năm gần đây, sự tiến bộ của công nghệ chế tạo đã giúp các nhà sản xuất hiện thực giấc mơ không viền đầy mê hoặc như một cú sốc dành cho thị giác của người tiêu dùng smartphone.

Sharp Aquos Crystal.
Sharp Aquos Crystal.

Các thiết kế smartphone có lúc chỉ mấp mé đạt mục tiêu không viền khi lộ diện với phần viền màn hình cực mỏng như Pantech Sky Vega A870, LG G3… Chỉ đến khi Sharp Aquos Crystal xuất hiện vào năm 2014 với thiết màn hình tràn đến cả ba cạnh máy thì ước mơ điện thoại không viền lại tiếp tục được chấp cánh.

Sau thời điểm đó, những chiếc điện thoại với kiểu màn hình cong ở mép dạng 2.5D hay cong thực sự như dòng Galaxy S6/7 Edge lại giúp người dùng thêm màn nhãn với phần viền benzel hai bên đã hoàn toàn nhường cho mặt kính và màn hình cong mềm mại.

Xiaomi Mi Mix.
Xiaomi Mi Mix.

Đến năm 2016, chiếc phablet 6,4 inch Xiaomi Mi Mix ra mắt với thiết kế không viền ở cả ba cạnh lại một lần nữa tạo nên một cú hích khiến giới công nghệ thêm phấn khởi. Mi Mix đã nhận được phản hồi tích cực trên toàn cầu thậm chí bản thân chiếc phablet này không hề xuất hiện chính thức trên bất kỳ nào bên ngoài đất nước đã sinh ra nó.

Những tin đồn về Galaxy S8 sắp ra mắt cũng thể hiện rằng flagship tiếp theo của Samsung sẽ sở hữu màn hình không viền ở bên trái và phải. LG G6 cũng hứa hẹn theo đuổi cách thiết kế không viền tương tự với màn hình tỉ lệ 18:9, nếu những tin đồn về máy là đúng. Các báo cáo gần đây cho thấy có ít nhất một mẫu iPhone 8 sẽ ra mắt với màn hình cong, nghĩa là không có viền màn hình ở hai bên.

Ảnh tin đồn của Samsung S8.
Ảnh tin đồn của Samsung S8.
Ý tưởng iPhone 8 không viền.
Ý tưởng iPhone 8 không viền.

Dĩ nhiên cần phải chờ đợi thông tin chính thức về những chiếc máy đầu bảng kể trên để khẳng định cuộc đua smartphone không viền có thực sự bùng nổ hay không. Nhưng thực tế thì những tin đồn, những rò rỉ đã phản ánh phần nào kỳ vọng, sự mong chờ của người dùng về những thiết kế không viền, và biết đâu các nhà sản xuất sẽ lắng nghe và sớm đưa chúng trở thành hiện thực.

Nên hay không nên

Một câu hỏi thú vị được đặt ra: nên hay không nên loại bỏ viền benzel trên smartphone?

Trước hết, hãy cùng tìm hiểu lợi ích của smartphone có viền benzel đủ dày. Sự xuất hiện của viền benzel giúp cho smartphone được bảo vệ tốt hơn khi va chạm hoặc rớt. Nếu màn hình smartphone tiến sát đến cạnh bên của máy, mặt kính của nó sẽ gặp nhiều nguy cơ bị vỡ hơn.

Bên cạnh đó, viền benzel giúp màn hình cảm ứng dễ sử dụng hơn. Nếu bạn thao tác một tay trên một smartphone “không viền” với ngón tay cái, khi bạn chạm lên bất kì điểm nào trên màn hình thì chắc hẳn phần bên dưới của ngón cái sẽ vô tình chạm vào màn hình cảm ứng gây sai lệch kết quả thao tác chạm.

Dĩ nhiên là trước khi phổ biến smartphone không viền, các nhà sản xuất chắc chắn sẽ phải tìm ra giải pháp để loại bỏ việc chạm vô ý vào màn hình (có thể áp dụng giải pháp phần mềm).

Về thị giác, smartphone với khung viền benzel xung quanh cho cảm giác nhìn dễ chịu hơn. Bạn có tự hỏi vì sao một bức tranh trông đẹp hơn khi nằm trong khung tranh? Câu trả lời nằm ở cách chúng ta cảm nhận hình ảnh, khung ảnh đóng vai trò ranh giới giữa hình ảnh và nền. Kết quả, hình ảnh tách biệt khỏi môi trường nền xung quanh bởi khung viền xung quanh giúp não chúng ta dễ dàng tiếp nhận thông tin thị giác hơn.

Điều tương tự cũng xảy ra trên smartphone, một thiết kế không viền có thể khiến não khó tập trung vào nội dung được trình chiếu trên màn hình, ít nhất về lý thuyết là như vậy.

Xiaomi Mi Mix khi tắt màn hình sẽ mang lại vẻ đẹp gần như hoàn hảo, mặc dù phải hi sinh nhiều thứ khi không có phần viền phía trên màn hình.
Xiaomi Mi Mix khi tắt màn hình sẽ mang lại vẻ đẹp gần như hoàn hảo, mặc dù phải hi sinh nhiều thứ khi không có phần viền phía trên màn hình.

Ngược lại, một smartphone viền siêu mỏng hay không viền sẽ mang đến lợi ích gì? Trước hết cuộc đua tăng kích cỡ màn hình smartphone đang gặp phải một thách thức lớn khi người dùng bằng đầu cảm thấy khó chịu khi phải cầm trên tay một chiếc phablet 5,7 inch với kích thước ngoại cỡ. Và sự hiện diện của yếu tố không viền sẽ giúp nhà sản xuất tối đa không gian màn hình trong khi vẫn giữ cho chiếc phablet bé bự ở trong một vóc dáng dễ chịu với đại đa số người dùng.

Sự phát triển của công nghệ kính cường lực đã tạo ra lớp bảo về ngày càng cứng rắn hơn để giúp màn hình cảm ứng smartphone thoát khỏi những nguy cơ khi va chạm hay rơi rớt mà không cần nhờ đến sự nâng đỡ, thế thân của viền màn hình dày cộm.

Ngày càng nhiều nhà sản xuất sử dụng màn hình OLED lên siêu phẩm đầu bảng của họ với đặc điểm mảnh mai hớn so với màn hình LCD. Do đó những màn hình dạng này có thể được uốn cong hoặc gập lại dễ dàng và nhân tiện bỏ luôn phần viền.

Ở thời điểm hiện tại thì smartphone không viền là một thiết kế còn lạ lẫm khiến người dùng luôn thích ngắm nhìn nó. Vì thế yếu tố không viền của smartphone có thể khiến người ta bị hút vào màn hình và quan tâm đến cả nội dung được trình chiếu trên đó.

Kết

Quá trình phát triển kiểu dáng smartphone giống như leo lên một dãy núi có nhiều đỉnh lớn nhỏ. Với việc sản xuất thành công smartphone không viền giống như đã chinh phục thành công một trong số các đỉnh đó, nên tự hào và đáng được tưởng thưởng xứng đáng. Chặng đường phía trước còn khá dài nhưng chính những nỗ lực cải tiến ngoại hình của smartphone sẽ giúp tạo ra những chuẩn mực thiết kế tối ưu trong tương lai mà người dùng sẽ được hưởng lợi. Hãy cũng đón xem liệu “không viền” có phải là trào lưu của năm 2017 hay không!

Theo Thảo Trần

Cùng chuyên mục
XEM