Sếp EVN miền Nam kể chuyện 'đại bàng' Samsung, Coca-Cola, PepsiCo tìm nguồn ‘điện xanh’: Cuộc đua đón FDI đã khác
Nhiều doanh nghiệp FDI đang tăng tốc sử dụng năng lượng tái tạo để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, buộc hạ tầng điện phải nâng cấp hơn.
Nhiều doanh nghiệp FDI đang tăng tốc sử dụng năng lượng tái tạo để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, buộc hạ tầng điện phải nâng cấp hơn.
Chuỗi dự án ứng dụng công nghệ điện mặt trời nổi trên cọc (Solar on Stilts), trong đó các tấm pin được lắp đặt trên hệ kết cấu cọc phía trên mặt nước, cho phép kết hợp sản xuất điện sạch với nuôi trồng thủy sản.
Bản Chát 1 có công suất thiết kế 250 MW, trong khi Bản Chát 2 đạt 300 MW. Tổng công suất của cả cụm lên tới 550 MW. Đây là hai dự án độc lập về mặt pháp lý nhưng cùng được triển khai trên lòng hồ thủy điện Bản Chát.
Khi cuộc tìm kiếm gần như đi đến hồi kết, khu đất này lại chuẩn bị bước sang một cuộc đời mới: trở thành nơi đặt dự án điện mặt trời.
Đại diện Tập đoàn Hòa Phát cho biết đang lên kế hoạch góp 600 tỷ đồng vào dự án Điện gió ngoài khơi sông Hậu (Cần Thơ).
Ngành điện mặt trời tại Mỹ đang có cuộc cách mạng mới.
Bộ Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026.
Trong nhiều thập kỷ, than đá giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống điện Trung Quốc, cung cấp năng lượng cho các nhà máy, đô thị và ngành công nghiệp nặng. Tuy nhiên, cán cân này đang thay đổi khi năng lượng mặt trời được dự báo sẽ vươn lên dẫn đầu.
Mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau, gây lúng túng cho doanh nghiệp khi triển khai dự án điện mặt trời.
Bộ Công Thương đề xuất điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có thể được bán tới 50% thay vì 20% như hiện nay.
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý khi Bộ Công Thương lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 57/2025/NĐ-CP về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, cùng Nghị định 58/2025/NĐ-CP về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.
Từ cơn bùng nổ đến cuộc đua tự hủy, ngành điện mặt trời tại Trung Quốc đang lâm vào cuộc khủng hoảng nặng.
Tổng công suất lắp đặt cho các nhà máy tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) dự kiến là 43MWp điện mặt trời và 45MWh công suất dành cho BESS.
Bộ Công Thương đề xuất hộ gia đình lắp hệ thống điện mặt trời được hỗ trợ tiền đầu tư không vượt quá 2,5 triệu đồng/hộ gia đình.
Nhà đầu tư Thái Lan có nhiều dự án bị ảnh hưởng nhất hiện tại là Super Energy Corporation PCL với 8 dự án, tổng công suất gần 687MW.
Người đàn ông này đã tìm ra giải pháp giúp bảo vệ hệ thống pin mặt trời mái nhà trước những chú chim bồ câu gây hại.
Dư thừa điện mặt trời đang khiến người Đức "đau đầu" vì giá điện xuống mức âm nhưng người dân lại không được trả thêm tiền. Lý do là gì?
Phát triển các dự án điện tái tạo, trong đó có điện mặt trời (ĐMT) là một xu thế tiến bộ, góp phần giảm dần dự án điện than gây ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, với sự “tiếp sức” của nhiều cơ quan chức năng, không ít dự án ĐMT đã phá vỡ quy hoạch, lấn chiếm chèn ép đất rừng, hồ thủy lợi, công trình khác. Và điều lạ là những dự án như vậy vẫn được hòa lưới điện quốc gia rất sớm.
Tags: điện mặt trời
“Bộ trưởng Công Thương trả lời là đã ký hiệp định với nước ngoài rồi, bây giờ không thể đàm phán để cắt được. Đấy là nguyên nhân và chúng ta phải đi tận gốc rễ của vấn đề để thấy được nguyên nhân từ đâu và phải giải quyết như thế nào”, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trao đổi về câu chuyện lãng phí điện mặt trời tại QH, sáng 25/5.
Tags: điện mặt trời
23 nhà đầu tư có các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa được vận hành thương mại vừa tiếp tục có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ kiến nghị khắc phục những bất cập trong cơ chế đàm phán giá phát điện, và đề xuất có cơ chế huy động tạm thời các dự án.
Tags: điện gió , điện mặt trời